Cơ quan quản lý động đất của Philippines cho biết, tỉnh Cebu, miền Trung Philippines, nơi sinh sống của khoảng 3,2 triệu người, đã bị rung chuyển vào khoảng 10h tối giờ địa phương hôm 30/9.
Các quan chức đã tuyên bố "tình trạng thảm họa" ở tỉnh này, với các trường học bị san phẳng, đường dây điện bị đứt và hàng nghìn người mất nhà cửa.
Đoạn clip từ camera hành trình được chia sẻ trên Facebook cho thấy cầu Mactan-Mandaue, cao khoảng 27 mét so với mặt nước thành phố Cebu, rung lắc dữ dội.
Những người đi xe máy bỏ lại xe và co rúm lại, cố gắng không rơi khỏi cầu, trước khi các tài xế cố gắng tăng tốc để quay trở lại.

Người đi xe máy ôm chặt lan can để không bị rơi khỏi cầu.
Ít nhất 72 người đã thiệt mạng và hơn 290 người bị thương cho đến nay.
Khoảng 30 người ở Thành phố Bogo, cách tâm chấn động đất 12 dặm về phía đông bắc, đã thiệt mạng.
Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận động đất có mũi phía bắc của đảo chính Cebu, nơi có Làng SM Cares.
Cho đến nay, San Remigio đã báo cáo 22 ca tử vong, tiếp theo là Medellin với 10 ca, Tabogon với 5 ca và Tabuelan và Sogod mỗi nơi có một ca tử vong.
Mặc dù lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm hàng chục người vẫn mất tích, một số người lo ngại số người chết có thể tiếp tục tăng.
Phương Linh (T/h)