Cha từ chối lời cầu hôn, con gái bị chú ruột tẩm xăng thiêu sống

Cha từ chối lời cầu hôn, con gái bị chú ruột tẩm xăng thiêu sống

Thứ 5, 23/07/2020 | 16:10
0
Một cô bé 14 tuổi ở Pakistan đã bị chú ruột đổ xăng vào người và châm lửa đốt sau khi cha cô rũ bỏ lời đề nghị kết thông gia của hắn ta.

Cha của nạn nhân, Mohammad Yousuf từ chối lời đề nghị của người em trai, Mohammad Yaqoob rằng sẽ gả Sadia (14 tuổi) cho con trai của hắn ở Chiniot tên là Punjab vì trước đó ông đã hứa sẽ kết thông gia với một người họ hàng khác từ 2 tháng trước.

Ngày 17/7, người chú đã mua xăng và vào nhà ngồi chờ cho đến khi Sadia trở về. Ngay khi Sadia bước vào, hắn ta đã đổ toàn bộ số xăng lên người cô bé rồi châm lửa đốt, biến em thành ngọn đuốc sống ngay trong chính căn nhà của mình. Khi đó. Vào thời gian xảy ra vụ án, tất cả thành viên trong gia đình đều đã đi vắng.

An ninh - Hình sự - Cha từ chối lời cầu hôn, con gái bị chú ruột tẩm xăng thiêu sống

Nhiều năm qua, phụ nữ Pakistan vẫn luôn đấu tranh để bảo vệ tính mạng của mình 

Sau khi bị tấn công, Sadia đã cố gắng chạy ra ngoài đường để cầu xin sự giúp đỡ. Mặc dù cô bé đã được đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể nhưng vẫn không thể cứu sống được.

Song, điều đáng phẫn nộ hơn cả là sự bao che tội ác kinh khủng của người chú bởi cha mẹ và những người thân khác trong gia đình. Họ nói với cảnh sát và mọi người xung quanh rằng Sadia bị thương trong một vụ nổ xi lanh bất ngờ.

Giấy không bọc được lửa, cơ quan chức năng đã tìm ra những sơ hở, sự mâu thuẫn trong lời khai của bố mẹ cùng những người khác trong ra đình khi tách biệt họ ra để thẩm vấn. Cuối cùng, người chú đã đưa ra trước vành móng ngựa.

Vào tháng trước, thi thể một cô gái 24 tuổi cũng đã được tìm thấy gần Đại lộ Quốc gia. Theo báo cáo, trước khi chết cô đã bị trói và chịu sự tra tấn kinh khủng bởi những viên đá từ người thân trong đình.

An ninh - Hình sự - Cha từ chối lời cầu hôn, con gái bị chú ruột tẩm xăng thiêu sống (Hình 2).

"Giết người vì danh dự" là một lý do không đáng để tồn tại trên thế gian này 

Pakistan là một trong những quốc gia mà chỉ số an toàn của phụ nữ và trẻ em vô cùng thấp. Những cái chết được lấp liếm bằng lý do “giữ gìn danh dự gia đình” liên tục diễn ra mà hung thủ không hề bị truy tố hay chịu trách nhiệm hình sự. Được biết, chính phủ Pakistan đang cố gắng đưa ra những chính sách, biện pháp để hạn chế tình trạng đau lòng tương tự xảy ra. Tuy nhiên, đến hiện nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào tích cực xuất hiện.

Han (theo Daily mail) 

Kịch bản tinh vi của cô nhân tình ghen ngược, trơ tráo lập bẫy sát hại vợ người tình

Thứ 5, 23/07/2020 | 06:00
Muốn kết hôn nhưng người tình lại chưa thể bỏ vợ, Sherri lên kịch bản trừ khử “tình địch” để sở hữu người đàn ông cho riêng mình. Dù tinh vi nhưng kế hoạch của người đàn bà gian ác này cuối cùng vẫn lộ diện trước pháp luật.

Thêm một quốc gia quyết mua hệ thống phòng không S-400, tiêm kích Su-35 của Nga mặc Mỹ “nổi giận”

Thứ 5, 23/07/2020 | 09:10
Iran bày tỏ sự quan tâm trong việc mua vũ khí mới của Nga, bao gồm hệ thống phòng không S-400 và tiêm kích Su-35, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.

Ma túy phá nát 1 gia đình khi con sát hại mẹ, bà, dì ruột rồi nhận án tử hình

Thứ 5, 23/07/2020 | 08:49
Trương Tín là đối tượng ham chơi, nghiện ngập, nhiều lần đi cai nghiện nhưng lại tái nghiện. Trong một lần bị người thân la mắng vì sử dụng ma túy, Tín không những không nghe lời, mà còn ra tay sát hại mẹ ruột và 2 người thân của mình.

Sát hại tình địch tưởng tượng, người đàn ông trung niên nhận án vô thời hạn

Thứ 4, 22/07/2020 | 14:28
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, không có cơ sở, Nguyễn Đình Tương dùng búa đánh chết ông chủ của vợ. Biết nạn nhân tử vong, Tương có ý định tự tử nhưng được con trai khuyên ra đầu thú. Tại phiên tòa, cả vợ nạn nhân và vợ bị cáo đều khẳng định mối quan hệ giữa vợ bị cáo và ông chủ là trong sáng. Mọi suy nghĩ đều do Tương tưởng tượng ra. Vợ bị hại đề nghị HĐXX tuyên bị cáo mức án cao nhất là tử hình. Người phụ nữ này khóc cạn nước mắt khi nghe bị cáo thuật lại quá trình gây án.

Kẻ tẩm xăng thiêu đồng nghiệp cũ bị khởi tố tội Giết người

Thứ 4, 15/07/2020 | 19:29
Đinh Khắc Quý đã dùng xăng tưới lên người đồng nghiệp cũ khiến nạn nhân bị bỏng đến 80%. Quý vừa bị cơ quan chức năng khởi tố về tội Giết người.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.