Cảnh sát hiến kế giúp dân ngăn ngừa nạn trộm cắp tài sản ngày Tết

Cảnh sát hiến kế giúp dân ngăn ngừa nạn trộm cắp tài sản ngày Tết

Chủ nhật, 23/01/2022 | 16:30
0
Ngoài việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác tội phạm vào những ngày Tết.

Vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình tội phạm nói chung và nhất là tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng diễn biết phức tạp, khó lường với nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động, liều lĩnh. Chỉ cần chút chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện cho kẻ gian dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.

An ninh - Hình sự - Cảnh sát hiến kế giúp dân ngăn ngừa nạn trộm cắp tài sản ngày Tết

Đối tượng Nguyễn Trọng Kháng (sinh năm 1996, ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) bị lực lượng Công an huyện Trà Ôn bắt khi thực hiện vụ trộm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thượng tá Trần Văn Vụ - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 197 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại tài sản khoảng 5,6 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là trộm xe, trộm tiền, đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, lực lượng công an các địa phương trong tỉnh quyết liệt triệt tội phạm này, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Theo Thượng tá Vụ, dự báo tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật từ đây đến cuối năm sẽ diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là với trộm cắp tài sản, thủ đoạn thì ngày càng tinh vi. Tội phạm này thường lợi dụng đêm khuya để đột nhập hoặc vào các cửa hàng kinh doanh mua bán, khi người dân sơ hở là bọn chúng nhanh chóng ra tay trộm cắp tài sản.

An ninh - Hình sự - Cảnh sát hiến kế giúp dân ngăn ngừa nạn trộm cắp tài sản ngày Tết (Hình 2).

Đối tượng Trương Đức Cường (sinh năm 1991, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) phải tra tay vào còng khi thực hiện vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn huyện Bình Tân.

Để thực hiện công tác đấu tranh, phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm nói chung, trộm cắp tài sản nói riêng, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc trông coi, quản lý tài sản của mình, đi ra khỏi nhà hoặc là trước khi đi ngủ phải khóa cửa cẩn thận. Đồng thời, trong việc kinh doanh mua bán, người dân chú ý những đối tượng trà trộn với khách hàng để thực hiện hành vi trộm cắp.

An ninh - Hình sự - Cảnh sát hiến kế giúp dân ngăn ngừa nạn trộm cắp tài sản ngày Tết (Hình 3).

Tang vật công an thu giữ.

“Để người dân vui xuân, đón tết an toàn, lực lượng công an thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cũng như tổ chức tuần tra khép kín trên các địa bàn đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết 2022”, Thượng tá Vụ nói. 

Thanh Lâm

Khởi tố, tạm giam đối tượng đi ô tô trộm dây cáp viễn thông

Thứ 4, 19/01/2022 | 07:00
Dù đối tượng điều khiển ô tô để trộm dây cáp viễn thông, nhưng vẫn bị lực lượng công an địa phương khống chế bắt lại.

Quảng Nam: Khởi tố đối tượng trộm cắp tài sản của nữ hiệu trưởng

Thứ 2, 17/01/2022 | 19:33
Sau khi ra tù không lâu, Lê Quý Trung tiếp tục trộm cắp tài sản của một nữ hiệu trưởng tại huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe gian ở Hà Nội

Thứ 5, 23/12/2021 | 17:31
Từ tháng 11/2021 đến khi bị bắt đầu tháng 12/2021, Kiên và Hoàng đã gây ra 3 vụ trộm lớn, tài sản lên tới hàng chục xe máy và nhiều tài sản có giá trị khác.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.