Chân dung nam sinh nhỏ tuổi nhất đạt giải Nhất học sinh hỏi Quốc gia
Nguyễn Ngọc Hoài Thanh
Thứ 3, 06/02/2024 19:15
0
Là một thí sinh nhỏ nhất tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia tại Nguyễn Phú Nhân học sinh lớp 10 ở Đà Nẵng xuất sắc dành giải nhất môn Tin học.
Mới đây, Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả, em Nguyễn Phú Nhân, học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Bạn đạt giải Nhất môn Tin học với 21,8 điểm và là một trong bốn thí sinh nhỏ tuổi nhất giành giải nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024.
Năm nay Đà Nẵng đã đón tin cực vui với nhiều thành tích cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2023 - 2024.
Đặc biệt, Đà Nẵng có 1 học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã đạt giải Nhất môn Tin học, là một trong 4 thí sinh nhỏ tuổi nhất giành giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia năm nay.
Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2023 - 2024, Đà Nẵng đã giành tới 61 giải. Trong đó trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt 60 giải, trường THPT Phan Châu Trinh đạt 1 giải. Nhìn bảng kết quả, ai nấy không khỏi trầm trồ trước thành tích của đội tuyển Hóa với 1 giải Nhất, 6 giải Nhì và 1 giải Ba.
Kết quả của đội tuyển Tin học ấn tượng không kém. Tiếp tục là 1 giải Nhất và ngoạn mục hơn là học sinh đạt giải mới học lớp 10.
Trong kỳ chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2023 - 2024 thí sinh đa số là học sinh lớp 11 và 12. Việc học sinh lớp 10 có thể vượt qua các anh chị lớn hơn mình để lọt vào đội tuyển đã là một việc rất khó, và đạt được giải Nhất Quốc gia còn khó hơn bội phần. Thế nhưng năm nay, một học sinh lớp 10 ở Đà Nẵng làm được điều này.
Nam sinh Nguyễn Phú Nhân, học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt giải Nhất môn Tin học với 21,8 điểm và là một trong bốn thí sinh nhỏ tuổi nhất giành giải nhất ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024. Với điểm số này, Phú Nhân sẽ được tham gia vòng chọn đội tuyển thi Olympic Tin học quốc tế vào tháng 4 tới.
Đặc biệt em Nguyễn Phú Nhân chính là em ruột của Nguyễn Phú Nghĩa, thủ khoa kép 2 môn Hóa - Sinh của Đà Nẵng trong kì thi THPT quốc gia 2018.
Em Nguyễn Phú Nghĩa.
Đáng chú ý, trong đội tuyển Tin có tới 5 học sinh lớp 10, là đội tuyển có nhiều lớp 10 nhất của thành phố tham gia tranh tài tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay. Và bên cạnh Phú Nhân, các bạn khác cũng đạt giải cao với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích. Với kết quả này, Phú Nhân và các bạn hứa hẹn sẽ tiếp tục là những niềm hy vọng của đội tuyển Đà Nẵng cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT những năm tiếp theo, thông tin trên Hoa Học Trò.
Điều đáng nói với tổng cộng 60 giải, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng đứng thứ 19 trên Bảng xếp hạng các trường THPT kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024.
Theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2023-2024, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sẽ cấp giấy chứng nhận cho học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nhưng không đạt giải.
3.359 thí sinh đạt giải chiếm 55.79%
Cả nước có 5.812 thí sinh đến từ 70 đơn vị tham gia dự thi ở 12 môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc.
Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.359 thí sinh đạt giải chiếm 55.79%. So với năm học 2022-2023, số lượng thí sinh tham gia dự thi là 4.589 thí sinh; có 2.283 thí sinh đạt giải, chiếm tỉ lệ 49,75%.
Theo quy định của Quy chế thi mới được ban hành từ ngày 10/10/2023, được áp dụng từ Kỳ thi năm nay: tổng số giải, từ Khuyến khích trở lên, không vượt quá 60% số thí sinh dự thi; trong đó, tổng số giải Nhất, Nhì, Ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải Nhất không vượt quá 5% tổng số giải.
Công tác chấm thi đã được Bộ GD&ĐT tổ chức theo đúng quy định của Quy chế thi bảo đảm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng. Theo quy định của Quy chế thi, trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thí sinh được quyền đề nghị phúc khảo bài thi. Cũng từ năm nay, bên cạnh việc cấp giấy chứng nhận cho các học sinh đoạt giải, các học sinh còn lại cũng được ghi nhận bằng giấy chứng nhận đã tham dự kỳ thi.
Trúc Chi (t/h)
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Học kỳ 1 năm học 2023-2024, tỉ lệ học sinh lớp 12 của Tp.Hà Nội xếp loại học lực giỏi đạt hơn 67%; tỉ lệ học sinh lớp 10 và 11 xếp loại học lực tốt đạt gần 50%.
Ngày 21/1, hơn 3.500 học sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Tp.Hà Nội lớp 9 các môn văn hóa và khoa học, năm học 2023 – 2024 đã hoàn thành các nội dung thi.
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố và đề xuất Bộ GD&ĐT cộng điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT cho học sinh đoạt giải.
Một người đàn ông lớn tuổi mang hàng trăm triệu đồng tiền mặt ra giữa chợ, công khai mời mọi người đến lấy nhưng không ai dám cầm đã gây xôn xao mạng xã hội.
Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên khai giảng “Khóa đào tạo bình dân học vụ dữ liệu về AI và chuyển đổi số” - mô hình điểm mở đầu phong trào “Bình dân học vụ dữ liệu” hướng tới phổ cập tri thức số, xóa “mù dữ liệu” thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục.
Điểm chuẩn đại học năm 2025 theo quy định của Bộ GD&ĐT sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8. Thời điểm này, nhiều trường đại học đã lên lịch dự kiến công bố sớm hơn.
Điểm chuẩn đại học năm 2025 theo quy định của Bộ GD&ĐT sẽ được công bố trước 17h ngày 22/8. Thời điểm này, nhiều trường đại học đã lên lịch dự kiến công bố sớm hơn.
Xã Tây Đông đã giao công an vào cuộc xác minh, thu thập hồ sơ xử lý việc thầy giáo tát học sinh thủng màng nhĩ; Trường THPT Vĩnh Lộc đã yêu cầu thầy giáo viết kiểm điểm, tường trình vụ việc.
Chính quyền địa phương ở Thanh Hóa tiến hành xác minh, làm rõ thông tin một học sinh cấp 2 bị thầy giáo tát thủng màng nhĩ vì chê thầy dạy dở, không hiểu bài.