Chấm dứt thi công gói thầu trăm tỷ đồng ở Huế do chậm tiến độ kéo dài, nhiều lần bị cảnh báo

Chấm dứt thi công gói thầu trăm tỷ đồng ở Huế do chậm tiến độ kéo dài, nhiều lần bị cảnh báo

Thứ 7, 18/04/2026 14:12 GMT+7

Ban QLDA đầu tư Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – tiểu dự án Thừa Thiên-Huế vừa ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 28 (HU-CW07) do Công ty CP 479 Hòa Bình thực hiện, do vi phạm nghiêm trọng tiến độ và nghĩa vụ hợp đồng.

image

Ngày 18/4, thông tin từ Ban QLDA đầu tư Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – tiểu dự án Thừa Thiên-Huế, Giám đốc ban vừa ký Quyết định số 11/QĐ-BQLDA về việc chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng đối với gói thầu số 28 (HU-CW07).

Chấm dứt thi công gói thầu trăm tỷ đồng ở Huế do chậm tiến độ kéo dài, nhiều lần bị cảnh báo- Ảnh 1.

Tiến độ dự án cầu Vỹ Dạ dang dở.

Gói thầu này bao gồm các hạng mục: nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và tuyến đường 100m nối hai khu đô thị A và B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý). Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình (địa chỉ tại tỉnh Nghệ An).

Theo quyết định, toàn bộ hợp đồng thi công xây dựng ký ngày 4/6/2021 cùng 9 phụ lục hợp đồng liên quan đều bị chấm dứt hiệu lực.

Theo đó, gói thầu có giá trị xây lắp hơn 114 tỷ đồng, tuy nhiên đến ngày 31/3, giá trị giải ngân lũy kế mới đạt gần 79,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 69,93%. Tiến độ thi công không đáp ứng yêu cầu theo hợp đồng và các cam kết đã ký kết.

Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư đã liên tiếp ban hành 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục. Dù vậy, Công ty CP 479 Hòa Bình không thực hiện các cam kết tại nhiều cuộc họp quan trọng vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, cũng như không chứng minh được việc đẩy nhanh tiến độ.

Đáng chú ý, từ giữa tháng 1 đến ngày 20/3, nhà thầu không huy động nhân lực, vật tư để thi công các hạng mục chính như phần cầu, đúc dầm T33 cầu Vỹ Dạ, lề bộ hành, lan can và hệ thống biển báo tại cầu Như Ý. Công trình rơi vào tình trạng bị bỏ dở, không đảm bảo khả năng hoàn thành.

Căn cứ các điều khoản hợp đồng và quy định pháp luật hiện hành, Ban QLDA xác định nhà thầu đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thi công, bao gồm việc không cập nhật kế hoạch, không đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu và tự ý dừng thi công kéo dài.

Việc dừng thi công vượt quá thời gian cho phép, không được phê duyệt, cùng với việc không huy động nhân sự, thiết bị theo hồ sơ dự thầu, cho thấy nhà thầu không còn đủ năng lực tiếp tục thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 26/3, UBND Tp.Huế cũng đã có văn bản thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng đối với gói thầu này.

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng, không còn năng lực thực hiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ và chất lượng công trình, chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng và nhà thầu bị coi là không hoàn thành hợp đồng.

Theo Ban QLDA đầu tư Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – tiểu dự án Thừa Thiên-Huế, khối lượng công việc còn lại trên công trường sẽ được xử lý theo các điều khoản của hợp đồng đã ký kết, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Quyết định chấm dứt hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị liên quan, bao gồm nhà thầu và các phòng chức năng thuộc Ban QLDA, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định.

Lê Kông

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.