Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam chạm mốc 34 HCV

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam chạm mốc 34 HCV

Chủ nhật, 15/12/2013 | 14:10
0
Tính đến thời điểm này trong ngày thi đấu 15/12, đoàn TTVN đã có tổng cộng 34 HCV. Trên bảng tổng sắp huy chương, chúng ta tạm vượt lên vị trí thứ 2.

Đoàn TTVN có thêm 5 HCV. Tính tới thời điểm này của ngày thi đấu 15/12, đoàn TTVN đã có thêm 5 HCV, nâng tổng số HCV lên con số 34. Với kết quả ấn tượng này, chúng ta không chỉ vượt mặt Indonesia, mà còn qua mặt cả chủ nhà Myanmar để tạm vượt lên vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương.

Hoàng Xuân Vinh mang về HCV thứ 34. Thêm một tin vui từ trường bắn Bắc Dagon. Với 199,7 điểm, Hoàng Xuân Vinh xuất sắc giành HCV ở nội dung cá nhân 10m súng ngắn bắn hơi nam. Xạ thủ đứng thứ hai là Chew Eddy (Malaysia) với 198.0 điểm, xếp thứ ba là Lim Swee Hon (Singapore) với 176.6 điểm.

Seagames - Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam chạm mốc 34 HCV

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh

Pencak Silat vừa giành thêm một chiếc HCB. Thành tích này thuộc về võ sĩ Võ Duy Phương. Anh thua 1-4 trước Nanthachai Khansakhon trong trận chung kết hạng 55 kg.

Bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết. Trong trận bán kết bóng chuyền nữ, ĐT Việt Nam vừa có chiến thắng tuyệt đối trước Indonesia với các tỉ số 25-13, 25-14, 25-23. Chiến thắng này giúp ĐT Việt Nam có mặt trong trận chung kết với Thái Lan diễn ra vào ngày mai.

HCV thứ 3 cho Pencak Silat, cũng là là HCV thứ 32 cho Đoàn TTVN. Người được vinh danh là võ sỹ Nguyễn Thị Yến. Chị vừa giành chiếc HCV ở nội dung 75kg nữ. Tính tổng cộng, Pencak Silat Việt Nam có 6 võ sỹ giành quyền vào chơi trận chung kết. Có 5 VĐV đã thi đấu và thu về 3 HCV và 2 HCB.

Bắn súng giành HCV đồng đội. Tại trường bắn Bắc Dagon, đội súng ngắn hơi nam 10m đã giành HCV với thành tích 1705 điểm. Đứng thứ hai là Singapore (1703 điểm) và thứ ba là Malaysia (1702).

Ánh Viên vào chung kết. Tại cung thể thao dưới nước Wunna Theikdi, VĐV bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên vừa giành quyền vào vòng chung kết 200m tự do nữ. Trong khi đó, Huỳnh Thế Vỹ cũng làm được điều tương tự ở nội dung 200m ếch nam. Các nội dung chung kết của bơi lội sẽ diễn ra vào lúc 18h30 tối nay.

Nguyễn Thị Thanh Phúc ấm ức vì giành HCB. Ở nội dung đi bộ 20km nữ, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã giành HCB với thành tích 1 giờ 38 phút 08 giây. Phúc về sau Saw Mar Lar Nwe, VĐV người Myanmar. Theo phóng viên, VĐV nước chủ nhà đã thi đấu phạm quy khi trong những mét cuối cùng, cô này đi bộ như.... chạy. Tuy nhiên, các trọng tài bỏ qua lỗi này và công nhận thành tích 1 giờ 36 phút 03 giây của Saw Mar Lar Nwe.

Quý Phước vào chung kết. Hoàng Quý Phước đã hoàn thành nội dung thi của mình với thành tích 24"05 và đứng thứ hai sau VĐV người Singapore. Với thành tích này, Quý Phước đã giành quyền vào vòng chung kết vào lúc 18h30 tối nay.

Tuyển thủ bóng chuyền nữ ngộ độc thức ăn. Trước trận đấu quan trọng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào chung kết – Indonesia, ĐT nữ bóng chuyền Việt Nam đã gặp khó khăn khi có tới 3 VĐV bị ngộ độc thức ăn. Rất may mọi việc đã không diễn ra nghiêm trọng và chúng ta vẫn giành chiến thắng để vào chung kết.

Người bỏ cuộc, người gặp "tai nạn". Trong ngày đầu thi đấu của môn điền kinh SEA Games 27, sáng nay (15/12) VĐV Quách Công Lịch đã phải bỏ cuộc ở vòng loại chạy 400m nam khi anh tái phát chấn thương ở cổ chân trái. Cũng ở vòng loại 400m nam, trước đó VĐV Lê Trọng Hinh đã bị bảng điện tử hiện sai kết quả. Cụ thể, trên đường chạy số 3, Trọng Hinh đã về đích ở vị trí thứ 4 với kết quả 51'', nhưng không hiểu sao bảng điện tử tại SVĐ Wunna Theikdi đã hiện lên Trọng Hinh đứng thứ 7.

Seagames - Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam chạm mốc 34 HCV (Hình 2).

Lâm Anh

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam bắt kịp Myanmar

Thứ 6, 13/12/2013 | 17:17
Bắn súng 'mở hàng' HCV. Nguyễn Hoàng Ngân giành HCV môn kata đơn nữ. Hoàng Quý Phước giành quyền vào chung kết. Xe đạp có thêm 1 HCB...

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam có liên tiếp 2 HCV

Thứ 6, 13/12/2013 | 17:14
Bắn súng 'mở hàng' HCV. Nguyễn Hoàng Ngân giành HCV môn kata đơn nữ. Hoàng Quý Phước giành quyền vào chung kết. Xe đạp có thêm 1 HCB...

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam đã có 10 HCV

Thứ 4, 11/12/2013 | 20:26
Hôm nay (11/12), đoàn TTVN chỉ tham dự 2 nội dung súng trường nằm bắn, gồm 50m cá nhân và 50m đồng đội. Kết quả, chúng ta có thêm 1 HCV và 1 HCB.

SEA Games 27: Mơ vàng để có tiền mua sữa cho con

Thứ 4, 11/12/2013 | 20:33
Mong muốn lớn nhất của VĐV judo Nguyễn Thị Như Ý ở lần SEA Games lần này là đoạt HCV, từ đó có thể mang về một số tiền không nhỏ để mua sữa cho con. Cô đang là trụ cột trong gia đình.

Thạch Kim Tuấn sợ phải... ‘ngồi chơi xơi nước’ tại SEA Games 27

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:25
Cho tới lúc này, mới chỉ có 2 đoàn đăng ký tham gia nội dung cử tạ hạng 56kg là Việt Nam và Malaysia. Nếu không có đoàn nào đăng ký thêm, môn thi sẽ bị hủy, đồng nghĩa lực sĩ Thạch Kim Tuấn phải "ngồi chơi xơi nước".

SEA Games 27 đốt của Việt Nam bao nhiêu tỉ?

Thứ 2, 09/12/2013 | 08:15
Tính từ lúc đoàn TTVN lên đường sang Myanmar dự SEA Games 27 cho đến khi giải kết thúc, tổng chi phí ước tính lên tới 50 tỉ đồng – một con số không hề nhỏ.

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam bắt kịp Myanmar

Thứ 6, 13/12/2013 | 17:17
Bắn súng 'mở hàng' HCV. Nguyễn Hoàng Ngân giành HCV môn kata đơn nữ. Hoàng Quý Phước giành quyền vào chung kết. Xe đạp có thêm 1 HCB...

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam có liên tiếp 2 HCV

Thứ 6, 13/12/2013 | 17:14
Bắn súng 'mở hàng' HCV. Nguyễn Hoàng Ngân giành HCV môn kata đơn nữ. Hoàng Quý Phước giành quyền vào chung kết. Xe đạp có thêm 1 HCB...

Cập nhật SEA Games 27: Việt Nam đã có 10 HCV

Thứ 4, 11/12/2013 | 20:26
Hôm nay (11/12), đoàn TTVN chỉ tham dự 2 nội dung súng trường nằm bắn, gồm 50m cá nhân và 50m đồng đội. Kết quả, chúng ta có thêm 1 HCV và 1 HCB.

SEA Games 27: Mơ vàng để có tiền mua sữa cho con

Thứ 4, 11/12/2013 | 20:33
Mong muốn lớn nhất của VĐV judo Nguyễn Thị Như Ý ở lần SEA Games lần này là đoạt HCV, từ đó có thể mang về một số tiền không nhỏ để mua sữa cho con. Cô đang là trụ cột trong gia đình.

Thạch Kim Tuấn sợ phải... ‘ngồi chơi xơi nước’ tại SEA Games 27

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:25
Cho tới lúc này, mới chỉ có 2 đoàn đăng ký tham gia nội dung cử tạ hạng 56kg là Việt Nam và Malaysia. Nếu không có đoàn nào đăng ký thêm, môn thi sẽ bị hủy, đồng nghĩa lực sĩ Thạch Kim Tuấn phải "ngồi chơi xơi nước".

SEA Games 27 đốt của Việt Nam bao nhiêu tỉ?

Thứ 2, 09/12/2013 | 08:15
Tính từ lúc đoàn TTVN lên đường sang Myanmar dự SEA Games 27 cho đến khi giải kết thúc, tổng chi phí ước tính lên tới 50 tỉ đồng – một con số không hề nhỏ.