Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão

Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 22/01/2023 | 07:44
0
Vào lúc những ánh sáng pháo hoa đa sắc màu xuất hiện khắp mọi nơi trên đất nước cũng là lúc công dân đầu tiên trong năm 2023 chào đời.

Đêm Giao thừa xuân Quý Mão, trong khi hàng triệu người dân khắp mọi miền đất nước đổ ra đường để vui chơi, háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thì tại các bệnh viện Sản - Nhi, đội ngũ nhân viên y tế luôn sẵn sàng để giúp các sản phụ "vượt cạn".

Ghi nhận của Người Đưa Tin, tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương (Hà Nội), dường như đội ngũ nhân viên y tế đã quen với công việc trong ngày cuối năm cũ, ai nấy đều tất bật làm nhiệm vụ của mình. Mặc dù không thể ở bên gia đình để chúc mừng năm mới nhưng với các y bác sĩ tại đây, điều hạnh phúc nhất là được chào đón những "thiên thần" nhỏ chào đời.

Sự kiện - Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão

PGS. TS. Bác sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ Vũ Tiểu Yếu Linh (Hòa Bình).

Đúng 0 giờ 0 phút ngày 1/1 năm Quý Mão Âm lịch, bé trai đầu tiên tên Phạm Minh Quân nặng 3kg đã chào đời trong niềm vui sướng tột cùng của sản phụ Vũ Tiểu Yến Linh (quê Hòa Bình). Em bé bụ bẫm chào đời nằm áp lên người mẹ, chị Nhi bật khóc vì đây là lần đầu tiên mình "vượt cạn" thành công.

"Trước khi bước vào phòng sanh, em hồi hộp lắm, cứ lo lo, nhưng giờ nhìn thấy con trai cất tiếng khóc chào đời, em mừng lắm, đặc biệt là bé chào đời đúng thời khắc giao thừa nữa", chị Linh nói.

Sự kiện - Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão (Hình 2).

Bé trai đầu tiên tên Phạm Minh Quân nặng 3kg

Sự kiện - Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão (Hình 3).

 

Sự kiện - Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão (Hình 4).

Có mặt tại bệnh viện Phụ sản Trung ương đêm giao thừa, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn gửi lời thăm hỏi, lời chúc đến sản phụ Vũ Tiểu Yến Linh.

Sự kiện - Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão (Hình 5).

 

Được vào thăm vợ con, anh Phạm Minh Khánh vỡ òa hạnh phúc khi giờ đây gia đình đã có thêm một thành viên mới, bao sự lo lắng khi ngồi ngoài phòng đợi đều tan biến. "Cảm giác được gặp vợ, con trai em vui lắm", anh Khánh vừa nói vừa cúi xuống hôn con trai, cười hạnh phúc.

Anh Khánh gửi lời cảm ơn đến Giám đốc Trần Danh Cường và toàn bộ các bác sĩ, hộ sinh của tua trực đã quan tâm, động viên và giúp vợ anh sinh con nhanh chóng.

Sự kiện - Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão (Hình 6).

Anh Phạm Minh Khánh ôm vội con vào lòng sau được lên thăm con.

Ở phòng kế bên, chị Nguyễn Thị Sơn (quê Bắc Ninh) cũng thêm một “hoàng tử”. Nguyễn Huy Quốc Anh là cái tên chị Sơn cùng chồng dự định đặt cho đứa con của mình. Xúc động hơn khi đây là lần đầu tiên chị Sơn tự sanh thường con của mình. "Đây là lần đầu nên tôi cũng hơi lo nhưng rồi mọi chuyện đã ổn, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm", chị Sơn xúc động.

Sự kiện - Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão (Hình 7).

Chị Nguyễn Thị Sơn (quê Bắc Ninh) ôm chàng "hoàng tử" vào lòng.

Ngay sau đó, bé trai Trần Đăng Dương nặng 3,3kg cũng trào đời trong tiếng pháo hoa nổ vang trời. Không giấu nổi niềm vui mẹ bé Dương, chị Trần Thị Thu (quê Bắc Ninh) tâm sự: “Đây là lần “vượt cạn” thứ 3, tôi rất mừng khi con được sinh ra vào đúng khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa”.

Sự kiện - Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão (Hình 8).

Em bé thứ 3 sau giao thừa được bác sĩ Cường đỡ đẻ thành công.

Sự kiện - Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão (Hình 9).

 

Nhìn thấy các bé chào đời vào đúng thời khắc giao thừa, PGS. TS. Bác sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương có những cảm xúc khó tả. Bác sĩ Cường chi sẻ: “Năm 2022 là một năm rất đặc biệt khi dịch bệnh vừa lui tan, mọi hoạt độnh diễn ra thích ứng với công tác phòng chống dịch. Đặc biệt hơn khi nay là giao thừa của Tết âm lịch, chúng tôi đón các công dân đầu tiên cùng với tiếng pháo hoa nổ chào năm mới. Tất cả các công tác chuyên môn đều được đảm bảo lên hàng đầu để các em bé được ra đời trong điều kiện tốt nhất, trong thời điểm vô cùng thiên liêng trời đất giao hòa”.

Bác sĩ Cường không quên gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho các em bé, mong cho các em an bình, có cuộc sống hạnh phúc, chúc cho các bà mẹ sinh sản an toàn tuyệt đối, chúc cho mọi người dân an lạc, an bình.

Sự kiện - Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão (Hình 10).

 

Sự kiện - Chào đón “thiên thần” đầu tiên của năm Quý Mão (Hình 11).

 Bác sĩ Trần Danh Cường cùng thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn vui mừng chào đón các "thiên thần" bé nhỏ chào đời

Mãn nhãn màn pháo hoa chào mừng năm mới Quý Mão 2023

Chủ nhật, 22/01/2023 | 00:48
Hàng nghìn người đổ về khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xem pháo hoa chào năm mới 2023.

Lời chúc Tết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Chủ nhật, 22/01/2023 | 00:45
Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng đón xuân Quý Mão 2023, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc tới toàn thể người dân Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời, chào năm mới Qúy Mão 2023

Thứ 7, 21/01/2023 | 19:33
Đúng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới rất nhiều khu vực trên cả nước pháo hoa rực sáng trên bầu trời.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.