Cảnh sát giao thông Đà Nẵng siết chặt kiểm tra nồng độ cồn ngay ngày đầu năm

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 5, 01/01/2026 17:17 GMT+7

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, hoạt động kiểm tra nồng độ cồn trong ngày đầu năm tại Đà Nẵng còn mang ý nghĩa phòng ngừa, góp phần giữ bình yên cho thành phố biển.

Xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Trưa 1/1, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác trên các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, khu vui chơi nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân và du khách.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng siết chặt kiểm tra nồng độ cồn ngay ngày đầu năm- Ảnh 1.

Cán bộ CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trong ngày đầu năm mới, với quy trình nhanh gọn nhưng chặt chẽ.

Theo ghi nhận, tại đường Điện Biên Phủ, tuyến giao thông huyết mạch phía Tây thành phố, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng) tổ chức chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển xe máy, ôtô. Các tổ công tác làm việc xuyên suốt, ra hiệu lệnh dừng xe đúng quy trình, kiểm tra nhanh gọn nhưng chặt chẽ.

Nhiều người tham gia giao thông chủ động hợp tác, chấp hành việc kiểm tra. Không ít trường hợp cho kết quả nồng độ cồn bằng 0, thể hiện ý thức "đã uống rượu bia thì không lái xe" đang dần trở thành thói quen trong cộng đồng, đặc biệt sau các đợt cao điểm xử lý vi phạm những năm gần đây.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng siết chặt kiểm tra nồng độ cồn ngay ngày đầu năm- Ảnh 2.

Tài xế Đ.N.S bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn trên đường Điện Biên Phủ, trưa ngày 1/1/2026.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn phát hiện một số trường hợp vi phạm. Điển hình, trưa cùng ngày, tài xế Đ.N.S. (trú phường Hòa Khánh) bị yêu cầu dừng xe máy để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn ở mức 0,386 mg/l khí thở. Người này thừa nhận trước đó có uống bia. Ngoài vi phạm nồng độ cồn trong khung vượt quá 0,25 mg/l đến 0,4 mg/l, tài xế còn không có giấy phép lái xe và không mang theo giấy chứng nhận đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản, xử lý theo quy định.

Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ số 1, từ khuya 31/12/2025 đến trưa 1/1/2026, đơn vị đã lập 10 biên bản vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Dù số trường hợp vi phạm không cao so với cùng kỳ các năm trước, song vẫn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Trung tá Phùng Đình Lợi, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, trong dịp Tết Dương lịch, lực lượng CSGT thành phố tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân và du khách đến Đà Nẵng tham quan, vui chơi. Trọng tâm là giữ vững trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc kéo dài, đồng thời quyết liệt kéo giảm tai nạn giao thông trong những ngày cao điểm.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng siết chặt kiểm tra nồng độ cồn ngay ngày đầu năm- Ảnh 3.

Trung tá Phùng Đình Lợi, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác kiểm tra trong ngày đầu năm 2026.

Theo ông Lợi, vi phạm nồng độ cồn là hành vi sẽ bị xử lý nghiêm nhất trong đợt cao điểm này. Việc xử lý vi phạm được thực hiện với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". 

"Dịp lễ, Tết là thời điểm người dân sử dụng rượu bia nhiều hơn, nguy cơ tai nạn giao thông tăng cao. Vì vậy, chúng tôi tập trung mạnh vào kiểm tra nồng độ cồn để phòng ngừa từ sớm, từ xa", ông Lợi nói.

Siết chặt kiểm tra tại bến xe, khu vui chơi

Không chỉ trên đường phố, tại khu vực trước Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, lực lượng CSGT còn phối hợp với Ban Quản lý bến xe tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe khách trước giờ xuất bến. Đây là khâu "chốt chặn" quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho hàng nghìn hành khách di chuyển về quê hoặc đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng siết chặt kiểm tra nồng độ cồn ngay ngày đầu năm- Ảnh 4.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng trong ngày đầu năm 2026, nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách trước giờ phương tiện xuất bến.

Thiếu tá Nguyễn Phan Ngọc Tiến, Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn ngay tại bến xe không chỉ nhằm xử phạt mà còn mang ý nghĩa tuyên truyền trực tiếp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp vận tải và tài xế. “Chỉ một trường hợp vi phạm cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều người”, Thiếu tá Tiến nhấn mạnh.

Qua kiểm tra thực tế tại Bến xe Trung tâm và các tuyến đường trọng điểm, lực lượng CSGT chưa phát hiện trường hợp lái xe khách vi phạm nồng độ cồn trước khi xuất bến, qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho các chuyến xe đường dài phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của người dân trong dịp cao điểm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng nhắc nhở các tài xế chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, yêu cầu hành khách thắt dây an toàn và kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện trước khi lưu thông.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng siết chặt kiểm tra nồng độ cồn ngay ngày đầu năm- Ảnh 5.

Tài xế xe khách hợp tác thổi kiểm tra nồng độ cồn tại bến xe trong ngày đầu năm 2026, thể hiện ý thức chấp hành quy định an toàn giao thông trước khi xuất bến phục vụ hành khách tại Đà Nẵng.

Song song với kiểm soát nồng độ cồn, lực lượng CSGT Đà Nẵng còn bố trí nhiều tổ công tác tại các khu vực tổ chức sự kiện chào năm mới, điểm vui chơi đông người để điều tiết giao thông, phòng ngừa ùn tắc. 

Các tổ tuần tra lưu động kết hợp mật phục cũng được triển khai nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng trong đêm. 

Trung tá Phùng Đình Lợi cho biết thêm, dù chưa ghi nhận tình trạng đua xe trái phép công khai, lực lượng chức năng vẫn chủ động quay phim, ghi nhận các phương tiện nghi vấn để xác minh, xử lý nếu có vi phạm. 

"Mục tiêu cao nhất là để người dân và du khách đón năm mới trong không khí an toàn, văn minh", ông nói.

Đồng thời, ông Lợi khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Việc nâng cao ý thức của mỗi cá nhân, theo lực lượng chức năng, chính là yếu tố then chốt để giữ bình yên cho thành phố biển trong những ngày đầu năm mới.

Mất xe sau giao thừa, chủ xe bất ngờ nhận tin vui trong ngày đầu năm

Trưa 1/1, trong lúc làm nhiệm vụ trên đường Điện Biên Phủ, Tổ tuần tra kiểm sát, Đội CSGT đường bộ số 1, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy hiệu Exciter không gắn gương chiếu hậu.

Khi thấy lực lượng chức năng, người này bất ngờ tấp xe vào lề, bỏ lại phương tiện rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, tổ công tác tiến hành kiểm soát, xác minh và xác định chủ xe là anh H.T.S. (SN 2005, quê Gia Lai), hiện tạm trú tại phường An Khê.

Qua xác minh nghiệp vụ, lực lượng chức năng liên hệ được với chủ xe hiện trọ tại phường An Khê.

Anh S. cho biết tối 31/12/2025, để xe tại phòng trọ rồi đón giao thừa cùng bạn bè. Đến 10h ngày 1/1, anh phát hiện xe đã bị mất, tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng siết chặt kiểm tra nồng độ cồn ngay ngày đầu năm- Ảnh 6.

Anh S. vui mừng khi nhận được thông tin từ Tổ tuần tra kiểm sát, Đội CSGT đường bộ số 1.

Đến trưa cùng ngày, anh S. bất ngờ nhận được cuộc gọi từ CSGT thông báo về xe của mình đã bị một đối tượng để lại tại chốt kiểm tra. "Tôi nghĩ xe đã mất hẳn, không ngờ ngay ngày đầu năm lại nhận được tin vui", anh nói.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Nhật Nam, Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, Tổ tuần tra kiểm sát, đã lập biên bản vụ việc, tiến hành hoàn tất hồ sơ, sẽ bàn giao sự việc và phương tiện nêu trên cho Công an phường tiếp nhận và xử lý. "Việc tìm lại được xe mang lại niềm vui cho cả lực lượng làm nhiệm vụ lẫn người bị mất tài sản", ông Nam chia sẻ.


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.