Cảnh sát sẽ hóa trang để xử lý đua xe trái phép, nẹt pô

Cảnh sát sẽ hóa trang để xử lý đua xe trái phép, nẹt pô

Thứ 3, 06/04/2021 | 14:24
0
Bộ Công an yêu cầu lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, thường xuyên và đột xuất trên các tuyến đường.

Ngày 6/4, cục Cảnh sát giao thông (bộ Công an) cho biết tình hình trật tự an toàn giao thông đang có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội kêu gọi, tụ tập đông người, chạy xe lạng lách đánh võng, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng, có dấu hiệu đua xe trái phép trên các tuyến giao thông diễn ra công khai.

Để ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng trên, lãnh đạo bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của bộ Công an về phòng, chống đua xe trái phép.

Hiện nay, mức phạt đối với các hành vi đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép được quy định cụ thể tại Điều 34 Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, tụ tập để cổ vũ, kích động hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, đuổi nhau trên đường hoặc đua xe trái phép bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.

Đua xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện trái phép bị phạt từ 7 đến 8 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng và tịch thu phương tiện.

Đua xe ô tô trái phép bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng và tịch thu phương tiện.

Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính, hành vi đua xe trái phép còn có thể bị xử lý hình sự. Cụ thể, Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2017 đã quy định riêng một tội danh với người đua xe: "Tội đua xe trái phép". Khung hình phạt cao nhất đối với tội này là 20 năm tù giam.

Theo đó, Cảnh sát giao thông toàn quốc và Công an các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện quyết liệt, khẩn trương điều tra, giải quyết các vụ việc mới xảy ra và áp dụng thủ tục rút gọn để phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật (Viện Kiểm sát, Tòa án) nhanh chóng đưa ra truy tố, xét xử nghiêm những đối tượng tổ chức, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật. Đề nghị xét xử lưu động ngay tại địa bàn một số vụ điển hình nhằm răn đe, giáo dục chung.

Đồng thời, thông qua các hoạt động nghiệp vụ và qua mạng xã hội, ứng dụng OTT, cơ quan thông tin đại chúng, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống camera giám sát, camera của người dân,… lực lượng Cảnh sát giao thông xác định thời gian, phương thức, thủ đoạn. Lên sơ đồ các tuyến đường, địa điểm là nơi các đối tượng thường tổ chức, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ khi có ý định nhen nhóm... Điều tra, phát hiện đối tượng cầm đầu, tổ chức, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, thường xuyên và đột xuất tuần tra cơ động trên các tuyến đường, hoặc dừng kiểm soát tại những khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu khi có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép.

Cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lên án các hành vi vi phạm gây nguy hiểm cho xã hội. Tuyên truyền các vụ việc điển hình đã được đưa ra xét xử, vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ các hành vi vi phạm trên để răn đe, phòng ngừa.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ba tuần (từ ngày 15/3 đến 6/4/2021) thực hiện cao điểm chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện 13.642 trường hợp vi phạm.

Trong đó, lực lượng chức năng phát hiện 13.477 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 165 trường hợp tài xế dương tính với ma túy; tổng số tiền xử phạt là 44,7 tỷ đồng, tước 7.648 giấy phép lái xe, tạm giữ 13.642 phương tiện các loại.

Qua phân tích, các hành vi vi phạm được phát hiện nhiều nhất tại các khung giờ: Từ 18h đến 22h hằng ngày (7.971 trường hợp, chiếm 58,4%); từ 5h đến 18h (2.909 trường hợp, chiếm 21,3%); từ 22h hôm trước đến 5h hôm sau (2.762 trường hợp, chiếm 20,2%).

Từ nay đến cuối năm 2021, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm của lái xe về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm khác, đặc biệt là các xe quá tải trọng... Trọng tâm trước mắt là bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

H.M

Ngăn chặn hơn 70 thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên Quốc lộ 1A

Thứ 6, 26/03/2021 | 14:24
Lực lượng tuần tra phát hiện nhóm thanh niên đang tụ tập trên quốc lộ 1 để cổ vũ và đua xe nên ngăn chặn, vây bắt.

Tài xế liên quan đến tai nạn chết người tử vong khi đưa xe đi kiểm tra

Chủ nhật, 21/03/2021 | 20:17
Sau va chạm giữa xe tải và xe mô tô, người điều khiển mô tô tử vong, tài xế xe tải được hướng dẫn đưa xe đi kiểm tra, nhưng không may đã xảy ra tai nạn và tử vong.

Điều tra vụ “đua xế” gặp nạn sau cú va chạm kinh hoàng với ô tô

Chủ nhật, 21/03/2021 | 10:13
Sau cú va chạm kinh hoàng, một “đua xế” ngã xuống đường, bị chấn thương phải nhập viện cấp cứu. Cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.