Chân dung

Chân dung "hot girl xăm trổ" Đào Chile khiến vợ chồng "giang hồ mạng" Phú Lê rơi vòng lao lý

Thứ 6, 07/08/2020 | 14:44
0
Công an TP. Hà Nội đang tiến hành làm rõ vụ mâu thuẫn giữa Trần Thị Đào (Đào Chile) và vợ chồng Phú Lê dẫn đến việc người nhà của Đào bị hành hung.

Ngày 6/8, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ vợ chồng Phú Lê tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội để điều tra làm rõ liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích.

An ninh - Hình sự - Chân dung 'hot girl xăm trổ' Đào Chile khiến vợ chồng 'giang hồ mạng' Phú Lê rơi vòng lao lý

Người thân của Đào Chile bị thương do liên quan đến vợ chồng Phú Lê

Chị Trần Thị Đào gửi đơn lên Công an TP. Hà Nội tố cáo về vụ việc mẹ và dì của mình bị những kẻ lạ mặt hành hung, nghi liên quan đến vợ chồng Phú Lê.

Nguyên nhân xuất phát từ việc mâu thuẫn giữa Đào và vợ của Phú Lê. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, báo VTC News đưa tin.

An ninh - Hình sự - Chân dung 'hot girl xăm trổ' Đào Chile khiến vợ chồng 'giang hồ mạng' Phú Lê rơi vòng lao lý (Hình 2).

Vợ chồng "giang hồ mạng" Phú Lê

Theo đó, Trần Thị Đào (SN 1990, trú tại huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội) được biết nhiều đến với tên khác là "hot girl xăm trổ" Đào Chile, bởi trên người phủ kín nhiều hình xăm và thu hút được lượt người theo dõi đông đảo trên mạng xã hội.

An ninh - Hình sự - Chân dung 'hot girl xăm trổ' Đào Chile khiến vợ chồng 'giang hồ mạng' Phú Lê rơi vòng lao lý (Hình 3).

Đào Chile từng có mối quan hệ thân thiết với các "đàn anh" giang hồ

Đào được nhiều người biết đến hơn khi xuất hiện trong "Người phán xử tiền truyện". Trong phim, cô vào vai đàn em của bà trùm Quắm (Vân Dung đóng) nhưng đất diễn không có nhiều.

Ngoài ra, Đào Chile cũng từng xuất hiện trong bộ phim "Mê cung" với một phân cảnh khi lọt vào mắt sát thủ Fedora (Doãn Quốc Đam đóng). Ngoài ra, cô còn ra mắt MV ca nhạc, phim ảnh như phim "Khát vọng sống", "Đời người là hố sâu", "Nỗi buồn đánh rơi"... Đào Chile cũng thường xuyên livestream với những phát ngôn gây sốc, giảng giải đạo lý.

Về mối quan hệ với vợ chồng Phú Lê, Đào Chile cho biết, họ quen biết nhau khi thực hiện một sản phẩm hài Tết 2017. Sau đó, Thúy Kiều (vợ Phú Lê) nhiều lần mời Đào về nhà riêng ăn uống, quảng cáo online cho các sản phẩm của mình.

An ninh - Hình sự - Chân dung 'hot girl xăm trổ' Đào Chile khiến vợ chồng 'giang hồ mạng' Phú Lê rơi vòng lao lý (Hình 4).

Đào Chile và Phú Lê từng có thời gian là "huynh đệ" với nhau

Cả hai bên cũng dần có mối quan hệ thân thiết và thường xuyên giao lưu, gặp gỡ nhau. Đào Chile và Phú Lê từng chụp chung với nhau nhiều hình ảnh vui vẻ trong các cuộc gặp gỡ, hợp tác.

Sau một thời gian, Đào Chile tách ra làm ăn riêng thì bị Thúy Kiều nói xấu. Điều đó khiến Đào bức xúc nên đã lên facebook giãi bày suy nghĩ. Tuy nhiên, vợ chồng Phú Lê đã huy động đàn em đến tìm gặp Đào đe dọa, xúc phạm và treo thưởng ai đánh hot girl sẽ được 20 triệu đồng. Tối 3/8, một nhóm thanh niên đã tìm tới nhà Đào ở quê và hành hung mẹ ruột cô, theo báo Giao Thông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Tạm giữ tài xế container bỏ trốn sau khi gây tai nạn khiến một nữ sinh tử vong

Thứ 6, 07/08/2020 | 10:06
Công an huyện Mê Linh, TP. Hà Nội vừa bắt tạm giữ đối với tài xế container vượt ẩu gây tai nạn khiến một nữ sinh tử vong ngày 4/8 vừa qua.

An Giang: Triệt phá đường dây mua bán ma túy lớn, thu giữ nhiều súng đạn

Thứ 5, 06/08/2020 | 20:51
Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy cùng nhiều loại vũ khí súng đạn, công cụ hỗ trợ.

Chân dung "giang hồ mạng" kiêm ca sĩ Phú Lê vừa bị bắt giữ

Thứ 5, 06/08/2020 | 20:22
Trước khi bị bắt, Phú Lê thường tung ra các MV ca nhạc hay livestream trên mạng xã hội nói về đạo lý giang hồ, giảng giải cách làm người...

Vợ chồng giang hồ Phú Lê bị Công an TP. Hà Nội bắt giữ

Thứ 5, 06/08/2020 | 19:03
Công an TP. Hà Nội vừa tiến hành bắt giữ vợ chồng giang hồ Phú Lê để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.