Cắt tỉa, chặt hạ cây xanh trong trường học, bệnh viện, ai phải trả phí?

Cắt tỉa, chặt hạ cây xanh trong trường học, bệnh viện, ai phải trả phí?

Thứ 4, 17/06/2020 | 08:55
0
Lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, trường học, bệnh viện... muốn cắt tỉa, chặt hạ cây xanh trong khuôn viên cơ quan phải làm đơn và tự trả phí.

Ngày 16/6, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Sở Xây dựng, Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã thông tin về công tác chỉnh trang đô thị, cắt tỉa cây xanh trong mùa mưa bão trên địa bàn Thành phố.

Tin nhanh - Cắt tỉa, chặt hạ cây xanh trong trường học, bệnh viện, ai phải trả phí?

Ông Nguyễn Xuân Hanh - tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội. Ảnh: Tuổi Trẻ

Tại hội nghị, ông Hoàng Cao Thắng - Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, trước mùa mưa bão, Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị quản lý cây xanh, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện việc rà soát, chú trọng cắt tỉa cây xanh có nguy cơ đổ, gãy.

Trong mùa mưa bão, để chủ động khắc phục sớm hậu quả, Sở Xây dựng đã lên phương án khi có 1.000 cây đổ, gãy. Khi đó, việc thu dọn cây đổ phải xử lý nhanh và việc trồng thay thế sẽ được thực hiện trong 10 ngày.

Trước câu hỏi, đã có nhiều vụ tai nạn cây đổ làm chết người, có cả cây đổ làm tử vong học sinh trong trường học, vậy việc rà soát cây xanh mục ruỗng, có nguy cơ đổ gãy trong trường học đã kiểm tra đến đâu?

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Xuân Hanh - tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội: "Theo phân cấp, chúng tôi được thành phố giao quản lý cây xanh trên địa bàn 12 quận nội thành. Tuy nhiên tại 12 quận nội thành, Công ty Công viên cây xanh cũng chỉ quản lý hệ thống cây xanh ở những đường phố có tên".

"Còn trong các khu đô thị, trường học, bệnh viện, khuôn viên cơ quan thuộc sở hữu của cơ quan chủ quản và phân cấp quản lý của UBND quận" - ông Hanh cho hay.

Với trường hợp thực tế khi cần kiểm tra, cắt tỉa cây xanh trong trường học, bệnh viện, "khi muốn cơ quan chuyên môn kiểm tra sâu mục, cắt tỉa cây xanh thì cơ quan chủ sở hữu phải có đơn gửi đến công ty, căn cứ vào đơn, công ty sẽ cử cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra, đưa ra biện pháp xử lý".

Ông Hanh cũng cho biết nhà trường, bệnh viện... sẽ phải chi trả kinh phí cắt tỉa, chặt hạ cây xanh.

"Khi các cơ quan trường học có đơn, có yêu cầu đến kiểm tra, đánh giá, cây nào cần kiểm tra, chặt hạ sẽ căn cứ vào đơn giá, định mức để thực hiện" - ông Hanh nói.

Tin nhanh - Cắt tỉa, chặt hạ cây xanh trong trường học, bệnh viện, ai phải trả phí? (Hình 2).

Xe nâng người cắt tỉa cây xanh trên đường phố Hà Nội. (Ảnh minh họa)

Thông tin thêm trên VOV, về công tác cắt tỉa, chặt hạ cây có nguy cơ gẫy đổ trong mùa mưa bão năm 2020, ông Hoàng Cao Thắng- Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, đảm bảo an toàn cây xanh trong những đợt mưa bão, giông lốc, việc cắt tỉa cây được thực hiện thường xuyên, định kỳ nhằm hạn chế thấp nhất cây gãy đổ, cành gẫy bất thưỡng, gây nguy hiểm cho người và tài sản. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết: “ Việc cắt tỉa cây phân thành 2 loại là cắt vén tán, nâng cao vòm lá, cắt cành khô cà cắt thưa tán, thấp tán, hạ độ cao đúng quy định”.

Trúc Chi (T/H)

Tịch thu, đấu giá 720 tấn than trong đoàn “xe vua” ở Đồng Nai

Thứ 3, 16/06/2020 | 18:32
Liên quan đến vụ việc tịch thu 720 tấn than đá nhập lậu, 13 đầu kéo và 11 sơmi rơ-moóc. Mới đây UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định bán đấu giá nộp ngân sách Nhà nước.

Bi hài thạc sĩ kinh tế cướp tài sản đúng nhà con gái tướng công an

Thứ 3, 16/06/2020 | 14:00
Học thạc sĩ kinh tế ở Trung Quốc nhưng chỉ vì những phút suy nghĩ thiếu chín chắn mà Kiên đi cướp tài sản. Bi hài, đối tượng lại vào đúng nhà con gái của tướng công an.

Đau xót thai phụ 8 tháng bị "ma men" tông trúng vẫn chưa biết mình đã mất con

Thứ 3, 16/06/2020 | 09:37
Chị L. và chồng đang đi bộ thì bị thanh niên say xỉn lái xe tông trúng. Do vết thương nặng nên chị L. phải mổ cấp cứu nhưng không cứu được thai nhi 34 tuần tuổi.

Công an triệu tập gã thanh niên xăm trổ hành hung cô gái suốt 2 giờ

Thứ 2, 15/06/2020 | 19:48
Vụ gã trai xăm trổ đánh đập cô gái suốt 2 giờ vì không được đáp lại tình cảm gây phẫn nộ dư luận. Hôm nay (15/6) cơ quan công an đã triệu tập nghi can để điều tra, làm rõ vụ việc.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.