"Cầu cứu" bất thành, TP.HCM phải tự giải quyết dự án chống ngập

Thứ 5, 04/10/2018 | 21:28
0
Việc tổ chức triển khai dự án và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của TP.HCM.

Ngày 4/10, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc gửi UBND TP.HCM về thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1).

Theo công văn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND TP chịu trách nhiệm toàn diện về đầu tư và hiệu quả của dự án. Bởi UBND TP là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án.

Tin nhanh - 'Cầu cứu' bất thành, TP.HCM phải tự giải quyết dự án chống ngập

TP.HCM phải tự giải quyết dự án chống ngập. Ảnh minh hoạ.

Việc tổ chức triển khai dự án và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của TP. Do đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Chủ tịch UBND TP tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan để dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản cầu cứu Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Thủ tướng chủ trì họp với các Bộ Ban ngành và TP.HCM để giải quyết vướng mắc của dự án.

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 do tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư có quy mô gần 10.000 tỉ đồng tạm ngừng thi công từ ngày 27/4 sau khi hoàn thành 72% khối lượng thi công do “cản trở” của công ty TNHH tư vấn xây dựng Meinhardt Việt Nam (công ty Meinhardt), đại diện cho liên danh tư vấn giám sát hợp đồng (TVGSHĐ) của dự án.

Công ty Meinhardt đã ký xác nhận khối lượng thi công hoàn thành nhưng không thêm những thông tin “cảnh báo” làm sở Tài chính không dám đặt bút ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân. Đến khi Chủ tịch UBND TP.HCM trực tiếp chỉ đạo thì đơn vị tư vấn lại ký xác nhận gộp các đợt với nhau, không theo phụ lục 02 đã quy định.

Chính vì vậy, Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn đã từ chối giải ngân nguồn vốn để thực hiện dự án.

Hồi tháng 5, công ty Meinhardt báo cáo UBND thành phố về việc chủ đầu tư dự án sử dụng tiêu chuẩn vật liệu chế tạo, lắp đặt cơ khí cửa van thép không thống nhất từ thiết kế cơ sở đến thiết kế bản vẽ thi công và thực tế thi công. Tuy nhiên, công ty TNHH Trung Nam BT 1547 khẳng định việc dùng thép Trung Quốc là không sai so với hợp đồng và hoàn toàn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cuối tháng 9, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, trung tâm chống ngập đã mời chủ đầu tư và đơn vị TVGSHĐ đến làm việc. Lấy lý do bị các "đối tượng xã hội" đe dọa, phía tư vấn từ chối tham dự nên mọi việc vẫn chưa thể giải quyết.

Trả lời báo chí tại buổi họp báo hôm 2/10, Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết trong tuần này thành phố tổ chức cuộc họp để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cơ quan nhằm đảm bảo đúng nhiệm vụ và hướng tới mục tiêu chung là sớm khởi động lại, hoàn thành dự án.

Đào Vũ (Tổng hợp)

 

 

 

 

 

 

Nhiều tuyến đường tại TP.HCM lại ngập nước sau cơn mưa lớn

Thứ 4, 03/10/2018 | 19:55
Sau cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, nhiều tuyến đường ở một số quận trên địa bàn TP.HCM ngập sâu khiến nhiều phương tiện bị chết máy, giao thông hỗn loạn.

Giá thuê siêu máy bơm chống ngập tại TP.HCM "là vấn đề tế nhị"

Thứ 6, 31/08/2018 | 20:09
Trung tâm Chống ngập TP.HCM đã chốt mức giá trình UBND xem xét, quyết định, để đàm phán với chủ đầu tư máy bơm. Tuy nhiên, mức giá cụ thể vẫn chưa được đại diện trung tâm thông tin cụ thể và vẫn còn là điều "bí mật".

TP.HCM: Thu bớt "quyền năng" của trung tâm Chống ngập… do quản lý yếu kém?

Thứ 5, 07/06/2018 | 09:25
Trung tâm Chống ngập TP.HCM sẽ đổi thành ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng hạ tầng đô thị. Đơn vị này cũng bị thu bớt "quyền năng" và nằm dưới quyền sở Giao thông vận tải TP.HCM. Như vậy, sau khi gây bức xúc dư luận vì chuyển cách dùng từ “ngập nặng” sang “tụ nước", đơn vị đã tồn tại 10 năm qua sẽ bị “xóa sổ”?
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.