Cảnh giác chiêu trò lừa đăng ký dịch vụ tiêm vắc-xin Covid trên mạng

Cảnh giác chiêu trò lừa đăng ký dịch vụ tiêm vắc-xin Covid trên mạng

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 3, 03/08/2021 | 07:15
0
Trong khi cả nước đang oằn mình chống dịch thì lại xuất hiện những “con sâu làm rầu nồi canh”, lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi…

Rất nhiều những “con sâu” như thế này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và xử lý kịp thời. Mới đây nhất, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Phụng (25 tuổi, ngụ phường Tam Phú, TP Thủ Đức) để làm rõ, xử lý hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Được biết, lợi dụng tình hình dịch bệnh, Phụng đã đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo… các nội dung thông tin cung cấp giấy xét nghiệm Covid-19 để làm “giấy thông hành”, đi lại qua các trạm kiểm soát dịch với giá 600.000 đồng/tờ.

Phụng còn đăng ký dịch vụ tiêm ngừa vắc-xin các loại (Pfizer 1.250.000đ/liều, AstraZeneca 1.080.000/liều). Tinh vi hơn, đối tượng này rao bán các loại dược phẩm để chữa trị khi mắc Covid-19 và hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Chỉ với bấy nhiêu thông tin trên mạng nhưng nhiều người lại dễ dàng tin tưởng đó là thật, không ít người đã chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Phụng để mua hàng nhưng sau khi nhận được tiền thì đối tượng chặn liên lạc; số tiền của nạn nhân “một đi không trở lại”.

Bất bình trước những hành vi của kẻ xấu, luật sư Nguyễn Văn Thắng – Thành viên Công ty Luật TNHH Trường Tín (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần nhanh chóng xử lý nghiêm đối tượng vi phạm; nhằm giáo dục, răn đe những trường hợp tương tự.

Góc nhìn luật gia - Cảnh giác chiêu trò lừa đăng ký dịch vụ tiêm vắc-xin Covid trên mạng

Luật sư Nguyễn Văn Thắng – Thành viên Công ty Luật TNHH Trường Tín.

Luật sư Thắng phân tích: Căn cứ trên thông tin đăng tải, rõ ràng đối tượng Nguyễn Minh Phụng không hề có chức năng cung cấp giấy xét nghiệm Covid-19 và đăng ký dịch vụ tiêm ngừa vắc-xin; nhưng vì muốn chiếm đoạt tài sản của người khác, Phụng đã đăng tải thông tin gian dối; thậm chí rao bán các loại dược phẩm để chữa trị khi mắc Covid-19 và hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu; đánh vào tâm lý, nhu cầu của người dân; mục đích để các bị hại chuyển tiền; sau đó đối tượng đã chiếm đoạt số tiền này.

“Như vậy, hành vi của Nguyễn Minh Phụng có dấu hiệu rất rõ ràng của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017”, luật sư Thắng nhận định.

Chiếu theo quy định của Điều luật: Tùy thuộc vào tính chất, mức độ, số tiền chiếm đoạt của các bị hại thì người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; nặng hơn thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Theo luật sư Thắng được biết: Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, tình trạng tội phạm lừa đảo qua mạng internet liên quan đến dịch bệnh đang gia tăng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Thời gian qua, xuất hiện không ít tình trạng lừa đảo tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm chất lượng, không an toàn.

Là một luật sư, gách vác trên vai sứ mệnh bảo vệ công lý, bảo vệ thân chủ; luật sư Nguyễn Văn Thắng đưa ra một số cảnh báo tới người dân để tránh trường hợp “tiền mất mà tật lại mang”: Người dân cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác. Người dân chỉ đi tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại các cơ sở y tế, các điểm tiêm chủng đủ điều kiện hoạt động; tuyệt đối không tiêm những loại vắc-xin phòng Covid-19 trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được bộ Y tế kiểm định, cấp phép.

Nhằm giảm thiểu, ngăn chặn những kẻ xấu trục lợi trong mùa dịch, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến dịch bệnh, ngay khi phát hiện các thông tin liên quan đến tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 không rõ ràng hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, mọi người báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan y tế địa phương.

“Hơn lúc nào hết, người dân cả nước cần đồng lòng, chung sức đẩy lùi dịch bệnh cũng như đẩy lùi những kẻ xấu ra khỏi đời sống xã hội; góp phần vào thắng lợi chiến dịch tiêm phòng của cả nước; sớm đưa xã hội của chúng ta trở lại trạng thái bình thường mới”, luật sư Thắng chia sẻ.

Hai bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đắk Nông được xuất viện

Thứ 2, 02/08/2021 | 20:42
Sau một thời gian điều trị và có kết quả xét nghiệm liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2, hôm nay hai bệnh nhân mắc Covid-19 ở Đắk Nông được xuất viện.

Đồng Tháp: Thêm 77 ca dương tính với Covid-19, 19 trường hợp khỏi bệnh

Thứ 2, 02/08/2021 | 20:35
Trong số 77 ca dương tính với Covid-19 mới phát hiện có 55 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung; 9 ca trong các khu vực phong tỏa; 13 ca trong cộng đồng.

Cần Thơ ghi nhận thêm 128 ca dương tính với Covid-19

Thứ 2, 02/08/2021 | 20:26
Trong ngày, TP.Cần Thơ ghi nhận thêm 128 ca dương tính với Covid-19. Tuy nhiên, cũng có 31 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, xuất viện.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.