Ngày 3/1, Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, trong năm 2024, Công an tỉnh này đã khởi tố 3 vụ án, bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".
Các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về các thủ đoạn này của các đối tượng, tuy nhiên nhiều người dân lại không quan tâm dẫn đến tiếp tục mắc bẫy của các đối tượng.
Thủ đoạn phổ biến hiện nay là tự nhận bản thân có khả năng đưa lao động đi Hàn Quốc để thu hồ sơ của lao động, sau đó, tìm mọi cách đưa ra thông tin giả về đối tác Hàn Quốc, hứa hẹn môi trường làm việc, mức lương lý tưởng, làm giả hình ảnh visa lao động để người lao động tin tưởng đóng tiền nhằm chiếm đoạt tài sản của người lao động.
Các đối tượng cò mồi, môi giới tuyển dụng tràn lan lao động có nhu cầu đi Hàn Quốc, yêu cầu lao động đóng tiền cọc từ 10 triệu đến 20 triệu đồng; sau đó, đối với các lao động không xuất cảnh được chi trả lại một phần, số còn lại các đối tượng chiếm đoạt mà không bị người lao động phản ứng.
Các đối tượng tìm cách tổ chức cho người lao động trốn đi nước ngoài bằng nhiều hình thức: Đưa người lao động đi Hàn Quốc bằng visa du lịch, du học rồi trốn ở lại làm việc bất hợp pháp; làm giả các loại giấy tờ nằm trong thủ tục, hồ sơ xin visa (bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ đào tạo nghề, giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc) để đánh lừa cơ quan thẩm định của Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, một số trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học trên địa bàn tỉnh hoạt động không đúng nội dung giấy phép đăng ký với các cơ quan chức năng, đặc biệt là tình trạng môi giới xuất khẩu lao động trá hình, liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động ngoài tỉnh khi chưa có giấy phép hoạt động trên lĩnh vực này.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.