Cánh đồng lúa Nghệ An bạc trắng như cát, nứt toác do nắng nóng 40 độ

Cánh đồng lúa Nghệ An bạc trắng như cát, nứt toác do nắng nóng 40 độ

Thứ 7, 22/06/2019 | 09:42
0
Nắng nóng kéo dài trong suốt thời gian vừa qua, đã khiến cho nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra tình trạng khô hạn làm cho vụ hè thu của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nắng nóng kéo dài, đồng ruộng ở Nghệ An khô hạn

Mấy ngày nay, nhiệt độ một số nơi vượt ngưỡng 40 độ C, cộng với gió Lào đã biến nhiều vùng ở tỉnh Nghệ An thành “chảo lửa”. Nắng nóng đã khiến đồng ruộng nứt nẻ, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Tin nhanh - Cánh đồng lúa Nghệ An bạc trắng như cát, nứt toác do nắng nóng 40 độ

Nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp, nhiều diện tích lúa hè thu vừa mới gieo, cấy đứng trước nguy cơ bị chết khô cháy.

Tin nhanh - Cánh đồng lúa Nghệ An bạc trắng như cát, nứt toác do nắng nóng 40 độ (Hình 2).

Hàng nghìn hecta lúa trong thời gian phát triển đang có nguy cơ chết khô bởi không có nước. Trên nhiều cánh đồng, lúa bắt đầu khô héo, chỉ còn lưa thưa cây sống.

Tin nhanh - Cánh đồng lúa Nghệ An bạc trắng như cát, nứt toác do nắng nóng 40 độ (Hình 3).

Theo thông tin từ Phòng NN&PTNT huyện Hưng Nguyên, tình trạng thiếu nước nghiêm trọng diễn ra hơn 1 tuần nay. Các xã bị nặng là Hưng Tây, Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc và một số diện tích của xã Hưng Đạo, Hưng Thắng, Hưng Thông...

Tin nhanh - Cánh đồng lúa Nghệ An bạc trắng như cát, nứt toác do nắng nóng 40 độ (Hình 4).

Hiện nay, khoảng 4.600 ha lúa hè thu của xã Hưng Nguyên đang thời kỳ đẻ nhánh nên rất cần nước để chăm sóc, bón thúc. Thế nhưng rất nhiều cánh đồng lúa nứt toác do nắng nóng.

Tin nhanh - Cánh đồng lúa Nghệ An bạc trắng như cát, nứt toác do nắng nóng 40 độ (Hình 5).

Chị Châu Thị Thủy, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên cho biết, trong mấy năm gần đây, năm nay là năm nắng nóng kéo dài nhất khiến sông ngòi, kênh mương khô hạn. Gia đình có 8 sào, nhưng 2 sào bị khô hạn không có nước tưới. Nếu hạn hán tiếp tục kéo dài thì lúa sẽ chết khô hoặc nếu sống thì cũng sẽ cho năng suất rất thấp.

Tin nhanh - Cánh đồng lúa Nghệ An bạc trắng như cát, nứt toác do nắng nóng 40 độ (Hình 6).

Ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Thủy lợi Nghệ An cho biết, toàn tỉnh hiện có 2.200 ha lúa một tháng tuổi đang thiếu nước. Nếu nắng nóng, khô hạn kéo dài, số diện tích này có nguy cơ bị xóa sổ. Ngoài ra, 3.800 ha lúa đã gieo cấy cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Tin nhanh - Cánh đồng lúa Nghệ An bạc trắng như cát, nứt toác do nắng nóng 40 độ (Hình 7).

Ngoài nguyên nhân nắng nóng, theo ông Thành mực nước sông Lam đang xuống thấp khiến nhiều tuyến dẫn chính và kênh dẫn không có nguồn nước tưới. Mực nước các hồ đập trên toàn tỉnh cũng giảm rất nhanh, bình quân chỉ đạt 30-50% dung tích thiết kế.

Tin nhanh - Cánh đồng lúa Nghệ An bạc trắng như cát, nứt toác do nắng nóng 40 độ (Hình 8).

Ngành thủy lợi đã vận hành tối đa các trạm bơm, đắp ngăn một số đê để nước dâng, nạo vét kênh mương. Sắp tới, Chi cục sẽ đề xuất UBND tỉnh đắp ngang sông Cấm ở huyện Nghi Lộc để giữ nước, phục vụ tưới tiêu cho huyện và vùng phụ cận.

 

Thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tại khu vực Bắc Bộ, trong ngày 22/6 nắng nóng gay gắt đạt đỉnh điểm, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; ngày 23/6 nhiệt độ giảm nhẹ nhưng vẫn đạt ngưỡng nắng nóng 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ.

Lượng dòng chảy trên các sông tiếp tục suy giảm và thiếu hụt nhiều so với TBNN. Mực nước các hồ thủy điện ở khu vực Trung Bộ ở mức thấp, đặc biệt mực nước một số hồ đã xuống dưới mực nước chết như Vĩnh Sơn B, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom. Tình trạng thiếu nước, hạn hán cục bộ ở ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi sẽ mở rộng tại các tỉnh Trung Bộ từ Nghệ An đến Ninh Thuận.

Cao điểm nắng nóng, áp lực cấp điện cho 379 điểm thi THPT Quốc gia 2019 tại miền Trung

Thứ 5, 20/06/2019 | 19:27
Từ ngày 24/6 - 27/6, cùng với cả nước hàng ngàn sĩ tử miền Trung bước vào kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2019 với áp lực nắng nóng, nỗi lo quá tải điện. Thực tế, đã có nhiều trường hợp trong quá khứ, thí sinh ngất xỉu vì quá nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt nhất trong hơn 100 năm ở Ấn Độ

Thứ 5, 20/06/2019 | 18:15
Ấn Độ đang đối diện với đợt nắng nóng gay gắt nhất trong 100 năm qua khiến 92 người thiệt mạng tại miền Đông Bihar.

Khổ như đi bệnh viện ngày nắng nóng: Vật vã, lê lết trong cái nắng gay gắt gần 40 độ

Thứ 7, 15/06/2019 | 11:32
Thời gian nắng nóng kéo dài, đã khiến cho người nhà và bệnh nhân ở bệnh viện Nghệ An vô cùng khổ sở và mệt mỏi.
Cùng tác giả

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.

Nghệ An: Xuất hiện mưa đá khiến nhiều nhà hư hỏng, 1 người bị thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:46
Mưa đá ở Kỳ Sơn chỉ khoảng 15 phút nhưng đã khiến 1 người bị thương và nhiều nhà cửa hư hỏng nặng.

Nghệ An: Công nhân bị bệnh bụi phổi, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 7, 13/04/2024 | 16:45
66 công nhân Công ty TNHH Châu Tiến đi giám định y khoa đều có kết quả mắc bệnh bụi phổi, thậm chí có trường hợp tỉ lệ suy giảm sức khỏe hơn 80%.

Nghệ An: Người dân bức xúc với dự án đường trăm tỷ thi công ì ạch

Thứ 6, 12/04/2024 | 20:30
Được kỳ vọng sẽ cải tạo và xây dựng mới công trình hạ tầng giao thông, nhưng đến nay người dân vô cùng thất vọng khi thi công quá chậm làm ảnh hưởng đến cuộc sống.
Cùng chuyên mục

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.

Quảng Ninh: Công bố hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:27
Nhiều địa phương, đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh có lãnh đạo mới, trong đó thị xã Quảng Yên có tân Bí thư Thị ủy, Sở Du lịch có tân Giám đốc Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm Bí thư Thành ủy Phú Quốc

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:07
Ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, thay ông Tống Phước Trường giữ chức Bí thư Thành ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Bí thư Hà Nội kiểm tra dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung kết luận sau lần kiểm tra ngày 28/2/2024 đối với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá.

Hà Nội sẽ “xoá sổ” tuyến xe buýt BRT

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:27
Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn cho biết, Thành phố Hà Nội sẽ thay thế BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị số 11.

Bí thư Hà Nội kiểm tra công tác cải tạo chung cư cũ tại Ba Đình

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:37
Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị mỗi cán bộ xác định đây là trách nhiệm với sự an toàn của người dân, cần cố gắng vì hiệu quả công việc và vì mục tiêu Thành phố.