“Cha đẻ” Champions League qua đời ở tuổi 89

“Cha đẻ” Champions League qua đời ở tuổi 89

Thứ 4, 05/06/2019 | 21:21
0
Lennart Johansson, người được ví như “cha đẻ của Champions League”, vừa qua đời ở tuổi 89 tại nhà riêng.
Thể thao - “Cha đẻ” Champions League qua đời ở tuổi 89

Theo thông báo của LĐBĐ Thụy Điển, ông Lennart Johansson – cựu Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) trong suốt 17 năm, đã qua đời ở tuổi 89, sau thời gian lâm bệnh. Gia đình cho biết ông ra đi trong giấc ngủ tại nhà riêng ở Thụy Điển hôm 4/6.

Vị Chủ tịch người Thụy Điển dẫn dắt UEFA từ năm 1990 đến 2007, chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ và đầy thành công về thương hiệu của Champions League, giải đấu mà ông được ví như là “cha đẻ”.

Ông chính là người đã quyết định đổi tên giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu (hay còn gọi là Cúp C1) thành Champions League, mở ra kỷ nguyên thành công về mặt thương mại và đưa danh tiếng ra khắp thế giới.

Thể thao - “Cha đẻ” Champions League qua đời ở tuổi 89 (Hình 2).

Lennart Johansson đã tạo ra thể thức tổ chức vòng bảng, rồi tới vòng knock-out như ngày nay. Ông cũng là người bảo vệ quan điểm Champions League nên chỉ là sân chơi riêng của các đội bóng mạnh nhất ở mỗi quốc gia.

Việc ông và các cộng sự quyết định thay đổi cơ cấu giải đấu được đánh giá là đúng đắn, bởi với sự hiện diện của những CLB hàng đầu như Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich cùng nhiều đội bóng khác vừa nâng tầm giải đấu, vừa mang về hàng tỉ USD và giúp các cầu thủ có sân chơi lớn và vươn mình lên tầm ngôi sao thế giới.

Hình ảnh và uy tín của UEFA Champions League được phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ Johansson lãnh đạo. Ông gần như không để lại tai tiếng nào, dù giải đấu ngày càng giàu có nhờ tài trợ và bản quyền truyền hình.

Thể thao - “Cha đẻ” Champions League qua đời ở tuổi 89 (Hình 3).

Bóng đá thế giới sẽ luôn biết ơn ông ấy vì những gì ông đã làm được cho bóng đá tuyệt vời”, Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, nói. Trong khi đó, LĐBĐ Thụy Điển cho biết, bóng đá nước này đều tiếc thương và để tang ông.

Năm 1998, Johansson chạy đua vào ghế Chủ tịch FIFA nhưng thất bại trước Sepp Blatter – người sau đó có 17 năm đứng đầu thế giới bóng đá nhưng hiện đang bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 6 năm. Họ vẫn là đối thủ của nhau. LĐBĐ Thụy Điển trích lời ông Johansson từng nói: “Đó là 20 năm tôi chiến đấu với Blatter mà mọi người đều thích”.

Thể thao - “Cha đẻ” Champions League qua đời ở tuổi 89 (Hình 4).

Nhân vật kế nhiệm Blatter ở FIFA là Gianni Infantino – người từng có giai đoạn làm việc dưới thời Johansson tại UEFA, gọi ông là “một người bạn và nguồn vô giá về sự hiểu biết cũng như cảm hứng”.

Từng chơi bóng trong vai trò tiền vệ trung tâm, nhưng không thành công, ông Johansson trở thành một cổ động viên cuồng nhiệt. Ông cũng theo dõi hàng trăm trận bóng đá, từng ngưỡng mộ những cầu thủ xuất sắc của thế giới như bất kỳ một cổ động viên trung thành nào khác.

Trên cương vị là một người bình thường, là Chủ tịch UEFA hay Phó chủ tịch FIFA, ông luôn hứng thú đi tới khắp mọi ngõ ngách trên thế giới. Với ông bóng đá là tình yêu bất tận và vĩnh cửu.

 

Trang Dung (t/h)

 

Lịch sử gọi tên, Liverpool lần thứ 6 vô địch Champions League

Chủ nhật, 02/06/2019 | 06:36
Trận chung kết Champions League 2019 giữa Tottenham và Liverpool đã khép lại với chức vô địch thuộc về "Quỷ đỏ vùng Merseyside" sau chiến thắng với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục trước người hàng xóm Tottenham.

Thi đấu quả cảm, Liverpool lội ngược dòng kinh điển trước Barcelona vào chung kết Champions League

Thứ 4, 08/05/2019 | 06:43
Chủ nhân của tấm vé đầu tiên giành quyền vào chơi ở trận chung kết Champions League 2019 chính thức đã thuộc về Liverpool sau khi có có cuộc lội ngược dòng khó tin trước Barcelona ngay trên sân nhà với tỷ số 4-0.
Cùng tác giả

Chỉ vì chuyện mua sắm Tết mà vợ chồng tôi cãi nhau

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:09
Với vợ tôi, cả năm có một cái Tết, cứ mua sắm, quà cáp hoành tráng vào. Tôi đi làm về tiền lương, tiền thưởng tôi đều đưa hết cho vợ chi tiêu mua sắm. Nhưng đưa bao nhiêu cũng không đủ với cô ây.

Mẹ chồng chăm cháu kiểu tuỳ hứng, con dâu bị mắng "trứng khôn hơn vịt"

Thứ 2, 25/11/2019 | 08:52
Mẹ chồng chăm cháu cũng xuất phát từ tình thương yêu, tuy nhiên cách chăm phản khoa học của bà khiến mình rất lo lắng. Mình nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?

Đàm Vĩnh Hưng từng "cạch mặt" Bằng Kiều suốt một thập niên

Thứ 6, 06/09/2019 | 22:03
Đàm Vĩnh Hưng cho biết giữa anh và Bằng Kiều từng nam ca sĩ thừa nhận từng có một khoảng thời gian anh và nam ca sĩ Bằng Kiều không nhìn mặt nhau.

“Vị hoàng đế” đa tình trong Hoàn Châu Cách Cách từng phải đi tu và ruồng bỏ vợ con

Chủ nhật, 26/05/2019 | 15:00
Ít ai biết rằng vị vua Càn Long trong phim “Hoàng Châu Cách Cách” ngoài đời lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Khác với hình ảnh "Hoàng A Mã" hết mực yêu thương các con trên phim, Trương Thiết Lâm ở đời thường được biết đến là một người cha vô trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.