CFO Huawei Mạnh Vãn Chu được tự do trở về Trung Quốc

CFO Huawei Mạnh Vãn Chu được tự do trở về Trung Quốc

Thứ 7, 25/09/2021 | 12:57
0
Bà Mạnh Vãn Chu, CFO của Huawei, đã được Mỹ trả tự do và trở về Trung Quốc. Sau đó, Trung Quốc cũng đã trả tự do cho hai người Canada bị bắt giữ năm 2018.

Ba năm sau khi bị bắt ở Sân bay Quốc tế Vancouver, Giám đốc Tài chính (CFO) của Huawei Mạnh Vãn Chu, con gái người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, đã rời Canada trên một chuyến bay đến Trung Quốc chiều ngày 24/9 vừa qua. 

Sau khi đạt được thỏa thuận nhằm không bị Mỹ truy tố hình sự, bà Mạnh đã bay trên chuyến bay riêng của Air China trở về Thâm Quyến, nơi Huawei đặt trụ sở.

Theo thỏa thuận với các công tố viên liên bang của Mỹ, bà Mạnh thừa nhận đã lừa dối HSBC về hoạt động kinh doanh với Iran - một điều vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ đối với quốc gia này. Bà sẽ không tiếp tục bị truy tố và có thể được hủy cáo buộc hình sự trước tháng 12/2021 nếu bà chấp hành các điều khoản của thỏa thuận. 

Nếu bị kết tội gian lận ngân hàng, âm mưu và lừa đảo qua đường viễn thông (wire fraud), bà Mạnh đã có thể đối mặt với mức án lên đến 30 năm tù ở Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng thú nhận của bà Mạnh đã “xác nhận mấu chốt của cáo buộc trong quá trình truy tố tội danh lừa đảo tài chính - rằng bà Mạnh và các nhân viên Huawei đã phối hợp hành động nhằm lừa đảo các định chế tài chính toàn cầu, chính phủ Mỹ và công chúng về hoạt động kinh doanh của Huawei tại Iran”. 

Huawei đã từ chối nhận tội.

Phó Chánh án Tòa án Tối cao British Columbia, bà Heather Holmes, đã hủy bỏ bản án đối với bà Mạnh Vãn Chu sau khi Mỹ thông báo sẽ rút yêu cầu dẫn độ. Điều này đã mở đường cho bà Mạnh, vốn đã bị quản thúc tại gia ở Vancouver từ năm 2018, trở về nhà ở Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ theo đuổi cáo buộc thu lợi bất chính đối với Huawei. Trong một tuyên bố của Bộ Tư pháp, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Kenneth Polite nói: “Nhóm công tố viên của chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho phiên toà xử Huawei và chúng tôi trông đợi việc chứng minh cáo buộc đối với công ty này trong phiên tòa”.

Thế giới - CFO Huawei Mạnh Vãn Chu được tự do trở về Trung Quốc

Michael Kovrig (trái) và Michael Spavor (phải), 2 công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ năm 2018 và được đã được trả tự do mới đây. Ảnh: CTV News

Sau khi bà Mạnh được trả tự do và trở về Trung Quốc, hai công dân Canada cũng đã được Trung Quốc trả tự do và đang trên đường trở về nước, theo thông báo của Thủ tướng Canada Justin Trudeau. 

Tùng Phong (Theo Bloomberg và BBC)

Chính quyền ông Biden tung đòn mới lên Huawei

Thứ 6, 12/03/2021 | 19:03
Chính quyền Mỹ tiếp tục chính sách cứng rắn với Huawei khi siết chặt các điều kiện, quy định đối với các công ty của Mỹ trong việc bán sản phẩm cho Huawei.

Có thêm "vũ khí" chống lệnh dẫn độ của Mỹ, "công chúa Huawei" giành lợi thế trong vụ kiện?

Thứ 3, 02/03/2021 | 21:17
Luật sư khẳng định nhân viên của HSBC biết rằng Skycom đã được bán cho Canicula, rằng Canicula là công ty mẹ của Skycom và Huawei kiểm soát tài khoản Canicula.

Mỹ chính thức buộc tội CFO Huawei vi phạm lệnh trừng phạt Iran với 13 tội danh

Thứ 3, 29/01/2019 | 07:38
Trong một động thái có thể làm gia tăng căng thẳng hơn nữa với Trung Quốc, nhà chức trách Mỹ hôm qua đã chính thức cáo buộc tập đoàn công nghệ Huawei và bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính của tập đoàn này, cùng 2 công ty con của Huawei đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.