Toàn cảnh lễ bế mạc SEA Games 27 hoành tráng và công phu

Toàn cảnh lễ bế mạc SEA Games 27 hoành tráng và công phu

Chủ nhật, 22/12/2013 | 22:26
0
Lễ bế mạc SEA Games 27 hoành tráng hơn lễ khai mạc khi tiêu tốn của nước chủ nhà đến 30 triệu USD. Lễ bế mạc diễn ra tại SVĐ Wunna Theikdi, thủ đô Nay Pyi Taw Myanmar vào lúc 18h30 ngày 22/12.

Sau 11 ngày tranh tài sôi nổi, SEA Games 27 đã khép lại trong tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước tham gia.

Trong ngày thi đấu cuối cùng 22/12, đoàn TTVN đã giành được thêm 1 HCB tại nội dung cầu mây nữ Regu. Chung cuộc, đoàn Việt Nam xếp thứ 3 với 73 HCV, 86 HCB và 86 HCĐ. Đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng là đoàn thể thao Thái Lan với 107 HCV, nước chủ nhà Myanmar xếp thứ hai với 85 HCV.

Bảng xếp hạng chung cuộc SEA Games 27:

Seagames - Toàn cảnh lễ bế mạc SEA Games 27 hoành tráng và công phu

Toàn cảnh lễ bế mạc SEA Games 27:

Lễ hạ cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á cùng lễ thượng cờ của Singapore, nước chủ nhà của SEA Games 28.

Seagames - Toàn cảnh lễ bế mạc SEA Games 27 hoành tráng và công phu (Hình 2).

SEA Games 28 được tổ chức tại Singapore vào năm 2015.

Video màn bắn pháo hoa tuyệt đẹp.

- Đạo diễn nổi tiếng bậc nhất của Myanmar là Zin Yaw Maung Maung chính là người viết kịch bản cho buổi lễ bế mạc này.

Seagames - Toàn cảnh lễ bế mạc SEA Games 27 hoành tráng và công phu (Hình 3).

Màn bắn pháo hoa rực rỡ. Ảnh: Dân việt

Seagames - Toàn cảnh lễ bế mạc SEA Games 27 hoành tráng và công phu (Hình 4).

Seagames - Toàn cảnh lễ bế mạc SEA Games 27 hoành tráng và công phu (Hình 5).

Phó Tổng thống Myanmar U Nyan Tun tuyên bố bế mạc SEA Games 27.

Tổng kết các môn thi đấu.

Video điệu múa dân gian Myanmar thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc.

Seagames - Toàn cảnh lễ bế mạc SEA Games 27 hoành tráng và công phu (Hình 6).

Seagames - Toàn cảnh lễ bế mạc SEA Games 27 hoành tráng và công phu (Hình 7).

Mở đầu Lễ bế mạc là những tiết mục văn nghệ do các ca sĩ, nghệ sĩ hàng đầu tại Myanmar biểu diễn. 

Tại lễ bế mạc SEA Games 27, chỉ 500 phóng viên gồm 100 nhà báo quốc tế, 100 phóng viên của các đài truyền hình quốc tế và 300 nhà báo địa phương được vào sân Wunna Theikdi tác nghiệp. Số lượng này chỉ bằng 1/6 so với lễ khai mạc.

Sự trở lại ấn tượng của cựu binh Nguyễn Thị Nga 

Sau hơn 2 năm treo giày, trung vệ Nguyễn Thị Nga đã tái xuất ở SEA Games 27 khi nhận được lời đề nghị của HLV Trần Vân Phát. Nhìn màn trình diễn của cô tại SEA Games 27, rất ít người có thể tin rằng trung vệ này mới trở lại chơi bóng đỉnh cao. Trong vai trò của một trung vệ dập, Nguyễn Thị Nga đã chơi khá ấn tượng và hứa hẹn sẽ còn thể hiện phong độ cao hơn trong thời gian tới dưới màu áo ĐT nữ Việt Nam.

Seagames - Toàn cảnh lễ bế mạc SEA Games 27 hoành tráng và công phu (Hình 8).

VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên

ĐT futsal nam và nữ trở về Việt Nam

Hôm qua, 1 ngày sau các trận chung kết futsal nam và nữ (cùng thất bại trước Thái Lan), các thành viên của ĐT futsal nam và nữ Việt Nam đã rời Myanmar để về nước.

Tiêu tốn 30 triệu USD, lễ bế mạc hoành tráng hơn lễ khai mạc

Sau hơn 10 ngày tranh tài, SEA Games 27 sẽ chính thức hạ màn vào tối nay 22/12 với lễ bế mạc hứa hẹn "siêu" hoành tráng khi "ngốn" 30 triệu USD của nước chủ nhà. Nên nhớ, lễ khai mạc cũng chỉ có tốn khoảng 15 triệu USD. Quả là một lễ bế mạc tốn kém.

Việt Nam về đích thứ 3 toàn đoàn

Với 73 HCV, 85 HCB và 86 HCĐ, Đoàn thể thao Việt Nam đã cán đích ở vị trí thứ 3 tại SEA Games 27. Đây là thành tích đạt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường của đoàn thể thao chúng ta.

Ánh Viên được phong hàm thượng úy khi mới ở tuổi 17

Ánh Viên được trung tâm thể dục thể thao quốc phòng 4 đặc cách phong hàm thượng úy sau khi có được thành tích ấn tượng tại SEA Games 27 với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ. Ngoài ra Ánh Viên còn phá hai kỷ lục SEA Games.

Lê Huỳnh Châu gãy tay vẫn cố đoạt HCV

Ngay trận đầu tiên gặp đối thủ Wandra (Indonesia) ở hạng cân 63kg (taekwondo) diễn ra sáng 20/12, Lê Huỳnh Châu đã bị đối thủ đá gãy mu xương bàn tay trái. Tuy nhiên, Châu vẫn cắn răng đánh tiếp và giành chiến thắng bằng điểm vàng, sau khi hòa 2-2 ở 3 hiệp đấu chính.

ĐT nữ Việt Nam được chào đón nồng nhiệt tại sân bay Nội Bài

ĐT nữ Việt Nam di chuyển trên chuyến chuyên cơ riêng của đoàn TTVN từ thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar về thẳng sân bay Nội Bài. Ra đón đội tuyển có đông đảo các quan chức Liên đoàn và người hâm mộ. Tất cả đều muốn cảm ơn vì những gì đội nữ đã cống hiến.

Lâm Anh - Linh An

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam đã bị Myanmar qua mặt

Thứ 6, 20/12/2013 | 19:26
Tính tới thời điểm này, Myanmar đã có 68 HCV, trong khi đoàn TTVN mới có 66 HCV và tạm rơi xuống vị trí thứ 3.

SEA Games 27: Nước mắt Nguyễn Thị Phương

Thứ 6, 20/12/2013 | 14:58
Do dính chấn thương vào phút chót, Nguyễn Thị Phương đã không thể dự tranh nội dung điền kinh 3.000 mét nữ. Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của niềm hi vọng vàng Việt Nam.

SEA Games 27: Từ ‘Cậu bé nhặt rác' đến hat-trick vàng SEA Games

Thứ 5, 19/12/2013 | 14:51
3 kỳ SEA Games liên tiếp, Nguyễn Đình Toàn đều giành HCV, một thành tích mà không phải VĐV nào cũng có được. Nhưng ít người biết rằng, để có thành công hôm nay, Toàn đã trải qua một tuổi thơ dữ dội.

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam đoạt 54 HCV, xếp vị trí thứ 2

Thứ 4, 18/12/2013 | 20:30
Giành thêm 6 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu 18/12, Đoàn thể thao Việt Nam hiện đã có 54 HCV, 52 HCB và 60 HCĐ xếp thứ 2 sau Thái Lan (71 HCV) và trên chủ nhà Myanmar (53 HCV).

Lịch thi đấu SEA Games 27 ngày 18/12: Vẫn trông chờ vào điền kinh

Thứ 4, 18/12/2013 | 08:07
Điền kinh, với việc “nữ hoàng” Vũ Thị Hương tham chiến, tiếp tục hứa hẹn sẽ mang nhiều HCV hơn nữa cho Đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay, 18/12.

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam chạm mốc 34 HCV

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:10
Tính đến thời điểm này trong ngày thi đấu 15/12, đoàn TTVN đã có tổng cộng 34 HCV. Trên bảng tổng sắp huy chương, chúng ta tạm vượt lên vị trí thứ 2.

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam đã bị Myanmar qua mặt

Thứ 6, 20/12/2013 | 19:26
Tính tới thời điểm này, Myanmar đã có 68 HCV, trong khi đoàn TTVN mới có 66 HCV và tạm rơi xuống vị trí thứ 3.

SEA Games 27: Nước mắt Nguyễn Thị Phương

Thứ 6, 20/12/2013 | 14:58
Do dính chấn thương vào phút chót, Nguyễn Thị Phương đã không thể dự tranh nội dung điền kinh 3.000 mét nữ. Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của niềm hi vọng vàng Việt Nam.

SEA Games 27: Từ ‘Cậu bé nhặt rác' đến hat-trick vàng SEA Games

Thứ 5, 19/12/2013 | 14:51
3 kỳ SEA Games liên tiếp, Nguyễn Đình Toàn đều giành HCV, một thành tích mà không phải VĐV nào cũng có được. Nhưng ít người biết rằng, để có thành công hôm nay, Toàn đã trải qua một tuổi thơ dữ dội.

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam đoạt 54 HCV, xếp vị trí thứ 2

Thứ 4, 18/12/2013 | 20:30
Giành thêm 6 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu 18/12, Đoàn thể thao Việt Nam hiện đã có 54 HCV, 52 HCB và 60 HCĐ xếp thứ 2 sau Thái Lan (71 HCV) và trên chủ nhà Myanmar (53 HCV).

Lịch thi đấu SEA Games 27 ngày 18/12: Vẫn trông chờ vào điền kinh

Thứ 4, 18/12/2013 | 08:07
Điền kinh, với việc “nữ hoàng” Vũ Thị Hương tham chiến, tiếp tục hứa hẹn sẽ mang nhiều HCV hơn nữa cho Đoàn TTVN trong ngày thi đấu hôm nay, 18/12.

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam chạm mốc 34 HCV

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:10
Tính đến thời điểm này trong ngày thi đấu 15/12, đoàn TTVN đã có tổng cộng 34 HCV. Trên bảng tổng sắp huy chương, chúng ta tạm vượt lên vị trí thứ 2.