Chân dung “nữ quái” đội lốt doanh nhân vào tù ra tội vẫn tiếp tục buôn ma tuý

Chân dung “nữ quái” đội lốt doanh nhân vào tù ra tội vẫn tiếp tục buôn ma tuý

Phùng Sỹ Sơn
Chủ nhật, 05/01/2020 | 09:00
0
Mặc dù liên tục bị bắt về hành vi buôn bán trái phép chất ma tuý và phải ở tù nhiều năm nhưng khi mãn hạn, Thuỳ quay lại con đường cũ. Lần này “nữ quái” ma ranh hơn, núp bóng doanh nhân để thuận bề kinh doanh.

Trùm ma tuý núp bóng nữ doanh nhân

Ngày 4/1, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, điều tra mở rộng đường dây vận chuyển, mua bán ma túy do Trần Thị Thùy, SN 1977 quê tỉnh Hà Nam, tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM cầm đầu.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Cảnh sát điều tra, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn TP.HCM sớm ngăn chặn phát hiện các đối tượng, đường dây buôn bán ma tuý trên địa bàn thành phố.

Hàng chục trinh sát thuộc Đội 4 phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP.HCM tập trung theo dõi liên tục, phát hiện ra một số đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn huyện Hóc Môn và Củ Chi thường xuyên qua lại tiếp xúc với Thuỳ.

An ninh - Hình sự - Chân dung “nữ quái” đội lốt doanh nhân vào tù ra tội vẫn tiếp tục buôn ma tuý

Đối tượng Thuỳ.

Sau quá trình điều tra, công an phát hiện Thuỳ là kẻ buôn ma tuý thứ thiệt. Khi “nữ quái” này mang ma tuý đi giao thì bị cơ quan chức năng bắt giữ, phát hiện 1kg ma tuý trên xe ô tô. Khám xét nhà riêng thì thu giữ 2 bánh ma tuý khác.

Tiểu sử của đối tượng này khi nhìn vào sẽ khiến mọi người giật mình. Hồ sơ thể hiện, Thuỳ quê gốc ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, từng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và đã lĩnh 10 năm tù giam.

Sau khi thụ án, về TP.HCM sinh sống được thời gian ngắn, Thùy lại tiếp tục bị Công an quận Phú Nhuận bắt về tội danh trên và bị xử phạt 18 năm tù.

Đáng nói, Thùy có mối quan hệ khá phức tạp với một số đối tượng đang làm ăn phi pháp trên địa bàn. Xác định Trần Thị Thùy đang hoạt động mua bán trái phép ma túy nên đơn vị đã lập án đấu tranh.

Qua điều tra, các chiến sĩ phòng chống ma túy nhận thấy, tháng 3/2018 cải tạo xong, Thùy về tá túc tại căn nhà của gia đình trên đường Lê Minh Nhựt (Củ Chi), không nhập hộ khẩu, không giấy tờ tùy thân, sống khép kín, không gần gũi, giao lưu với những người dân xung quanh.

Vốn trải qua nhiều lần tù tội, nên khi về địa phương thiết lập đường dây buôn ma túy, Thùy càng trở nên lọc lõi và liều lĩnh.

Nhưng mới ra tù, Thuỳ lại tỏ ra mình có rất nhiều tài sản và giàu có, sống một cuộc sống sung túc đầy đủ tiện nghi với xe máy SH, ô tô.

An ninh - Hình sự - Chân dung “nữ quái” đội lốt doanh nhân vào tù ra tội vẫn tiếp tục buôn ma tuý (Hình 2).

Thuỳ bị bắt và đưa về nhà riêng kiểm tra thì phát hiện thêm ma tuý.

Theo thông an, Thuỳ thường xuyên gọi điện cho một số đối tượng ngoài Bắc và gửi ma tuý bằng xe khách vào cho mình.

Ma tuý được chuyển từ Hải Phòng vào Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó được gửi quay trở lại TP.HCM. Tại đây, Thùy sẽ ra bến xe lấy rồi nhanh chóng tẩu tán cho các “đại lý” để bán cho các con nghiện.

Trung bình mỗi tuần Thùy đều lấy 1 lần hàng và số lượng từ 5 - 10kg ma túy đá và khoảng 2 - 3 bánh heroin.

Vào cuối tháng 12/2019, lực lượng công an phát hiện được Thuỳ sắp nhập một lô hàng lớn từ Bắc vào Nam nên ban chuyên án đã quyết định tổ chức “cất lưới” và bắt giữ "nữ quái" này.

Bắt “nữ quái” cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý

Thứ 6, 03/01/2020 | 19:00
Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ “nữ quái” tàng trữ buôn bán ma tuý với tang vật hơn 3kg.

Điều tra nhóm nam nữ cắt khóa tiệm vàng, trộm quái thú BMW "khủng"

Chủ nhật, 29/12/2019 | 15:43
Camera ghi lại được hình ảnh một nhóm nam nữ đã lẻn vào một tiệm vàng, "mạnh tay" phá khoá và trộm một chiếc mô tô BMW có giá hơn 600 triệu đồng trong tích tắc.

Bắt giữ “nữ quái” trộm cắp tài sản của người nước ngoài

Thứ 5, 26/12/2019 | 18:59
Khi phát hiện ông Guillrot đi xe máy rồi dừng xe để di chuyển vào siêu thị nhưng để quên ví da trên xe, Nguyễn Thị Vui đã nhanh tay trộm cắp rồi đem về cất giấu.
Cùng tác giả

Sở Xây dựng Bình Dương cung cấp thông tin nhiều dự án bất động sản

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:30
Sở Xây dựng cho biết, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương chưa đủ điều kiện giao dịch. Sở sẽ rà soát kiểm tra và người dân cần phải cẩn trọng khi mua dự án.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.