Chân dung nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Bắc Ninh

Chân dung nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Bắc Ninh

Thứ 6, 15/11/2019 | 10:40
0
Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bắc Ninh, các đại biểu đã bầu bà Nguyễn Hương Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% đại biểu có mặt tán thành (50/50 đại biểu).

Chiều 14/11, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ 15 để kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND và UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chính sách - Chân dung nữ Chủ tịch UBND tỉnh đầu tiên của Bắc Ninh

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Hương Giang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Quốc Chung giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% đại biểu có mặt tán thành (49/49 đại biểu) và bà Nguyễn Hương Giang giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% đại biểu có mặt tán thành (50/50 đại biểu).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang sinh ngày 4/11/1969, tại xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ tháng 12/1991 đến tháng 3/1995, công tác tại Thị Đoàn Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc.

Từ tháng 3/1995 đến tháng 8/1997: Thị ủy viên, Phó Bí thư Thị Đoàn Bắc Giang, tỉnh Hà Bắc.

Từ tháng 9/1997 đến tháng 4/2001: Cán bộ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Phó Trưởng ban, sau đó là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng ban Ban Tư tưởng – Văn hóa Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 5/2001 đến tháng 01/2005: Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh kiêm Phó Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Từ tháng 02/2005 đến tháng 6/2008: Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 7/2008 đến tháng 6/2009: Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Từ tháng 7/2009 đến tháng 5/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh kiêm Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Từ tháng 6/2011 đến tháng 11/2011: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 12/2011 đến tháng 4/2014: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2015: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh; từ tháng 6/2014 đến tháng 12/2015: Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Từ tháng 7/2016 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã biểu quyết, thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh ông Nguyễn Quốc Chung, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm chức danh đối với bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Hoàng Mai

Diễn biến vụ cháy công ty phế liệu ở Bắc Ninh nghi do trẻ nướng khoai

Thứ 5, 07/11/2019 | 19:56
Ngày 7/11, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một xưởng phế liệu rộng khoảng 600 m2 ở huyện Yên Phong, Bắc Ninh. Đám cháy đã thiêu rụi một chiếc xe tải và toàn bộ nguyên phế liệu trong xưởng.

Nghi phạm đâm chết anh họ tại Bắc Ninh nhiều lần chửi bới, đánh đập vợ con

Thứ 3, 05/11/2019 | 19:40
Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn San, Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đối tượng Nguyên đã có biểu hiện bất thường về đầu óc vài năm trở lại đây.

Diễn biến mới nhất vụ chồng 73 tuổi giết vợ rồi tự sát ở Bắc Ninh

Thứ 4, 02/10/2019 | 16:33
Khoảng 2h30 ngày 29/9, do có mâu thuẫn từ trước, một người đàn ông (SN 1946) đã dùng dao đâm vợ mình tử vong tại chỗ rồi tự tử nhưng bất thành.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.