Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo xuất cảnh lao động thời vụ, kết hôn với người nước ngoài, du học trọn gói

Thứ 6, 26/09/2025 05:00 GMT+7

Khi người dân ký kết các hợp đồng du học, lao động, kết hôn người nước ngoài… các đối tượng môi giới yêu cầu người dân nộp toàn bộ giá trị hợp đồng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu đi du học, xuất khẩu lao động, kết hôn người nước ngoài để đổi đời… ngày càng gia tăng, các đối tượng xấu tăng cường sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết tuyên truyền, lôi kéo người dân đăng ký các hợp đồng xuất cảnh lao động thời vụ, kết hôn người nước ngoài có điều kiện kinh tế hay du học trọn gói cam kết tỷ lệ trúng tuyển 100%... nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phương thức, thủ đoạn chính của các đối tượng

Một là, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok… giới thiệu bản thân có khả năng đưa người khác đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc, kết hôn người nước ngoài có điều kiện, du học nước ngoài…; tư vấn thông tin giả về các trường học, công việc, cuộc sống hôn nhân ở nước ngoài giàu sang có điều kiện kinh tế, được nhận sính lễ hàng trăm triệu đồng; hứa hẹn, cam kết theo đúng nguyện vọng của người dân, thậm chí làm giả hình ảnh các hồ sơ du học, lao động, kết hôn… để người dân tin tưởng nộp hồ sơ đăng ký; sau đó, chúng hướng dẫn người dân chuyển khoản đặt cọc hồ sơ một số tiền nhất định nhưng thực chất nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hai là, sau khi người dân ký kết các hợp đồng du học, lao động, kết hôn người nước ngoài… các đối tượng môi giới yêu cầu người dân nộp toàn bộ giá trị hợp đồng từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. 

Quá trình tư vấn chúng lồng ghép nội dung các cam kết trúng tuyển du học, lao động, kết hôn đỗ visa 100%... nhưng không thể hiện cụ thể trong hợp đồng đến khi nạn nhân không đạt điều kiện về ngoại ngữ, không đậu visa thì chúng chỉ trả lại một phần, đồng thời kéo dài thời gian trả tiền và chiếm đoạt số tiền còn lại mà không bị người dân phản ứng… Nếu người dân không đề phòng, cảnh giác rất dễ tin tưởng vào những lời tư vấn, môi giới đó mà trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo xuất cảnh lao động thời vụ, kết hôn với người nước ngoài, du học trọn gói cam kết đỗ visa 100%... - Ảnh 1.

Một số bài viết tư vấn, lôi kéo kết hôn người nước ngoài, di du học cam kết đỗ visa 100% trên mạng xã hội facebook.

Một số dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo 

Một là, cam kết các hồ sơ lao động thời vụ, kết hôn, du học đậu visa 100%, do quyết định cấp visa hoàn toàn phụ thuộc vào Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán của nước sở tại và phụ thuộc vào trình độ ngoại ngữ và một số điều kiện nhất định của người dân nên không có đơn vị tư vấn du học, xuất khẩu lao động nào có thể đảm bảo 100% tỷ lệ đỗ visa.

Hai là, giới thiệu chi phí "trọn gói" nhưng không liệt kê chi tiết các khoản mục chi tiêu cụ thể như dịch thuật, học phí ngoại ngữ, sinh hoạt phí, vé máy bay, phí dịch vụ... cho người dân tìm hiểu.

Ba là, yêu cầu người dân đóng tiền ngay lập tức hoặc đặt cọc số tiền lớn mà không có hợp đồng rõ ràng, không có biên lai, hoặc thiếu thông tin về dịch vụ du học, xuất khẩu lao động thời vụ, kết hôn.

Bốn là, quá trình tư vấn sơ sài, không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc cung cấp các thông tin không đúng sự thật về việc du học, kết hôn, xuất cảnh lao động thời vụ.

Năm là, các đối tượng môi giới hoạt động chui, không có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép tư vấn du học, xuất khẩu lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Đáng chú ý, một số trường hợp phải học tập ở các trường tư nhân chi phí rất cao không đúng cam kết ban đầu, bị lừa đảo đưa vượt biên trái phép hoặc xuất cảnh theo diện đi du lịch sau đó bị ép buộc lao động trái phép, chung sống với người nước ngoài không có giấy chứng nhận kết hôn… Phụ nữ có thể phải lao động vất vả mà cuộc sống không bảo đảm, bị đánh đập, ức hiếp hoặc cưỡng bức lao động tình dục, bị buộc phải hoạt động mại dâm hay các hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại khác… Mặt khác, do không thông thạo ngoại ngữ và hiểu biết pháp luật nước sở tại nên nạn nhân không biết cách liên hệ cơ quan chức năng nước sở tại hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để được bảo vệ các quyền lợi cá nhân ở nước ngoài.

Để chủ động phòng ngừa với các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng môi giới trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi tiếp cận thông tin tư vấn đi lao động, kết hôn, du học nước ngoài…; kiểm chứng thông tin từ các nguồn của cơ quan nhà nước ban hành, nhất là không nhẹ dạ, cả tin, thực hiện theo các bài viết có nội dung tuyên tuyền đi du học, xuất khẩu lao động, kết hôn người nước ngoài trên mạng xã hội...; tìm hiểu kỹ về các thủ tục xuất cảnh lao động, kết hôn người nước ngoài hay du học hợp pháp; không tiếp tay, tham gia các hoạt động lừa đảo tư vấn du học, xuất khẩu lao động, kết hôn trái phép. Ngoài ra, phải kịp thời thông báo, tố giác các đối tượng có hoạt động môi giới, tư vấn du học, xuất khẩu lao động, kết hôn… trái phép ở địa phương cho cơ quan chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn và điều tra, xử lý.

Cảnh báo lừa đảo khi nhận hộ chiếu

Thời gian gần đây, nhiều người dân làm hộ chiếu, đăng ký nhận hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính công ích nhận được cuộc gọi của đối tượng giả danh nhân viên bưu tá giao hộ chiếu, yêu cầu công dân chuyển khoản trước từ 10.000 đồng đến 35.000 đồng để nhận hộ chiếu, nếu không khách hàng sẽ phải đến bưu cục nhận hàng. Nhiều trường hợp công dân khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, đã phản ánh tới Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và được cán bộ kịp thời hướng dẫn, yêu cầu không chuyển tiền cho các đối tượng lạ, chỉ thanh toán phí chuyển phát khi nhận được hộ chiếu. Tuy nhiên, cũng có trường hợp công dân đã chuyển tiền nhưng không nhận được hộ chiếu. Mặc dù số tiền không lớn nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ lọt dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước.

Hiện nay, Công an tỉnh Hưng Yên ký kết thỏa thuận với Bưu điện tỉnh Hưng Yên về việc chuyển trả kết quả hộ chiếu nói riêng và các dịch vụ công trực tuyến nói chung qua dịch vụ bưu chính công ích, kết quả sẽ được chuyển phát tận tay tới người dân.

Do vậy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa nhận được hộ chiếu, chỉ thanh toán phí chuyển phát cho bưu tá khi nhận được hộ chiếu.

Nâng cao cảnh giác, đảm bảo bí mật thông tin cá nhân, không đưa thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ...) cho người lạ hoặc các đối tượng môi giới, dịch vụ để nộp hồ sơ trực tuyến, tránh nguy cơ lộ lọt thông tin để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo.

Khi cần xác minh thông tin liên quan đến hộ chiếu, liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Hưng Yên, số điện thoại 069.2849.305/02213.863.482 hoặc Bưu điện Hưng Yên, số điện thoại 02213.862.507.

Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Hoàng Mai

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.