"Chắc chắn sẽ thu phí BOT Cai Lậy trong tháng 2"

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 14/02/2019 | 10:50
0
Dù kế hoạch thu phí trở lại từ ngày 14/2 đã bị trì hoãn nhưng chủ đầu tư BOT Cai Lậy vẫn kiên quyết đẩy nhanh tiến độ để khởi động lại hoạt động của trạm.

Sáng 14/2, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc công ty TNHH đầu tư QL1 Tiền Giang - chủ đầu tư BOT Cai Lậy cho biết, với phương án giảm mức phí, mở rộng đối tượng ưu tiên và kéo dài thời gian hoạt động, phía công ty đang chuẩn bị hoàn tất kế hoạch thu phí trở lại.

Sau đó, công ty sẽ trình UBND tỉnh Tiền Giang và tổng cục Đường bộ Việt Nam để được phê duyệt và phối hợp thực hiện. Ông Hiệp khẳng định, việc thu phí chắc chắn sẽ tiến hành trong tháng 2/2019 để kịp tiến độ hoàn vốn của toàn dự án.

Đầu tư - 'Chắc chắn sẽ thu phí BOT Cai Lậy trong tháng 2'

Chủ đầu tư BOT Cai Lậy quyết tâm thu phí trở lại. (Ảnh: Hà Nhân).

Sáng cùng ngày, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, đã chỉ đạo sở Giao thông Vận tải địa phương chủ trì thực hiện việc thu thập dữ liệu các phương tiện thuộc diện miễn giảm của 8 xã khu vực lân cận trạm thu phí BOT Cai Lậy.

Việc thu thập dữ liệu sẽ được các UBND xã gửi danh sách lên sở GTVT tỉnh Tiền Giang theo kế hoạch chung, phối hợp với nhà đầu tư và các sở ngành khác. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu này còn chậm, chưa có xã nào nộp danh sách những chủ phương tiện có nhu cầu được miễn, giảm phí qua trạm BOT Cai Lậy.

Còn theo đại diện UBND huyện Cai Lậy, việc đảm bảo an ninh trật tự khi trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại sẽ do UBND tỉnh Tiền Giang phân công nhiệm vụ cho đơn vị UBND huyện. Hiện tại, UBND huyện Cai Lậy chưa được nhận văn bản, công văn nào về phối hợp quản lý đối với trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2019, bộ GTVT, UBND tỉnh Tiền Giang và công ty TNHH đầu tư QL1 Tiền Giang đã có cuộc làm việc để thống nhất kế hoạch hoạt động trở lại của BOT Cai Lậy. Phía bộ GTVT và chủ đầu tư có đề xuất thu phí trở lại vào ngày 14/2. Tuy nhiên, phía tỉnh Tiền Giang yêu cầu dời lại do sau Tết còn nhiều việc chưa thể bố trí được lực lượng đảm bảo về an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí.

Trước đây, BOT Cai Lậy bị nhiều tài xế phản đối quyết liệt, dẫn đến nhiều diễn biến phức tạp. Ngày 4/12/2017, Thủ tướng chỉ đạo tạm dừng để nghiên cứu các phương án xử lý cho đến thời điểm hiện nay.

BOT Cai Lậy bất ngờ hoãn thu phí

Thứ 4, 13/02/2019 | 13:57
Dù thông tin hoạt động trở lại đã được công bố nhưng không khí tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vẫn im ắng. Cập nhật mới nhất từ UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, việc thu phí trở lại từ ngày 14/2 đã bị hoãn để điều chỉnh thêm.

BOT cầu Rạch Miễu xả trạm gần 1 tiếng trưa mùng 2 Tết

Thứ 4, 06/02/2019 | 15:19
Trưa ngày 6/2 (Mùng 2 Tết), BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm hướng từ TP.HCM về Bến Tre gần 1 tiếng đồng hồ do phương tiện giao thông ùn ứ kéo dài.

TP.HCM: BOT An Sương – An Lạc có thể điều chỉnh thời hạn thu phí

Chủ nhật, 27/01/2019 | 13:54
Trước những nghi vấn về sự thiếu minh bạch trong hoạt động thu phí của BOT An Sương – An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM), sở GTVT TP.HCM đã có văn bản giải trình với các cấp lãnh đạo thành phố.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

3 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ đô

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Nửa đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt hơn 15 tỷ USD. Trong đó có 4 nhóm đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.