Ngày 20/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1995, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan Hương tại phiên tòa
Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và cáo trạng truy tố của VKS. Theo đó, vào khoảng giữa năm ngoái, thông qua mạng xã hội, Hương sử dụng nick là “Buồn” để làm quen với ông Y. (51 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, hiện căn hộ tại Royal City, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Sau 3 ngày liên lạc, hai người chuyển sang kết bạn, nói chuyện trên ứng dụng Zalo.
Thông qua nick zalo là “Miu Miu”, Hương giới thiệu với người đàn ông ngoại quốc là Hương 23 tuổi, hiện đang là cảnh sát giao thông, từng là sinh viên Học viện cảnh sát, hiện đang nuôi con nhỏ đơn thân”.
Sau 1 tuần nói chuyện, ông Y. nói muốn gặp và quan hệ với Hương, cô này nhanh chóng đồng ý.
Khi đặt ra vấn đề này, người đàn ông ngoại quốc có hỏi: “Có cần anh đáp ứng yêu cầu gì không?” thì Hương trả lời “Không cần đến tiền bạc”.
Sau đó, 2 người đã hẹn gặp nhau tại căn hộ của người đàn ông ngoại quốc và quan hệ tình dục.
Lúc ra về, Hương nảy sinh ý định đe dọa để yêu cầu ông Y. phải đưa tiền cho mình.
Liên tiếp những ngày sau, “nữ quái” này đã nhắn tin đe dọa rằng trong lúc “vui vẻ” đã quay lại clip giữa hai người và bản thân Hương chưa đến 16 tuổi. Nếu không muốn bị Hương tố cáo về tội Hiếp dâm thì phải đưa cho cô ta số tiền 200 triệu đồng.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.