Chất lượng không khí Hà Nội có dấu hiệu “dễ thở” hơn, nhưng nhiều khu vực vẫn ở mức kém

Chất lượng không khí Hà Nội có dấu hiệu “dễ thở” hơn, nhưng nhiều khu vực vẫn ở mức kém

Thứ 3, 20/01/2026 11:18 GMT+7

Sáng 20/1, chất lượng không khí Hà Nội có dấu hiệu "dễ thở" hơn chút khi một số điểm về ngưỡng trung bình, song nhiều khu vực vẫn ghi nhận AQI ở mức kém, cho thấy ô nhiễm chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Theo dữ liệu cập nhật lúc 9h ngày 20/1 từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhiều khu vực trên địa bàn thành phố ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) dao động từ mức trung bình đến kém.

Cụ thể, tại khu vực cổng Parabol – Đại học Bách khoa Hà Nội, chỉ số AQI ở mức 100, thuộc ngưỡng “trung bình”. Tại công viên Nhân Chính – đường Khuất Duy Tiến, AQI ghi nhận 65, cũng ở mức “trung bình”. Trong khi đó, khu vực 556 Nguyễn Văn Cừ ghi nhận AQI lên tới 112, tương ứng mức “kém”, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhóm nhạy cảm.

Đáng lo ngại hơn, dữ liệu quan trắc cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí không chỉ xuất hiện cục bộ tại một vài điểm nóng giao thông, mà đã lan rộng trên phạm vi lớn. Nhiều khu vực từ nội thành đến vùng ven như Thạch Thất, Phú Thượng, Trâu Quỳ và quận Tây Hồ đều ghi nhận chất lượng không khí ở mức “không lành mạnh”. Điều này cho thấy ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang mang tính hệ thống, tác động đồng thời đến nhiều khu vực dân cư.

img

Chất lượng không khí tại Thủ đô sáng ngày 20/1 có dấu hiệu chuyển biến tốt dù nguy cơ ô nhiễm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Ảnh: Hoàng Hiền.

Việc một số trạm chuyển về ngưỡng trung bình được cho là có liên quan tới những thay đổi nhất định của điều kiện thời tiết, như gió nhẹ xuất hiện và độ ẩm giảm, giúp các chất ô nhiễm được khuếch tán tốt hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia môi trường cảnh báo đây mới chỉ là sự cải thiện mang tính ngắn hạn, chất lượng không khí vẫn có thể xấu trở lại nếu các yếu tố bất lợi như thời tiết lặng gió, mật độ giao thông cao hoặc các hoạt động phát thải gia tăng.

Thực tế cho thấy, trong những ngày gần đây, tình trạng đốt rác tự phát tại một số khu vực ven đô và xen kẽ trong khu dân cư vẫn còn diễn ra, tiếp tục là nguồn phát thải bụi mịn và khí độc đáng lo ngại. Nếu không được kiểm soát, các nguồn phát thải này có thể nhanh chóng làm gia tăng mức độ ô nhiễm, đặc biệt vào các khung giờ sáng sớm và chiều tối.

Trước những diễn biến trên, người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi các bản tin về chất lượng không khí, hạn chế hoạt động ngoài trời kéo dài tại những khu vực có chỉ số AQI ở mức kém; sử dụng khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn PM2.5 khi di chuyển, đồng thời nâng cao ý thức không đốt rác, không đốt phụ phẩm ngoài trời nhằm góp phần bảo vệ chất lượng không khí chung của Thủ đô.

Về lâu dài, các chuyên gia môi trường cho rằng các địa phương cần đẩy mạnh trồng cây xanh, phủ xanh đồi núi để tăng khả năng hấp thụ CO₂ và các chất ô nhiễm; khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cũ không đạt tiêu chuẩn khí thải và siết chặt kiểm soát khí thải trước khi thải ra môi trường.

Cùng với đó, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, ưu tiên ứng dụng công nghệ xanh trong sản xuất và sinh hoạt. Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, giúp cộng đồng nhận thức rõ tác hại của ô nhiễm không khí, từ đó chung tay cải thiện chất lượng môi trường sống.

Khánh Linh (theo Nông nghiệp môi trường, Kinh tế môi trưởng)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.