Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, vào ngày 22/6/2025, một bệnh nhi nữ mới 3 tháng tuổi đã được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng chảy máu nghiêm trọng vùng sinh dục. Sau quá trình thăm khám, hội chẩn liên chuyên khoa Cấp cứu, Ngoại Tiết niệu, Gây mê và Hồi sức, các bác sĩ xác định cháu bé đã bị xâm hại tình dục.
Ngay trong đêm, ca phẫu thuật khẩn cấp được tiến hành. Kết quả cho thấy trẻ bị rách màng trinh, tổn thương âm đạo dài khoảng 1,5cm.
May mắn, trực tràng chưa bị ảnh hưởng. Các bác sĩ đã khâu tạo hình âm đạo và tầng sinh môn, sau đó chuyển bệnh nhi về Khoa Ngoại Tiết niệu để tiếp tục điều trị. Nhờ can thiệp kịp thời, sau hai ngày, tình trạng sức khỏe của trẻ ổn định và đã được xuất viện.

Cấp cứu thành công bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại (Ảnh minh họa).
Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Bảo vệ Trẻ em của Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hỗ trợ y tế, tâm lý và pháp lý cho mẹ con bé gái. Dưới sự chỉ đạo của TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện, các bác sĩ, điều dưỡng, chuyên viên tâm lý và nhân viên công tác xã hội đã đồng hành sát sao cùng gia đình nạn nhân.
Người mẹ cũng được hướng dẫn kỹ lưỡng về cách nhận biết dấu hiệu nguy cơ, phương pháp bảo vệ trẻ, và cách phòng tránh tái xâm hại.
Cơ quan chức năng xác nhận nghi phạm – một người đàn ông quen biết với gia đình – đã bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội, hiện đang bị xử lý theo quy định pháp luật.
Bạo lực và xâm hại trẻ em không chỉ xảy ra ở những nơi xa lạ mà ngay trong gia đình, trường học, khu dân cư và môi trường mạng. Các hình thức ngày càng tinh vi, đan xen và khó phát hiện. Nạn nhân thường không dám lên tiếng vì sợ hãi, mặc cảm hoặc bị đe dọa, khiến hậu quả tâm lý kéo dài nhiều năm.
Thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho thấy, năm 2023 cả nước ghi nhận 2.498 vụ xâm hại trẻ em. Riêng tại Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2024 đã tiếp nhận và điều trị 66 trường hợp trẻ bị xâm hại, trong đó: 65,1% là xâm hại thân thể; 28,8% là xâm hại tình dục; 6,1% do bị bỏ mặc.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra hậu quả nặng nề cả về thể chất lẫn tâm lý với trẻ bị xâm hại: ảnh hưởng đến não bộ, rối loạn tâm lý, suy giảm khả năng học tập, giao tiếp xã hội, thậm chí mang theo hệ lụy đến cả đời. Về mặt xã hội, điều này kéo theo chi phí lớn cho y tế, an sinh và giảm chất lượng nguồn nhân lực tương lai.
Vụ việc bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại là hồi chuông cảnh tỉnh về trách nhiệm bảo vệ trẻ em – những mầm non của đất nước. Trẻ em cần được sống trong một môi trường an toàn, được yêu thương và bảo vệ toàn diện.
Để ngăn chặn bạo lực, xâm hại trẻ em, cần sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình – nhà trường – xã hội:
Theo đó, cha mẹ, người thân cần thường xuyên trò chuyện, quan sát tâm lý trẻ; trang bị cho trẻ kỹ năng tự vệ và kiến thức nhận biết nguy cơ.
Cộng đồng và xã hội cần nâng cao nhận thức, sẵn sàng phát hiện, tố giác và hỗ trợ trẻ khi có dấu hiệu bất thường.
Cơ quan truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống xâm hại cho trẻ một cách phù hợp, hiệu quả.
Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý, nếu thấy trẻ có dấu hiệu chảy máu bất thường vùng kín, biểu hiện sợ hãi, thay đổi hành vi đột ngột, cần lập tức đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa như Bệnh viện Nhi Trung ương để được can thiệp kịp thời.
Ngoài ra, người dân có thể gọi đến Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để tố giác hành vi xâm hại, nhận tư vấn và hỗ trợ pháp lý.