Chăm lo bữa ăn cho các khu cách ly tập trung ở miền Tây

Chăm lo bữa ăn cho các khu cách ly tập trung ở miền Tây

Hữu Việt Tâm
Thứ 5, 07/10/2021 | 19:24
0
Với tinh thần tương thân, tương ái, các ngành, đoàn thể của tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu chăm lo đầy đủ từng bữa ăn, nhu yếu phẩm cho bà con trở về từ vùng dịch.

Ai có gì góp nấy!

Nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân Bạc Liêu từ Tp.Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về quê, ngày 7/10, Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ban Trị sự Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức đến thăm và tặng quà cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tại các điểm đến, đại diện Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu đã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ và mong muốn các cán bộ, chiến sĩ giữ gìn sức khỏe, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT tại các khu cách ly tập trung, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Dân sinh - Chăm lo bữa ăn cho các khu cách ly tập trung ở miền Tây

Đại diện UBND xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu nhận nông sản và nhu yếu phẩm do Cụm thi đua khối An ninh Công an tỉnh Bạc Liêu trao tặng.

Dịp này, đoàn công tác cũng trao tặng 1,5 tấn gạo, 2,5 tấn rau củ, 1.000 quả trứng, 150 thùng mì, 100 thùng sữa cùng một số nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ bữa ăn cho bà con đang cách ly tập trung cũng như lực lượng thường trực đang làm tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Là địa bàn được giao lo hậu cần cho hơn 500 công dân đang cách ly tập trung, ông Đỗ Hoàng Liệt, Chủ tịch HĐND xã Định Thành, huyện Đồng Hải, tỉnh Bạc Liêu cho biết, những ngày qua, người lao động thường trú trên địa bàn huyện Đông Hải bị mất việc trở về quê rất đông, xã Định Thành cũng được giao nhiệm vụ chăm lo ăn uống cho khoảng 500 người trong khu cách ly tập trung.

“Hiện tại, xã đã tiếp nhận trên 300 người, những người này đều được lo ăn uống đầy đủ 3 bữa ăn/ngày (sáng, trưa, chiều) với hơn 1.000 suất ăn, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng”, ông Liệt cho hay.

Dân sinh - Chăm lo bữa ăn cho các khu cách ly tập trung ở miền Tây (Hình 2).

Người góp gạo, cá, rau xanh, nước uống,... để bếp ăn chăm lo cho người ở xa về quê đang cách ly được tươm tất.

Cũng theo ông Liệt, nguồn kinh phí và nguồn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm chủ yếu là vận động bà con ở trong xã, các mạnh thường quân ở các địa bàn khác, ai có gì góp nấy, có đơn vị góp cá phi, thịt heo, rau cải xanh, gạo, nước uống,… để bếp ăn luôn được tươm tất, bảo đảm dinh dưỡng.

Ông Liệt cho biết thêm, nhân lực của bếp ăn được huy động từ nhiều đơn vị đoàn thể, cùng nhân dân. Trong đó, giao cho Hội Liên hiệp phụ nữ xã làm chủ công, mỗi ngày.

Đến thời điểm này, cơ bản địa phương đã đáp ứng được nhu cầu ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của bà con. Địa phương sẽ duy trì việc nấu ăn liên tục trong 21 ngày.

Hỗ trợ bếp ăn tập thể cho người dân tự phát về quê

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng vừa có công văn chỉ đạo Sở Tài chính, UBND các huyện, Tp.Cà Mau hỗ trợ bếp ăn tập thể cho người dân tự phát trở về địa phương trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát nhu cầu, cân đối nguồn phù hợp, cấp bổ sung kinh phí cho các huyện, thành phố để hỗ trợ bếp ăn tập thể cho người dân tự phát trở về quê từ các tỉnh, thành khác trong thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung.

Đồng thời, hướng dẫn các địa phương quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định.

Dân sinh - Chăm lo bữa ăn cho các khu cách ly tập trung ở miền Tây (Hình 3).

Lực lượng đoàn viên thanh niên xã Tân Lộc, huyện Thới Bình hỗ trợ xăng cho người Cà Mau tự phát về địa phương.

Chủ tịch tỉnh cũng giao UBND các huyện, Tp.Cà Mau chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQVN Việt Nam cấp huyện cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng nguồn kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ và các nguồn vận động, đóng góp của các tổ chức, cá nhân (tiền, lương thực, thực phẩm,...) để tổ chức nấu ăn, cung cấp suất ăn cho người dân trở về địa phương; đảm đảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, tránh trùng lắp, có sự điều tiết nguồn lực giữa các địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phan Mộng Thành chia sẻ: “Bên cạnh công tác vận động, từ ngày 2 – 4/10, đơn vị trích từ nguồn quỹ quyên góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh gần 57 triệu đồng chi mua hàng ngàn suất bánh bao, cơm, sữa, bánh mì để hỗ trợ người dân.

Trong bối cảnh dịch bệnh, hơn lúc nào hết người dân Cà Mau luôn đoàn kết, đồng lòng, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thể hiện tinh thần nhường cơm sẻ áo vì cộng đồng”.

Dân sinh - Chăm lo bữa ăn cho các khu cách ly tập trung ở miền Tây (Hình 4).

Bánh tét và nước uống hỗ trợ người dân đang trong thời gian cách ly ăn lót dạ.

Theo thống kê từ 2 - 4/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã vận động các mạnh thường quân, bếp ăn từ thiện, tổ chức tôn giáo hỗ trợ 2.860 suất cơm; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vận động 2.350 suất cơm, 50 thùng sữa; Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh hỗ trợ 500 suất bánh mì.

Tỉnh đoàn vận động 160 túi an sinh, 8.980 suất (bánh mì, cháo, cơm, bánh ngọt), 6.210 chai nước suối, 2.500 hộp sữa, 200 kg gạo và nhu yếu phẩm khác cho người dân Cà Mau về quê. Tổng trị giá các suất quà hơn 420 triệu đồng.

Cà Mau: Tách F1 phát sinh từ khu cách ly những người tự phát về quê

Thứ 5, 07/10/2021 | 11:51
Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo, bố trí riêng khu cách ly để tách F1 phát sinh ở các khu cách ly đối với người dân từ các tỉnh, thành phố khác tự phát về quê.

Cà Mau: Người dân tự phát về quê phải cách ly tại nhà 28 ngày

Thứ 4, 06/10/2021 | 08:56
Tỉnh Cà Mau thống nhất cách ly y tế tại nhà đối với người dân tự phát về quê từ các tỉnh, thành phố có dịch trong 28 ngày liên tục.

Cà Mau xin ý kiến dùng ngân sách hỗ trợ tiền ăn cho người tự phát về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 19:49
Tỉnh Cà Mau xin ý kiến thành viên UBND tỉnh để trình Thường trực HĐND sử dụng ngân sách để chi hỗ trợ tiền ăn cho lao động tự phát về quê trong thời gian cách ly.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.

Mở lại tuyến xe buýt Đà Nẵng – Quảng Nam sau nhiều năm dừng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Ngày 26/4, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng phối hợp Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố 4 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá trên 2 địa phương này.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.