CFA chi tiền “khủng” trận gặp Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc gặp áp lực lớn

CFA chi tiền “khủng” trận gặp Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc gặp áp lực lớn

Thứ 7, 18/09/2021 | 11:07
0
Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã mạnh tay chi khoản tiền lớn nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup.

Mới đây Sina đưa tin, tổng số tiền CFA chi ít nhất là 620.000 USD (hơn 14 tỷ đồng) cho tuyển Trung Quốc trong một tháng ở UAE. Số tiền này bao gồm tiền thuê khách sạn, sinh hoạt và mời đối thủ đá giao hữu.

CFA đã thuê trọn khách sạn 4 sao tại Sharjah cho tuyển Trung Quốc với khoảng 80 thành viên. Với việc ở lại UAE một tháng, cùng các chi phí phục vụ ăn uống, sinh hoạt, CFA tiêu tốn khoảng 420.000 USD (khoảng 9,5 tỷ đồng). Số tiền này chưa gồm việc thuê sân tập mỗi này.

Ngoài ra, Sina còn tiết lộ CFA đang đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Syria, để hai đội có thể đá giao hữu vào ngày 30/9. CFA sẵn sàng trả phí khoảng 250.000 USD (khoảng 5,7 tỷ đồng) để Syria nhận lời mời.

Để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam, thầy trò HLV Li Tie đã tới UAE ngày 8/9 và bắt đầu tập luyện từ ngày 13/9. Nhằm đảm bảo về mọi thứ, CFA đã phân công một đội ngũ quản lý với 24 thành viên ban huấn luyện, y tế. Ngoài ra còn có lực lượng an ninh, hậu cần, đầu bếp với khoảng 20 người.

Thể thao - CFA chi tiền “khủng” trận gặp Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc gặp áp lực lớn

Đội tuyển Việt Nam hướng đến kết quả tốt trước tuyển Trung Quốc và Oman. Ảnh: VFF

Sina đưa ra nhận định: "Đội tuyển bóng đá quốc gia được đầu tư rất nhiều tiền để giành chiến thắng trước Việt Nam. Bây giờ, cả đội đang phải chịu áp lực rất lớn, nếu không thắng được tuyển Việt Nam".

Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, sẽ diễn ra vào ngày 7/10 tại SVĐ Shajah (UAE). Đây là trận đấu trên sân nhà của Trung Quốc, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đội bạn buộc phải lựa chọn sân trung lập để tổ chức trận đấu này.

Về phía Việt Nam, hiện tại đội tuyển chúng ta đã tập luyện trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp tuyển Trung Quốc và Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Theo đánh giá của cựu tuyển thủ quốc gia Như Thành sau khi chứng kiến màn trình diễn của đội tuyển Trung Quốc ở hai lượt trận đầu tiên, đây là đối thủ mà đội tuyển Việt Nam có thể giành điểm.

Anh cho rằng: "Trình độ kỹ thuật của đội tuyển Trung Quốc chỉ ngang hoặc nhỉnh hơn chúng ta một chút thôi. Nếu hệ thống đội hình, lối chơi của chúng ta được tổ chức tốt có thể giành điểm".

Thể thao - CFA chi tiền “khủng” trận gặp Việt Nam, cầu thủ Trung Quốc gặp áp lực lớn (Hình 2).

Bảng xếp hạng bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Ảnh: AFC

Thực tế, đội tuyển Việt Nam bước vào vòng loại thứ 3 với tâm thế là đội yếu nhất bảng B. Ngay cả khi các cầu thủ có tinh thần lên cao và mong muốn chiến thắng trước đội tuyển Trung Quốc thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nói rằng, để chiến thắng đối thủ thì chỉ sự quyết tâm thôi là chưa đủ. Đó phải là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng trận đấu.

Cuộc đối đầu sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc sẽ diễn ra trên sân trung lập tại UAE. Việc đối thủ không có được lợi thế sân nhà cũng là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm lợi thế. Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 3 trận đấu cuối cùng tại vòng loại thứ 2 tại UAE.

Tiểu Chiến (T/h theo Zing, Laodong)

 

Đội tuyển Việt Nam tụt 3 bậc xuống hạng 95 thế giới

Thứ 5, 16/09/2021 | 19:15
Dù bị tụt 3 bậc nhưng tuyển Việt Nam vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, hơn đội đứng thứ 2 là Thái Lan 27 bậc.

Báo chí Trung Quốc đánh giá cao đội tuyển Việt Nam

Thứ 5, 09/09/2021 | 14:18
Vào ngày 7/10 tới, trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ được tổ chức ở Sharjah, UAE.
Cùng tác giả

Đến vì yêu cưới nhau vì... tiền

Thứ 7, 28/10/2023 | 19:09
Hôn nhân mà nói, ít tiền vẫn có thể hạnh phúc nhưng thiếu tiền thì tình yêu sẽ gặp rủi ro.

Bao dung với người đầu ấp tay gối với mình đâu có bao giờ là thiệt?

Thứ 2, 24/07/2023 | 19:26
Vợ chồng xét cho cùng hiểu để thương và thương nhiều hơn để hiểu. Muốn hiểu chồng, hiểu vợ thì phải thương họ, xót họ.

Giáo viên không phải hàng hóa mà đem... đấu thầu!

Thứ 7, 08/05/2021 | 08:50
Câu chuyện đặt hàng, đấu thầu trong đào tạo giáo viên đang khiến nhiều chuyên gia giáo dục cảm thấy lo lắng, khi giáo viên không phải sản phẩm hàng hóa thông thường.

Ba năm tan một giấc mơ

Thứ 4, 07/04/2021 | 11:00
Quyết định táo bạo đưa cây phong từ “trời Âu” về Việt Nam, những tưởng sẽ tạo ra khung cảnh lãng mạn bậc nhất ở Thủ đô, nhưng chẳng mấy chốc, bỗng phải ngậm ngùi...

Hoài niệm Tết quê

Chủ nhật, 03/02/2019 | 19:00
Những ngày cận Tết thời tiết Hà Nội se se lạnh, người người nhà nhà hối hả chuẩn bị đón Tết. Nhìn màn sương mù giăng lối phủ kín khắp thành phố, tôi bỗng nhớ cồn cào Tết quê.
Cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở tứ kết"

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:48
Sau trận đấu với U23 Uzbekistan tối 23/4, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ có bộ mặt khác khi bước vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.

Thua đậm U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam gặp U23 Iraq ở tứ kết

Thứ 4, 24/04/2024 | 00:38
Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể tạo ra được bất ngờ trước U23 Uzbekistan khi nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.

U23 Thái Lan đứng bét bảng, sớm về nước tại giải U23 châu Á 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:36
Tối 22/4, U23 Thái Lan thua Tajikistan 0-1, qua đó nói lời chia tay U23 châu Á 2024 ngay từ vòng bảng.

U23 Uzbekistan bổ sung viện binh từ CSKA Moscow để đấu U23 Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 18:50
U23 Uzbekistan sẽ có sự phục vụ của 2 cầu thủ Abbosbek Fayzullaev và Abdukodir Khusanov ở cuộc đọ sức với U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2024.
     
Nổi bật trong ngày

UEFA gây tranh cãi khi chọn 2 trọng tài Premier League cho Euro 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:34
2 cái tên gồm có Anthony Taylor và Stuart Attwell đã được chọn vào danh sách điều khiển VCK EURO 2024, và điều này tạo ra nhiều tranh cãi.