Chàng trai mê đá, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Chàng trai mê đá, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Nguyễn Phi Long
Chủ nhật, 06/03/2022 | 09:03
0
Với niềm đam mê sưu tầm các loại đá quý, bảo tàng đá của anh Hiếu trở thành nơi lưu giữ những nét văn hóa độc đáo về đá của vùng đất Lâm Đồng.
Văn hoá - Chàng trai mê đá, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Được thành lập từ năm 2011, với những gì đang lưu giữ về đá, Hoa Tài Ngọc Châu được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là Bảo tàng đá lớn nhất Việt Nam, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam.

Văn hoá - Chàng trai mê đá, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam (Hình 2).

Với khuôn viên thơ mộng, cổ kính có diện tích hơn 8ha. Bảo tàng đá tư nhân Hoa Tài Ngọc Châu của gia đình anh Đinh Công Hiếu tọa lạc trên QL20, bên chân cầu Đại Nga (xã Lộc Nga, Tp.Bảo Lộc). Hoa Tài Ngọc Châu đang lưu giữ hàng ngàn tác phẩm đá nghệ thuật, đá quý, đá bán quý độc đáo mang đậm những giá trị tinh thần của vùng đất Lâm Đồng được anh Hiếu tìm kiếm, gom nhặt, sưu tầm trong suốt hàng chục năm qua.

Văn hoá - Chàng trai mê đá, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam (Hình 3).

Theo anh Hiếu, kho tàng đá này do bố là ông Đinh Công Phương năm nay 76 tuổi, hiện đang ngụ tại Tp.Hồ Chí Minh đầu tư xây dựng để lưu giữ, bảo tồn các hiện vật, tác phẩm đá quý, đá bán quý, đá nghệ thuật. Hiện tại, Hoa Tài Ngọc Châu đã được bố bàn giao lại cho anh tiếp quản để lưu giữ và qản lý.

Văn hoá - Chàng trai mê đá, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam (Hình 4).

Bảo tàng có 3 phòng trưng bày, với diện tích hàng ngàn mét vuông, với hơn 3.500 hiện vật, tác phẩm đá các loại. Mỗi viên đá đều mang hình dáng, màu sắc và ý nghĩa khác nhau khiến người xem cảm thấy thích thú về sự tạo tác của tự nhiên. Những viên đá này có nguồn gốc từ các loại đá thiên nhiên như: Mã não, Opal, Thạch anh, gỗ hóa thạch, thiên thạch... Hầu hết đều được giữ hình dạng nguyên thủy, chưa có sự tác động, chỉnh sửa của con người.

Văn hoá - Chàng trai mê đá, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam (Hình 5).

Theo anh Hiếu - chủ nhân của Bảo tàng đá Hoa Tài Ngọc Châu, cái quý giá nhất của các tác phẩm đá đối với những người có niềm đam mê và am hiểu về chúng đó chính là “chất tĩnh” của mỗi tác phẩm đá. Thông qua sắc thái, hình thù của từng hiện vật, tác phẩm thì người chơi, nghệ nhân sẽ hòa mình ngắm nhìn, cảm nhận để đặt tên cho từng tác phẩm riêng. Chính chất tĩnh trong mỗi tác phẩm đá khiến niềm đam mê đá luôn nhẹ nhàng, lành mạnh và luôn trường tồn theo thời gian.

Văn hoá - Chàng trai mê đá, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam (Hình 6).

“Mỗi viên đá, tác phẩm đá đối với tôi là một người thầy và dạy cho tôi nhiều điều đáng quý. Tất cả đá trong bảo tàng đều được cha và tôi tìm kiếm, gom nhặt từ khắp các dòng sông, con suối, núi rừng ở tỉnh Lâm Đồng. Đá giúp mình sống thấm thía với đời, yêu thương mọi người để thấu hiểu và chia sẻ. Đặc biệt là sự thấu hiểu, chia sẻ với những người khó khăn để làm được điều gì đó giúp họ vươn lên vượt qua nghịch cảnh của số phận làm mình cảm thấy hạnh phúc”, anh Hiếu chia sẻ.

Văn hoá - Chàng trai mê đá, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam (Hình 7).

Ngoài đá, bảo tàng còn lưu giữ, bảo tồn nhiều hiện vật cổ có giá trị văn hóa tâm linh, lịch sử của các vùng miền cả nước, trong đó những giá trị văn hóa độc đáo của bà con đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, đến với bảo tàng, du khách cũng có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc gỗ hoành tráng, tinh tế như rồng, tượng Phật...

Văn hoá - Chàng trai mê đá, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam (Hình 8).

Anh Hiếu tâm sự: “Tất cả công sức chúng tôi dồn hết về đây đã mấy chục năm nay. Giờ được giao tiếp quản Bảo tàng từ cha, bản thân tôi muốn tự tay mình xây dựng nên bảo tàng đá hoàn thiện hơn, từ việc thi công, xây dựng đến thiết kế tôi đều tự mày mò làm. Nó là mồ hôi, nước mắt và cả máu nữa, nhưng tất cả là đam mê".

Văn hoá - Chàng trai mê đá, xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam (Hình 9).

"Hiện tại dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên chúng tôi chưa thể mở cửa đón du khách tham quan. Dự tính khi dịch được đẩy lùi, chúng tôi sẽ mở cửa để du khách, người yêu đá được tham quan, thưởng lãm”, anh Hiếu cho hay.

Lâm Đồng: Xem xét tạm dừng tách, hợp thửa khu vực đường đi do người dân hiến đất

Thứ 7, 05/03/2022 | 17:31
Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng đề xuất tạm dừng giải quyết hồ sơ hợp, tách thửa đất tại các khu vực đường đi có nguồn gốc từ việc người dân hiến đất làm đường.

Lâm Đồng: Đình chỉ công tác 2 cán bộ lâm nghiệp để san ủi đất rừng trái phép

Thứ 6, 04/03/2022 | 22:01
Thiếu trách nhiệm trong quản lý rừng, để san gạt đất lâm nghiệp trái phép tại khu vực quản lý, 2 cán bộ chuyên trách quản lý bảo vệ rừng bị đình chỉ công tác.

Lâm Đồng: Xử phạt đối tượng khai thác khoáng sản trái phép

Thứ 6, 04/03/2022 | 17:59
Anh Phạm Văn Phong (31 tuổi) bị xử phạt hành chính và nộp lại số tiền hơn 800 triệu đồng về hành vi khai thác vàng không có giấy phép.

Nhẫn vàng nạm đá quý có hình khắc đặc biệt trong xác tàu đắm 1.700 năm

Thứ 6, 24/12/2021 | 15:01
Chiếc nhẫn vàng nạm đá quý khắc biểu tượng Cơ đốc giáo được tìm thấy trong một con tàu đắm của người La Mã cùng với những đồng xu và các đồ tạo tác khác.

Việt Nam lập kỳ tích mới khi cùng lúc ghép 2 tay cho bệnh nhân 18 tuổi

Thứ 2, 09/11/2020 | 19:25
Với thành công của ca phẫu thuật tại bệnh viện 108, Việt Nam đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á ghép cùng lúc 2 cẳng tay cho bệnh nhân.

Đà Nẵng quyết định nhường trụ sở HĐND cho bảo tàng

Thứ 4, 28/12/2016 | 19:51
Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chủ trương trưng dụng trụ sở HĐND thành phố hiện nay làm Bảo tàng. Đây được xem là quyết định đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Nghệ nhân sưu tầm đá sở hữu nhiều tác phẩm độc đáo

Thứ 5, 17/01/2013 | 08:58
Từ khi bị mất cắp tác phẩm quý hiếm, vợ chồng nghệ nhân Đoàn Giàu sa sút cả về Tâm - Trí - Lực.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.