Chân dung đại gia bất động sản soán ngôi giàu nhất Hong Kong của tỷ phú Lý Gia Thành

Chân dung đại gia bất động sản soán ngôi giàu nhất Hong Kong của tỷ phú Lý Gia Thành

Thứ 2, 17/02/2020 | 19:00
0
Lần đầu tiên sau 21 năm, tỷ phú Lý Gia Thành để mất ngôi vị người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) vào tay một đại gia bất động sản.

Tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành vừa mất ngôi vị người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) sau 21 năm vào tay một đại gia bất động sản.

Nikkei dẫn kết quả một bảng xếp hạng vừa được công bố cuối tuần qua cho thấy tỷ phú Lee Shau Kee, nhà sáng lập tập đoàn đầu tư và phát triển địa ốc Henderson đã vượt mặt tỷ phú họ Lý để trở thành người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc).

Bất động sản - Chân dung đại gia bất động sản soán ngôi giàu nhất Hong Kong của tỷ phú Lý Gia Thành

Tỷ phú bất động sản Lee Shau Kee (ngồi giữa) và hai con trai

Warren Buffett của Hong Kong

Tỷ phú Lee Shau Kee được mệnh danh là "Warren Buffett của Hong Kong" bởi lối đầu tư sắc sảo. Tài sản của ông này đã tăng 3% lên mức 30,4 tỷ USD trong năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên ông Lee Shau Kee đứng đầu danh sách này.

Sinh năm 1928 trong một gia đình buôn bán nhỏ ở Quảng Đông (Trung Quốc), ông Lee Shau kee đến Hong Kong khi còn rất trẻ (khoảng 20 tuổi). Khi đó, trong túi chàng thanh niên trẻ chỉ có chưa đầy 1.000 đô la Hong Kong.

Bắt đầu sự nghiệp bằng việc kinh doanh vàng và tiền tệ, năm 1958, ông cùng 7 doanh nhân lập một công ty bất động sản. 5 năm sau, ông cùng hai doanh nhân là Kwok Tak Seng và Fung King Hey thành lập Sun Hung Kai Properties, hiện vẫn là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Hong Kong. Ông rời công ty này vào năm 1973 để lập Henderson Land.

Với việc tập trung mua lại các tòa nhà cũ thông qua đấu giá rồi cải tạo, công ty của Lee Shau-kee dần có chỗ đứng trong thị trường bất động sản Hong Kong.

Năm 2017, Henderson trở thành chủ sở hữu lô đất đắt nhất thế giới khi mua lại bãi đỗ xe Murray Road ở trung tâm Kong Kong với giá 3 tỷ USD. Tập đoàn dự định biến nơi này thành một tòa nhà văn phòng hạng A vào năm 2022.

Năm 2019, ông Lee Shau Kee quyết định rời ghế chủ tịch Henderson Land ở tuổi 91 để hai con trai cùng lên nắm quyền. Rời ghế chủ tịch nhưng ông Lee vẫn là CEO của công ty. Hai con trai ông là Peter Lee Ka Kit và Martin Lee Ka Shing sẽ đảm nhiệm vị trí đồng chủ tịch, giám sát hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc và Hong Kong.

Bên cạnh kinh doanh bất động sản, tỷ phú Lee Shau Kee còn đặc biệt chú trọng đến việc làm từ thiện. Năm 2007, ông đã quyên góp 500 triệu đô la Hong Kong cho Đại học Hong Kong và 400 triệu đô la Hong Kong cho Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong.

Năm 2015, Lee đã tặng một khu đất lớn ở Yuen Long cho tổ chức từ thiện Po Leung Kuk để phát triển ký túc xá thanh niên lớn nhất Hong Kong. Lee tuyên bố rằng các đơn vị cho những người trong độ tuổi từ 18 đến 30 thuê với giá rẻ bằng nửa thị trường.

Năm 2010, khi bước sang tuổi 82, tỷ phú Lee và gia đình quyết định chi 1,82 triệu đô la Hong Kong để xây căn biệt thự tại 35 Barker Road trong khu nhà giàu The Peak.

Đây cũng là nơi sống của gia đình tỷ phú Lee Shau Kee hiện nay. Gia đình ông trước đây sống trong căn hộ tại Eva Court, trên đường Macdonnell Road.

Bốn nguyên tắc “vàng” trong đầu tư

Để trở thành một trong những tỷ phú giàu có nhất thế giới, doanh nhân Lee Shau Kee đã kiên trì 4 nguyên tắc.

Một là lao động chăm chỉ kiên trì và biết kiểm soát cảm xúc. Ông Lee luôn giữa thái độ điềm tĩnh, không nóng vội để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt trong kinh doanh.

Hai là dùng tiền để kiếm tiền. Tiết kiệm khoản tiền đầu tiên kiếm được bằng lao động, nhưng sau đó dùng tiền này để đầu tư nhằm khiến chúng sinh lời. Không nên gửi tiền vào ngân hàng.

Ba là phải chọn đúng ngành đầu tư. Nếu như có những chọn lựa chính xác thì những dự án đầu tư sẽ thu được lợi nhuận cao và kinh doanh có lãi.

Bốn là đầu tư dài hạn. Nhiều dự án đầu tư phải cần nhiều thời gian mới có thể mang lại lợi nhuận lớn nhất. Do vậy, không nên nóng vội trong kinh doanh, muốn thu lợi nhuận trong thời gian ngắn và cần phải theo dõi sát sao thị trường để có những quyết định, phán đoán chính xác.

Lê Lan

Một tỷ phú USD Việt "bay" khỏi BXH của Forbes

Thứ 2, 17/02/2020 | 15:50
Tính tới nay, tài sản của 5 tỷ phú Việt đã có rất nhiều thay đổi. Đặc biệt, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang đã rớt luôn khỏi BXH những người giàu nhất hành tinh của Forbes.

Tiền tiêu không hết, các tỷ phú công nghệ làm gì để thể hiện đẳng cấp?

Thứ 4, 12/02/2020 | 11:00
Tỷ phú Jeff Bezos đã đầu tư hẳn 42 triệu USD để chế tạo một chiếc đồng hồ khổng lồ có thể hoạt động liên tiếp trong 10.000 năm. Hiện nó được chôn tại một ngọn núi ở bang Texas, Mỹ.

Tỷ phú Mỹ chơi trội, boa hẳn 5000 USD cho nhân viên bồi bàn

Thứ 5, 06/02/2020 | 19:43
"Tôi nhìn hóa đơn và nghĩ: '50 USD à, tuyệt quá'. Nhưng tôi nhìn lại một lần nữa và run rẩy vì sốc", nữ nhân viên phục vụ bàn tên Navaria nhớ lại tình huống đó.

Lý do tỷ phú Nhật Bản không tuyển bạn đời lên Mặt trăng "chơi"

Thứ 5, 30/01/2020 | 20:32
Vì lý do cá nhân nên tỷ phú Nhật Maezawa bất ngờ hủy kế hoạch tuyển người yêu lên Mặt trăng khiến gần 30.000 ứng viên "buồn tiu nghỉu".

Vị tỷ phú tuổi Canh Tý giúp hồi sinh một vùng đất, gây dựng đế chế hàng chục nghìn tỷ

Thứ 7, 25/01/2020 | 07:55
Năm 2003, Chu Lai là vùng đất nghèo, hoang sơ. Ông Trần Bá Dương chỉ mơ ước là làm kinh tế cho gia đình và lo cuộc sống cho 300 anh chị em cộng sự. Vậy nhưng giờ đây, Thaco đã trở thành công ty lớn nhất Việt Nam được nhiều thương hiệu quốc tế như BMW, Mazda… "chọn mặt gửi vàng", vị doanh nhân sinh năm 1960 trở thành tỷ phú giàu thứ 3 Việt Nam.

Những tỷ phú "kiệt xỉ" nhất thế giới: Mặc áo tới rách, tiết kiệm cả giấy vệ sinh

Thứ 4, 22/01/2020 | 13:05
Nếu thích một cái áo nào đó, họ có thể mặc tới rách. Thậm chí, một vị tỷ phú cũng rất chú ý tới việc nhân viên dùng giấy vệ sinh thế nào sao cho tiết kiệm...
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.