[Chân dung Thaiholdings] Bài 2: Thaiholdings có gì hấp dẫn?

Nguyễn Thị Hà

Nguyễn Thị Hà

Thứ 2, 16/05/2022 09:03 GMT+7

Sở hữu tài sản có giá trị, song định hướng và tiềm năng phát triển của hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan Thaiholdings vẫn còn đem lại nhiều băn khoăn.

Tới cuối tháng 3/2022, tổng tài sản hợp nhất của Thaiholdings là 10.954 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là các khoản phải thu (3.287 tỷ đồng), chi phí trả trước (3.331 tỷ đồng) và lợi thế thương mại (1.905 tỷ đồng), phần lớn là với các pháp nhân trong cùng hệ thống. 

Ví dụ, nhiều đơn vị có công nợ phải thu lớn với Thaiholdings là CTCP Xây dựng và Sản xuất Vũng Áng (506 tỷ đồng), CTCP Tư vấn Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình (430 tỷ đồng), Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tràng An (163 tỷ đồng)... đều có liên hệ tới Thaiholdings.

Trong số này, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Ninh Bình đã mua lại 460.761 cổ phần, tương đương 6,62% vốn CTCP Du lịch Kim Liên (Kim Lien Tourism) từ CTCP Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu (GP Invest). Lô cổ phần này nhiều năm nay được luân chuyển thế chấp tại LienVietPostBank các chi nhánh Thăng Long rồi Ninh Bình. Mối quan hệ tín dụng khăng khít giữa ThaiHoldings và LienVietPostBank sẽ được Người Đưa Tin đề cập trong một dịp khác. 

Trái ngược với hàng nghìn tỷ đồng công nợ phải thu với các đối tác "quen mặt", thì tiền và tương đương của Thaiholdings hợp nhất tới cuối quý I/2022 chỉ là 66 tỷ đồng, với tập đoàn mẹ vỏn vẹn ở mức 20,3 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn (3.913 tỷ đồng) vượt khá xa tài sản ngắn hạn (2.868 tỷ đồng). 

Cùng với đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang chỉ là 260,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2 tỷ đồng so với đầu năm. Chủ yếu trong số này là dự án Cảng Ninh Phúc với số dư 206,9 tỷ đồng. Trong khi các dự án trọng điểm là Khu phức hợp Kim Liên mới giải ngân 22,8 tỷ đồng, Khu nghỉ dưỡng Enclave Phú Quốc 20,9 tỷ đồng, tăng vài trăm triệu đồng so với đầu năm. 

Hồ sơ doanh nghiệp - [Chân dung Thaiholdings] Bài 2: Thaiholdings có gì hấp dẫn?

Thaiholdings giai đoạn 2020-2021 liên tục báo lãi nghìn tỷ, dù vậy phần lớn lợi nhuận được tạo ra từ các thương vụ bán dự án/ M&A mang tính nội bộ. (Ảnh: Hữu Thắng)

Bên kia bảng cân đối kế toán, điểm tích cực là Thaiholdings trong 3 tháng đầu năm đã tất toán toàn bộ 632,5 tỷ đồng dư nợ tín dụng dài hạn với SHB Thăng Long. Doanh nghiệp này tới cuối tháng 3/2022 còn 2 khoản vay ngắn hạn, gồm 973 tỷ đồng với Agribank CN Sở Giao dịch và 395 tỷ đồng với BIDV Ninh Bình, đều với mục đích tài trợ cho các hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, thực phẩm đông lạnh, gạo. 

Thaiholdings còn gì hấp dẫn?

Mặt khác, cũng phải nhấn mạnh, Thaiholdings còn sở hữu những tài sản đáng chú ý.

Đầu tiên phải đề cập là 74 lô đất có diện tích 2,7ha tại Tp.Ninh Bình, được hạch toán số dư bất động sản đầu tư 105,5 tỷ đồng tới cuối quý I/2022. Tại thời điểm 31/12/2019, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Asia Dragon định giá 74 lô đất trên có giá trị lên tới 884 tỷ đồng. Giá trị hiện tại sau làn sóng sốt đất trên cả nước có thể còn cao hơn đáng kể. 

Thaiholdings còn nắm 36,28% và từng có kế hoạch mua chi phối CTCP Thailand - chủ đầu tư dự án Xuân Thành Land 2,44ha ở Tp.Hà Tĩnh và dự án Xuân Thành Land Hưng Yên tại Văn Giang (Hưng Yên) với tổng diện tích 96ha. 

3 tài sản đáng giá nhất mà Thaiholdings đang nắm giữ, là 69,63% CTCP Du lịch Kim Liên, 98% CTCP Eclave Phú Quốc và 99,97% CTCP Tôn Đản Hà Nội. 

Trong đó, CTCP Tôn Đản Hà Nội đã đầu tư triển khai và đưa vào sử dụng toà nhà văn phòng Thaiholdings Tower tại 17 Tông Đản, Hoàn Kiếm. Dự án này, theo nguồn tin của Người Đưa Tin, từng được một đại gia trong ngành thép trả giá 4.500 tỷ đồng. Trong một vài tài liệu, Thaiholdings định giá toà nhà hơn 5.000 tỷ đồng. 

Trong khi đó, 2 "viên kim cương" của Thaiholdings, chính là CTCP Du lịch Kim Liên với siêu dự án khu phức hợp Kim Liên quy mô 3,4ha giữa lòng Hà Nội, và CTCP Eclave Phú Quốc với tổ hợp nghỉ dưỡng 350ha tại Bãi Thơm, Phú Quốc.

Theo giới thiệu của Thaiholdings vào năm 2019, dự án Khu phức hợp Kim Liên có diện tích khuôn viên 30.668m2, có vị trí đắc địa ở trung tâm Hà Nội, mật độ xây dựng 50%, tầng cao công trình 24 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn nổi xây dựng là 368.016m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng, NPV dự kiến là 3.508 tỷ đồng, tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) là 15,3%. 

Ở dự án Eclave Phú Quốc, nhà đầu tư được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 với khu 1 và khu 3 có tổng diện tích 196,64ha, còn khu 2 có diện tích 142ha chưa được cấp chủ trương đầu tư. Ban lãnh đạo Thaiholdings cho biết dự án đã có thông báo thu hồi đất và đang làm công tác kiểm đếm trong quý IV/2021, dự kiến trong quý II/2022 sẽ hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng.

Vấn đề của Thaiholdings với cả 2 dự án này là pháp lý và nguồn lực. 6 năm sau thương vụ bỏ 1.000 tỷ đồng mua lại 51% cổ phần Khách sạn Kim Liên của Thaiholdings, dự án tới nay vẫn chưa được cấp chủ trương đầu tư. 

Hồ sơ doanh nghiệp - [Chân dung Thaiholdings] Bài 2: Thaiholdings có gì hấp dẫn? (Hình 2).

Khách sạn Kim Liên. (Ảnh: Hữu Thắng)

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/1/2020, với tỉ lệ tán thành 82,32%, cổ đông Kim Liên Tourism đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 69,57 tỷ đồng lên 2.786 tỷ đồng. Việc tăng mạnh vốn gấp 40 lần, ngoài giúp đảm bảo năng lực tài chính triển khai dự án, không loại trừ khả năng còn giúp nhóm cổ đông liên quan Thaiholdings pha loãng rất đáng kể tỉ lệ sở hữu của các nhóm cổ đông khác, trong đó có CTCP Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTF) - cổ đông lớn hiện nắm 6,69% cổ phần Kim Liên Tourism. PTF là công ty con 100% vốn của SeABank của nữ tướng Nguyễn Thị Nga (Madame Nga). 

Dù vậy, chỉ sau đó ít tháng, tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/5/2020, HĐQT Kim Liên Tourism cho biết: “Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu đồng thời xem xét ý kiến của cổ đông, HĐQT nhận thấy việc tăng vốn điều lệ thời điểm hiện tại là không khả thi. Do vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc không tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án”. Tờ trình này đã được tán thành với tỉ lệ 92,89%.

ĐHĐCĐ Kim Liên Tourism sau đó thông qua phương án hợp tác đầu tư để triển khai Dự án 5-7 Đào Duy Anh theo hình thức hợp đồng BCC, nhưng không thành lập tổ chức kinh tế. Kim Liên Tourism vào thời điểm đó cho biết kế hoạch hợp tác với Tập đoàn Tân Hoàng Minh để triển khai dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 14.300 tỷ đồng. 

Tuy vậy, dự án gần như "giậm chân tại chỗ" từ đó đến nay, khi Thaiholdings từ đầu năm 2020 tới cuối quý I/2022 mới chỉ rót thêm vỏn vẹn 10 tỷ đồng vào dự án, đẩy số dư xây dựng cơ bản dở dang tại dự án này lên 22,8 tỷ đồng.

Tương tự là tại dự án Enclave Phú Quốc, với vốn đầu tư tại ngày 31/3/2022 chỉ là 20,9 tỷ đồng, tăng 900 triệu đồng so với đầu năm và tăng 7 tỷ đồng trong hơn 2 năm qua. 

Giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn 9.810 tỷ đồng, trong đó vốn của doanh nghiệp dự án là 1.962 tỷ đồng và phải góp đủ trong vòng 60 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tức là muộn nhất vào ngày 2/6/2021.

Doanh nghiệp dự án - CTCP Enclave Phú Quốc hiện có vốn điều lệ 250 tỷ đồng. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Thaiholdings đã thông qua phát hành riêng lẻ 3.300 tỷ đồng, trong đó dùng 1.600 tỷ đồng tăng vốn cho Enclave Phú Quốc để đáp ứng yêu cầu tài chính của dự án.

Tuy nhiên, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vừa qua đã thông qua tạm dừng thực hiện việc tăng vốn. Trong bối cảnh hiện tại, việc chưa góp đủ vốn khi đã quá hạn đặt ra những băn khoăn với siêu dự án nghỉ dưỡng ở Phú Quốc của Thaiholdings.

Nửa đầu năm ngoái, Thaiholdings (hợp nhất) đã phải vay tới hơn 500 tỷ đồng margin từ các công ty chứng khoán để đầu tư vào một số mã cổ phiếu, mà chủ yếu là khoản 1.244 tỷ đồng để mua 41,5 triệu cổ phiếu LPB của LienVietPostBank. 

Khác với những thương vụ bán dự án/ M&A nội bộ thu về lợi nhuận nghìn tỷ, những tháng cuối năm 2021, Thaiholdings thoái hết khoản đầu tư chứng khoán và ghi nhận lỗ 42,7 tỷ đồng. 

Có một điểm chung mà ít nhà đầu tư quan tâm, là gần như tất cả các thương vụ bán dự án/ M&A, thậm chí một phần thương vụ đầu tư vào LienVietPostBank đều được thực hiện thông qua Thaigroup, chứ không phải công ty mẹ Thaiholdings. Các nghiệp vụ này mang về lợi nhuận rất lớn (trên sổ sách) cho cả Thaiholdings lẫn công ty con Thaigroup, đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Thaigroup sắp sửa được IPO và lên sàn chứng khoán. 

Ai sở hữu cổ phần Thaiholdings?

Theo quan sát của Người Đưa Tin, cổ phiếu THD có nhịp tăng gấp 8 lần, từ vùng 18.000 đồng/CP cuối tháng 11/2020 lên 160.000 đồng/CP giữa tháng 1/2021, trùng với giai đoạn chốt quyền và nộp tiền mua phát hành thêm trong đợt tăng vốn từ 539 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng. Mã này tăng dần tiếp thêm khoảng 60%, chốt năm 2021 ở mức 258.000 đồng/CP. Trong quá trình này, một số lượng cổ phiếu nhất định đã được "đại chúng" ra bớt bên ngoài, nhưng tỷ lệ không thực sự đáng kể. 

Thống kê dưới đây phần nào có giá trị tham khảo, thể hiện cơ cấu sở hữu rất cô đặc của Thaiholdings. 

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, có 25 cổ đông dự họp, đại diện cho 319,5 triệu cổ phần, tương ứng 91,29% cổ phần, tức là có khoảng 8,7%, tương đương 31,5 triệu cổ phần không dự họp. 

Tới ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vừa qua, chỉ có 17 cổ đông dự họp, đại diện cho 332,2 triệu cổ phần, tương ứng 94,91% cổ phần, tức là có khoảng hơn 5%, tương đương 18,8 triệu cổ phần không dự họp. Trong khá nhiều tờ trình của HĐQT Thaiholdings, có một/ một nhóm cổ đông sở hữu 1,43 triệu cổ phần (0,66%) thường xuyên bỏ phiếu phủ quyết; tất nhiên diễn biến này không ảnh hưởng nhiều tới bức tranh chi phối của nhóm cổ đông đang cầm quyền tại Thaiholdings.

Trong 3 tháng đầu năm 2022, ông Nguyễn Đức Thuỵ đã gia tăng tỉ lệ sở hữu tại Thaiholdings từ 24,55% lên 24,97%. ĐHĐCĐ 2022 cũng đã thông qua cho ông Thuỵ mua lại từ 7 cổ đông để nâng tỉ lệ sở hữu lên 33,74%.

Dù vậy, nhiều cổ đông khác, sở hữu đáng kể cổ phiếu THD, là những người có liên hệ mật thiết tới doanh nhân gốc Ninh Bình, sẽ được Người Đưa Tin đề cập cụ thể trong một dịp khác. 

Ở một ví dụ, nhóm cổ đông 4 người đề cử bà Nguyễn Thu Vân làm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2024 tại AGM 2022 vừa qua là bà Trịnh Thị Hoài Phương (5,68%), bà Bùi Thị Thanh Nhàn (2,17%), bà Nguyễn Thị Thanh Hà (3,35%), và ông Đinh Duy Quỳnh (4,66%). 

Số cổ phiếu mà 4 vị này đứng tên sở hữu (36,2 triệu đơn vị), hiện có giá trị thị trường lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Hoa Liên 

Danh dự teen
Áp lực bán chưa dừng, VN-Index đối diện nguy cơ kiểm định mốc 1.610 điểm
Áp lực bán chưa dừng, VN-Index đối diện nguy cơ kiểm định mốc 1.610 điểm
Thứ Ba 07:05, 23/9/2025
VN-Index có thể tiếp tục rung lắc quanh 1.610–1.650 điểm trong ngắn hạn, áp lực bán mạnh nhưng dòng tiền cải thiện mở ra cơ hội chọn lọc cổ phiếu.
Turbine điện gió có khả năng một mình tạo ra 10 triệu kWh điện
Turbine điện gió có khả năng một mình tạo ra 10 triệu kWh điện
Thứ Ba 05:50, 23/9/2025
Chiếc turbine điện gió này giúp đảm bảo mọi xe điện được hãng Rivian sản xuất sẽ được tiếp nhận nguồn điện “xanh” ngay từ “lần sạc đầu tiên”.
KCN Sơn Mỹ 1 thu hút vốn đăng ký 5,4 tỷ USD, nhưng vẫn loay hoay giải phóng mặt bằng
KCN Sơn Mỹ 1 thu hút vốn đăng ký 5,4 tỷ USD, nhưng vẫn loay hoay giải phóng mặt bằng
Thứ Hai 21:31, 22/9/2025
Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp (KCN) Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 với quy mô hàng trăm ha.
Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sai phạm uy hiếp an toàn hàng không
Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sai phạm uy hiếp an toàn hàng không
Thứ Ba 07:00, 23/9/2025
Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương trong việc bảo đảm an ninh hàng không.
Cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH với ông Lại Thế Nguyên, Trần Quốc Nam
Cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH với ông Lại Thế Nguyên, Trần Quốc Nam
Thứ Hai 20:56, 22/9/2025
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Quốc Nam.
Đà Nẵng bàn giải pháp bứt phá kinh tế số, hướng tới trung tâm tài chính, dữ liệu khu vực
Đà Nẵng bàn giải pháp bứt phá kinh tế số, hướng tới trung tâm tài chính, dữ liệu khu vực
Thứ Hai 20:35, 22/9/2025
Đặt đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, dữ liệu khu vực, Đà Nẵng được khuyến nghị phải đồng thời xây dựng hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh AI và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star
Đầu tư vào cổ phiếu LPB, Thaiholdings "gồng lỗ" 122 tỷ đồng

Đầu tư vào cổ phiếu LPB, Thaiholdings "gồng lỗ" 122 tỷ đồng

Thứ 2, 01/11/2021 | 17:59

Đầu tư hơn 955 tỷ đồng vào cổ phiếu LPB, tính đến 30/9, giá trị hợp lý của khoản đầu tư chỉ còn hơn 833 tỷ đồng.

Thaiholdings thoái vốn tại Tôn Đản Hà Nội, dự thu hơn 4.000 tỷ đồng

Thaiholdings thoái vốn tại Tôn Đản Hà Nội, dự thu hơn 4.000 tỷ đồng

Thứ 3, 16/11/2021 | 16:07

Thaiholdings và Thaigroup đồng loạt thoái vốn tại Tôn Đản Hà Nội - chủ toà nhà Thaiholdings Tower, giá chuyển nhượng dự kiến không thấp hơn 60.000 đồng/cổ phiếu.

Thaiholdings của bầu Thụy liên tục thoái vốn tại các công ty con

Thaiholdings của bầu Thụy liên tục thoái vốn tại các công ty con

Thứ 3, 23/11/2021 | 17:23

Sau khi quyết định chuyển nhượng tòa nhà Thaiholdings Tower trên “đất vàng” số 17 Tông Đản (Hoàn Kiếm, Hà Nội), THD tiếp tục thoái vốn tại Công ty Đầu tư Thaihomes.

CÙNG TÁC GIẢ

2.400 tỷ đồng tiền gửi của TPBank ở TPS

2.400 tỷ đồng tiền gửi của TPBank ở TPS

Thứ 3, 15/08/2023 | 10:49

Dù chỉ duy trì tỉ lệ sở hữu 9%, song ảnh hưởng của TPBank tại TPS gần như tuyệt đối. Nguồn lực khổng lồ từ TPBank là động lực chủ yếu hỗ trợ cho hoạt động của TPS.

"Sợi dây" TPBank - TPS

"Sợi dây" TPBank - TPS

Thứ 5, 27/04/2023 | 15:45

TPBank chỉ trực tiếp sở hữu 9% TPS, nhưng trên thực tế lại là động lực tăng trưởng lớn nhất của công ty chứng khoán này.

Đằng sau lợi nhuận kỷ lục của SHB trước khi kén "rể ngoại"

Đằng sau lợi nhuận kỷ lục của SHB trước khi kén "rể ngoại"

Thứ 5, 27/04/2023 | 09:40

Số liệu báo cáo "hoàn mỹ" chắc hẳn sẽ giúp ích đáng kể cho chiến lược phát triển của SHB, đặc biệt khi ngân hàng này đang đàm phán bán vốn cho đối tác nước ngoài.

Sự hiện diện của một tập đoàn ô tô ở PGBank

Sự hiện diện của một tập đoàn ô tô ở PGBank

Thứ 4, 26/04/2023 | 17:04

Trong thương vụ mua cổ phần PGBank tại đợt thoái vốn của Petrolimex vừa qua, những ông chủ mới ngân hàng này lại có mối liên hệ khá đặc biệt.

Loạt đại gia địa ốc "cậy nhờ" dòng tiền TPS - TPBank

Loạt đại gia địa ốc "cậy nhờ" dòng tiền TPS - TPBank

Thứ 4, 26/04/2023 | 08:30

Phúc Khang, R&H và hàng loạt doanh nghiệp bất động sản lớn là những đối tác quan trọng bậc nhất của "hệ sinh thái" TPS - TPBank.

Xem thêm

CÙNG CHUYÊN MỤC

Doanh nghiệp chuẩn bị rời sàn, Chủ tịch Telcom bán sạch cổ phiếu

Doanh nghiệp chuẩn bị rời sàn, Chủ tịch Telcom bán sạch cổ phiếu

Thứ 2, 22/09/2025 | 16:10

Sau khi hoàn tất giao dịch bán 1,45 triệu cổ phiếu TEL, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hòa Hiệp đã giảm sở hữu tại Telcom xuống còn 0%, đồng thời thu về khoảng 26 tỷ đồng.

ABIC tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng

ABIC tăng vốn điều lệ lên hơn 1.000 tỷ đồng

Thứ 2, 22/09/2025 | 16:04

ABIC hoàn tất phát hành gần 29 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ từ 724 tỷ lên hơn 1.013 tỷ đồng.

Than Đèo Nai - Cọc Sáu: Doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận mỏng

Than Đèo Nai - Cọc Sáu: Doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận mỏng

Thứ 2, 22/09/2025 | 15:48

Sau khi sáp nhập, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu ghi nhận doanh thu lũy kế 6 tháng lên tới hơn 3.271 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ khiêm tốn hơn 11,8 tỷ đồng.

Chủ thương hiệu sơn "MESSI", "HENRY" đem hơn 10% tài sản cho các cá nhân vay không lãi

Chủ thương hiệu sơn "MESSI", "HENRY" đem hơn 10% tài sản cho các cá nhân vay không lãi

Thứ 2, 22/09/2025 | 15:26

Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG (Đại Việt Group; UpCOM: DVG) đem hàng chục tỷ đồng cho nhiều cá nhân vay, trong đó, chủ yếu là cho vay không tính lãi suất.

Tập đoàn Sao Mai phát hành hơn 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tập đoàn Sao Mai phát hành hơn 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Thứ 7, 20/09/2025 | 11:33

Trong bối cảnh tình hình kinh doanh có phần ảm đạm, Sao Mai lên kế hoạch phát hành 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức với giá trị phát hành khoảng 370 tỷ đồng.

Xem thêm

NỔI BẬT TRONG NGÀY

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 150kg trên sông

Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 150kg trên sông

Thứ 2, 22/09/2025 | 06:00

Sau khi bắt được con cá hải tượng khổng lồ nặng 150kg, nhóm ngư dân đã kéo nó lên xuồng.

Vụ thi thể bé gái bỏ trong bao tải: Anh họ sát hại em vì tranh nhau đồ chơi

Vụ thi thể bé gái bỏ trong bao tải: Anh họ sát hại em vì tranh nhau đồ chơi

Chủ nhật, 21/09/2025 | 16:29

Vụ thi thể bé gái 8 tuổi được phát hiện tử vong trong bao tải, bỏ dưới mương nước, kết quả điều tra ban đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành nhau đồ chơi, anh họ đã ra tay sát hại em gái.

Bé trai 7 tuổi đau bụng dữ dội, đi khám, bác sĩ phát hiện "bí mật đáng sợ"

Bé trai 7 tuổi đau bụng dữ dội, đi khám, bác sĩ phát hiện "bí mật đáng sợ"

Thứ 2, 22/09/2025 | 11:30

Các bác sĩ đã lấy thành công một búi tóc, cỏ và sợi dây giày từ dạ dày và ruột non của một bé trai 7 tuổi.

Phát hiện 2 đứa trẻ tử vong trong ô tô, người mẹ bị bắt

Phát hiện 2 đứa trẻ tử vong trong ô tô, người mẹ bị bắt

Thứ 2, 22/09/2025 | 03:00

Người mẹ 28 tuổi đã bị bắt giữ sau khi con gái 3 tuổi và con trai 6 tuổi được phát hiện tử vong trong xe ô tô.

Sắp xét xử đại án nguyên lãnh đạo Điện lực Bình Thuận "bắt tay" Tuấn Ân thông thầu

Sắp xét xử đại án nguyên lãnh đạo Điện lực Bình Thuận "bắt tay" Tuấn Ân thông thầu

Thứ 2, 22/09/2025 | 03:14

Các lãnh đạo PC Bình Thuận đã nhận hàng tỷ đồng để giúp Tập đoàn Tuấn Ân trúng nhiều gói thầu thiết bị điện, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 49,7 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt giám đốc dính vòng lao lý vì mua bán hóa đơn khống, giúp Tuấn Ân trốn thuế hàng trăm tỷ đồng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.