Cảnh sát 113 đón lõng lấy lại xe máy mất trộm cho người dân

Cảnh sát 113 đón lõng lấy lại xe máy mất trộm cho người dân

Hoàng Văn Việt
Thứ 5, 19/03/2020 | 21:18
0
Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành trao trả xe mô tô là tang vật của một vụ trộm cho người bị hại.

Ngày 19/3 tin từ Công an tỉnh Bình Dương, tại phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 đã tiến hành trao trả một xe mô tô là tang vật của vụ trộm cho người bị hại.

Trước đó, vào khoảng 3h30 ngày 7/3, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo từ anh Hà Hữu Nam, ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trình báo bị mất một xe mô tô hiệu Yamaha Exceiter 150cc, BKS: 61K1-196.53.

Nạn nhân cho biết, nhờ xe có gắn định vị GPS nên  tín hiệu báo cho thấy kẻ gian đang điều khiển xe di chuyển hướng từ TX.Bến Cát đi TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

An ninh - Hình sự - Cảnh sát 113 đón lõng lấy lại xe máy mất trộm cho người dân

Lực lượng Cảnh sát 113 trao trả xe cho người bị hại.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ bị hại, lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành chốt chặn, đón lõng trên đường Nguyễn Văn Cừ và đường Huỳnh Văn Cù (TP.Thủ Đầu Một).

Đến khoảng 4h cùng ngày, Cảnh sát 113 phát hiện đối tượng nghi vấn có đặc điểm giống đối tượng người dân trình báo, đang điều khiển xe máy chạy tốc độ cao trên đường.

Lúc này, lực lượng Cảnh sát 113 ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, phát hiện lực lượng Công an, đối tượng nghi vấn không chấp hành, tăng ga bỏ chạy.

Lập tức tổ công tác liền truy đuổi theo đối tượng. Sau khi di chuyển được khoảng 5km, bất ngờ đối tượng bỏ xe lại chạy bộ trốn thoát.

Cảnh sát 113 đã tiến hành lập biên bản vụ việc, thu giữ xe mô tô để xử lý.

Theo bị hại cho biết, xe máy bị lấy trộm anh mới mua trả góp, giá mua gần 50 triệu đồng.

Thông qua vụ việc, Công an tỉnh Bình Dương cảnh báo người dân về tình trạng trộm cắp tài sản, nhất là xe mô tô đang diễn ra phức tạp.

Người dân cần đề cao cảnh giác bảo quản tài sản của mình, nhất là tại khu vực tập trung dân cư đông, các dãy nhà trọ. Vụ việc cũng là bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm hiện nay.

Tạm giữ người đàn ông dùng dao chém chiến sĩ Cảnh sát 113

Thứ 4, 08/05/2019 | 21:01
Sau khi nhận được tin báo có xô xát, lực lượng Cảnh sát 113 đã có mặt để xử lý thì bất ngờ bị người chồng dùng dao chém khiến một chiến sĩ cảnh sát bị thương.

Hà Nam: Công an trao trả tài sản cho người nước ngoài đánh rơi

Thứ 3, 17/07/2018 | 11:15
Một người đàn ông nước ngoài vừa mới gửi thư tới Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và lời cảm ơn sâu sắc tới đội An ninh Công an TP.Phủ Lý đã tìm được tài sản mà người này đánh rơi.

Truy bắt kẻ liều lĩnh, dùng hung khí tấn công cảnh sát 113

Thứ 3, 10/10/2017 | 11:51
Trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội trưởng Nguyễn Anh Tú, đội Cảnh sát 113 bất ngờ bị đối tượng dùng hung khí lao vào tấn công, khiến đồng chí Tú bị thương.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giam Giám đốc Điện lực huyện Na Rì, Bắc Kạn

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:51
Giám đốc Công ty điện lực huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, vừa bị bắt giữ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vĩnh Long: Bắt thêm 5 đối tượng chống phá Nhà nước

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Liên quan đối tượng Thạch Chanh Đa Ra, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 5 bị can để phục vụ quá trình điều tra.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.
     
Nổi bật trong ngày

Chuyển công an điều tra vụ kho hàng lậu của hot girl bán hàng online

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:30
Đây là vụ việc vi phạm điển hình trong kinh doanh trên thương mại điện tử, có tính chất, quy mô phức tạp mà lực lượng quản lý thị trường (QLTT) phát hiện, xử lý.

Khởi tố nguyên Bí thư Quảng Ngãi và Phó Bí thư Thường trực Vĩnh Phúc

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:13
Ông Lê Viết Chữ - Nguyên Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Quãng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng bắt người, ép viết giấy nợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:06
2 đối tượng vào nhà khống chế bắt người đàn ông đưa lên xe ô tô chở đi, ép người này viết giấy nợ.

Tp.HCM: Triệt phá vụ nhà hàng thu hàng chục tỷ đồng nhờ cho "trai xinh, gái đẹp" bán dâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:00
Nhà hàng Crystal cho tiếp viên nữ phục vụ khách nước ngoài. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ ra giá và cùng khách đến các khách sạn để mua bán dâm.