Chân dung

Chân dung "fan cứng" muốn mua lại Manchester United

Thứ 4, 18/01/2023 | 19:12
0
Gia đình Glazer đã rao bán câu lạc bộ bóng đá Manchester United với mức giá ít nhất 5 tỷ bảng vào tháng 11/2022 sau nhiều năm phớt lờ sự phản đối của người hâm mộ.

Nhà sáng lập công ty hóa chất khổng lồ Ineos Jim Ratcliffe đã xác nhận ông muốn mua lại Manchester United (Man Utd). Tuyên bố của ông được đưa ra thông qua công ty mà ông vừa là Chủ tịch vừa là Giám đốc điều hành hôm 17/1.

Jim Ratcliffe là tỷ phú giàu nhất nước Anh với khối tài sản ròng ước tính trị giá 13,3 tỷ bảng Anh. Người đàn ông sinh năm 1952 đã hâm mộ MU từ thời niên thiếu.

Jim Ratcliffe từng làm việc cho tập đoàn dầu khí BP của Anh sau khi tốt nghiệp đại học nhưng bị sa thải sau 3 ngày chỉ vì ông chủ của ông phát hiện ông bị bệnh chàm nhẹ.

Sau đó, ông tiếp tục làm kế toán tập sự tại một công ty dược phẩm trước khi chuyển đến Esso và Courtaulds. Năm 1992, ông thế chấp ngôi nhà của mình để mua một cơ sở hóa chất của BP với giá khoảng 40 triệu bảng Anh.

Ông bắt đầu kinh doanh vài tuần trước khi bước sang tuổi 40 và thành lập Ineos ở tuổi 45 vào năm 1998. Trong 20 năm tiếp theo, ông đã biến Ineos thành công ty hóa chất lớn thứ tư thế giới với doanh thu hàng năm 45 tỷ bảng Anh.

Gia đình Glazer đã không được lòng người hâm mộ Man Utd từ khi tiếp quản câu lạc bộ này bằng hình thức đòn bẩy với giá 790 triệu bảng.

Thế giới - Chân dung 'fan cứng' muốn mua lại Manchester United

Tỷ phú Malcom Glazer mua lại Man Utd với giá 790 triệu bảng năm 2005. Ảnh: Daily News

Man Utd không mắc nợ trước khi rơi vào tay “lão đại” Malcom Glazer, nhưng gia đình ông được cho là đã rút 1 tỷ bảng khỏi câu lạc bộ để trả nợ, đồng thời trả cho mình những khoản cổ tức khổng lồ. Đã có rất nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm phản đối quyền sở hữu đội bóng này.

Mặc dù vậy, vị tỷ phú cho biết, ông là người hâm mộ trung thành của Man Utd, mặc dù ông thường xuyên mua vé xem Chelsea.

Thế giới - Chân dung 'fan cứng' muốn mua lại Manchester United (Hình 2).

Sau khi ông chủ Malcom Glazer qua đời, các con ông nắm quyền tiếp quản đội bóng Man Utd nhưng không được lòng người hâm mộ. Ảnh: 90m

Tháng 5/2021, ông Ratcliffe đã tham gia đấu giá để mua lại câu lạc bộ Chelsea với mức giá đề nghị trị giá 4,25 tỷ bảng Anh nhưng không thành.

Vị tỷ phú 70 tuổi đã đưa ra mức giá thầu 4,25 tỷ bảng vào phút cuối để mua Chelsea vào tháng 5/2022, sau khi tỷ phú Roman Abramovich buộc phải bán câu lạc bộ này sau khi xung đột Nga – Ukraine diễn ra.

Ratcliffe không phải là cái tên xa lạ trong giới thể thao, vì tên tuổi của ông gắn liền với các khoản đầu tư lớn. Ông hiện đang sở hữu đội đua xe đạp chuyên nghiệp Ineos Grenadiers (trước đó có tên là Team Sky), từng 7 lần vô địch Tour de France.

Ông mua lại câu lạc bộ Nice của Pháp (hiện đang chơi cho giải Vô địch quốc gia Pháp Ligue 1) với giá 91 triệu bảng vào năm 2019, 2 năm sau khi mua đội bóng Thụy Sĩ FC Lausanne-Sport.

Năm 2020, ông bị chỉ trích vì quyết định chuyển từ Vương quốc Anh đến sinh sống ở Monaco, nơi ông dự kiến ​​ tiết kiệm được khoảng 4 tỷ bảng Anh tiền thuế.

Thế giới - Chân dung 'fan cứng' muốn mua lại Manchester United (Hình 3).

Đội đua xe đạp chuyên nghiệp Ineos Grenadiers của tỷ phú Jim Ratcliffe từng 7 lần vô địch Tour de France. Ảnh: Cyling Tips

Những người sống ở Monaco ít nhất 183 ngày/năm không phải trả bất kỳ khoản thuế thu nhập hoặc tài sản nào. Trong khi đó, ở Anh, mức thuế cao nhất là 45% đối với thu nhập trên 150.000 bảng Anh/năm.

Ông Ratcliffe cũng là người nộp thuế cá nhân cao thứ ba ở Anh, với khoản thuế 110 triệu bảng Anh trong năm 2017-18, theo tờ Sunday Times.

Trước tỷ phú Ratcliffe, Bộ trưởng thể thao Saudia Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Turki Al-Faisal cũng đã xác nhận ý định tiếp quản Man Utd. Gã khổng lồ công nghệ Apple cũng được cho là quan tâm đến thương vụ này.

Nguyễn Tuyết (Theo Daily Mail, The National News, Sky Sports)

Lý do Apple không mua Manchester United

Thứ 7, 26/11/2022 | 05:52
Không lâu sau khi có thông tin về việc Apple mua Manchester United để đánh dấu bước tiến lớn của công ty vào ngành thể thao. Tuy nhiên, điều này được cho là không đúng sự thật.

Rộ tin Apple muốn mua lại Manchester United

Thứ 5, 24/11/2022 | 21:31
MU có thể sẽ trở nên giàu có hơn nhiều so với Man City và Newcastle và Paris Saint-Germain nếu gã khổng lồ công nghệ Apple hoàn thành thương vụ bom tấn này.

Cuộc đời sóng gió của Malcolm Glazer - “lão đại” tại Manchester United

Thứ 6, 09/09/2022 | 09:00
Theo kết quả khảo sát hơn 100.000 cổ động viên của 20 đội bóng tham gia giải Ngoại hạng Anh, chỉ có 4,04% fan MU ủng hộ những người chủ sở hữu câu lạc bộ.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.