Chân dung tân Chủ tịch BIDV – người được tìm kiếm suốt hơn 2 năm thay ông Trần Bắc Hà

Chân dung tân Chủ tịch BIDV – người được tìm kiếm suốt hơn 2 năm thay ông Trần Bắc Hà

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 5, 15/11/2018 | 18:29
0
Tổng Giám đốc đương nhiệm của ngân hàng BIDV – ông Phan Đức Tú – vừa chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất cả nước này.

Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) tổ chức lễ công bố Quyết định nhân sự cấp cao của ngân hàng này.

Theo đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Đức Tú, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc BIDV giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Người phụ trách Ban điều hành BIDV sẽ do Phó Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm phụ trách.

Ông Phan Đức Tú sinh năm 1964, nguyên quán xã Quỳnh Thiên – huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An, hiện sống ở khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội.

Tài chính - Ngân hàng - Chân dung tân Chủ tịch BIDV – người được tìm kiếm suốt hơn 2 năm thay ông Trần Bắc Hà

Tân Chủ tịch HĐQT BIDV - ông Phan Đức Tú

Ông Tú là cử nhân ngành Luật, cử nhân ngành Ngân hàng, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và là người đã gắn bó với BIDV hơn 30 năm qua.

Theo giới thiệu của BIDV thì năm 1987, ông Tú (khi đó 23 tuổi) bắt đầu làm việc tại ngân hàng này. Tháng 01/1998, ông là Giám đốc BIDV - chi nhánh Quảng Ngãi. Tháng 3/2005, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc ban Tổ chức cán bộ BIDV.

Tháng 6/2007, ông Tú được thăng chức lên Phó Tổng giám đốc BIDV.

Từ 1/5/2012, ông Tú đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc BIDV.

Hiện nay ông Tú là Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật tại BIDV.

Ông Phan Đức Tú cũng từng có thời gian làm Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Liên doanh Lào-Việt, Uỷ viên HĐQT công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Campuchia (IDDC), Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty TNHH Hai thành viên Đầu tư Phát triển Quốc tế.

Hiện tại, ông Phan Đức Tú còn là Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Trước đó, việc rậm rịch chọn nhân sự ngồi “ghế nóng” Chủ tịch của BIDV được giới ngân hàng và dư luận quan tâm bởi đây là ngân hàng có quy mô tài sản lớn nhất cả nước và vị trí này đã bị bỏ trống suốt 2 năm qua.   

Cụ thể, sau khi Chủ tịch cũ là ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 9/2016, ngân hàng này đã khuyết vị trí Chủ tịch HĐQT cho đến nay.

Tài chính - Ngân hàng - Chân dung tân Chủ tịch BIDV – người được tìm kiếm suốt hơn 2 năm thay ông Trần Bắc Hà (Hình 2).

Ông Phan Đức Tú (trái) và ông Trần Bắc Hà.

Sau khi ông Hà nghỉ hưu, BIDV ra quyết định thay đổi người đại diện pháp luật từ vị trí Chủ tịch HĐQT sang Tổng giám đốc, vị trí này do ông Phan Đức Tú đảm nhiệm.

Trước khi trở thành Chủ tịch BIDV, ông Tú được dự đoán là sẽ phải cạnh tranh với một nhân sự khác cũng có vị thế và ưu điểm tương đương là  ông Bùi Quang Tiên - sinh năm 1959, Ủy viên phụ trách điều hành HĐQT của BIDV nhiệm kỳ 2017 – 2022 và  là người đại diện cho 30% vốn của Nhà nước tại ngân hàng này.

Đặc biệt, động thái mới đây của BIDV là HĐQT xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch HĐQT, càng làm rộ lên đồn đoán chắc chắn ông Tú hoặc ông Tiên sẽ trở thành Chủ tịch BIDV sau khi đề xuất này được cổ đông thông qua.

BIDV hiện là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất trong hệ thống, đến cuối tháng 9/2018 đạt gần 1,27 triệu tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của BIDV tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7.254 tỷ đồng và hoàn thành 78% kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Ai sắp ngồi “ghế nóng” Chủ tịch BIDV sau 2 năm bỏ trống?

Thứ 2, 05/11/2018 | 14:52
Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng BIDV đang xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật từ Tổng giám đốc sang Chủ tịch HĐQT. Trong khi “ghế nóng” Chủ tịch HĐQT đang bị bỏ trống suốt 2 năm, đây là tín hiệu về việc ngân hàng này sắp có tân Chủ tịch.    

Vắng ê-kíp ông Trần Bắc Hà, lãnh đạo BIDV còn những ai?

Thứ 2, 03/09/2018 | 09:58
Sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu, BIDV vẫn để trống ghế Chủ tịch HĐQT gần 2 năm qua. Bộ ba quyền lực có ông Đoàn Ánh Sáng vừa mất chức Phó Tổng Giám đốc, còn ông Trần Lục Lang vẫn tại nhiệm tại ngân hàng này.

Ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch BIDV đang ở đâu?

Thứ 7, 02/06/2018 | 22:07
Kỳ họp 26 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có nội dung kết luận vi phạm nghiêm trọng của Ban thường vụ ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Tuy nhiên đến nay tung tích của ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT của BIDV vẫn là một ẩn số.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Techcombank: Chúng tôi đang tìm cổ đông chiến lược nước ngoài

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:26
Ông Hồ Hùng Anh cho biết, hiện room ngoại của Techcombank là 22%, tỉ lệ này cho phép ngân hàng phát hành 10% cho cổ đông chiến lược.

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.