Chất lượng không khí ngày 26/12: Hà Nội trong lành trở lại sau chuỗi ngày “đạt đỉnh”

Chất lượng không khí ngày 26/12: Hà Nội trong lành trở lại sau chuỗi ngày “đạt đỉnh”

Thứ 5, 26/12/2019 | 08:45
0
Sáng 26/12, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức bình thường, màu vàng bao phủ khắp thành phố, một sự cải thiện đáng kể. Còn không khí tại TP.HCM tiếp tục trong lành.

Sau những ngày không khí kém, cực có hại cho sức khỏe mọi người, đặc biệt là nhóm nhạy cảm thì hôm nay, mọi người có thể yên tâm bởi chất lượng không khí về mức bình thường. Màu cam - chỉ số 101 - 150 bao phủ khắp thành phố, hiếm lắm mấy thấy xuất hiện điểm màu đỏ.

Dân sinh - Chất lượng không khí ngày 26/12: Hà Nội trong lành trở lại sau chuỗi ngày “đạt đỉnh”

Chỉ số không khí tại Hà Nội theo ứng dụng Air Visual.

8h sáng nay (25/12), ứng dụng Air Visual hiển thị chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Thủ đô Hà Nội trung bình là 129 - mức màu cam. Chỉ số này duy trì đến 16h hôm nay, từ 19h đến 1h sáng ngày mai, chất lượng không khí lại ở mức màu đỏ.

Ở mức chỉ số này, Thủ đô Hà Nội vượt xa top 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất toàn cầu, theo khảo sát của Air Visual.

Trái với Hà Nội, chất lượng không khí tại TP.HCM trong lành trong nhiều ngày qua. Hiện tại chất lượng không khí trung bình là 82 - mức màu vàng. Chất lượng không khí mức màu cam kéo dài suốt cả ngày. 

Với sự chuyển biến tích cực này, người dân TP.HCM có thể tạm thời yên tâm về chất lượng không khí.

Trước tình trạng không khí Hà Nội luôn trong tình trạng ô nhiễm, sáng 25/12, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ban hành chỉ thị về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số chất lượng không khí (AQI).

Dân sinh - Chất lượng không khí ngày 26/12: Hà Nội trong lành trở lại sau chuỗi ngày “đạt đỉnh” (Hình 2).

Chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục ở mức có hại cho sức khỏe.

Chủ tịch thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội đảm bảo hệ thống quan trắc không khí ổn định, chính xác, thường xuyên tổng hợp kết quả, thông báo công khai các số liệu đến người dân biết để có kế hoạch bảo vệ, phòng tránh.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trong những ngày không khí chạm mức “nguy hại”, chỉ số AQI từ 300 trở lên, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo với Sở Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học sắp xếp lịch học phù hợp.

Còn với Sở Y tế yêu cầu xây dựng phương án cụ thể để kịp thời hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo sức khỏe trong những ngày chất lượng không khí ở mức “xấu” “rất xấu” và “nguy hại”. Sở Xây dựng chỉ đạo các công ty môi trường đô thị cùng các quận, huyện rà soát, tăng cường sử dụng xe hút bụi, hút rác và dùng xe tưới nước rửa đường.

Sở Giao thông vận tải và Công an thành phố tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tránh ùn tắc trong giờ cao điểm, yêu cầu tất cả các xe tải trọng tải từ 1,5 tấn trở lên chỉ được đi vào thành phố từ vành đai 3 trở vàọ từ 22h đến 6h sáng hôm sau.

Yêu cầu các sở và UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động người dân không đốt rác thải, rơm rạ, không sử dụng bếp than tổ ong và hạn chế việc đốt hương, vàng mã trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

Hà Nội cũng yêu cầu người dân hưởng ứng trồng cây xanh tại khu vực mình sinh sống, tại mỗi hộ gia đình. Người dân sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế xe cá nhân, ưu tiên các loại phương tiện chạy bằng nhiên liệu sạch, giảm phát thải ô nhiễm môi trường không khí.

Đồng thời, Chủ tịch Hà Nội kêu gọi, khuyến khích người dân phát huy vai trò giám sát, phát hiện các hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Người dân cung cấp bằng chứng các phương tiện chở quá tải, không che chắn phát tán bụi tới cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Công an thành phố, thanh tra chuyên ngành tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả các xe chở vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng không đúng quy chuẩn. Bên cạnh đó, ông yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, công trình xây dựng không che chắn, gây ô nhiễm môi trường.

 

Số liệu cập nhật lúc 8h, lấy số liệu từ ứng dụng Air Visual. Các chỉ số đo khác nhau có thể do địa điểm, công thức tính, máy đo.

 

Phong Linh 

Chất lượng không khí ngày 25/12: Hà Nội thoát khỏi "điểm tím" nguy hại

Thứ 4, 25/12/2019 | 08:44
Sáng 25/12, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội đã cải thiện hơn chút, không còn thấy điểm nào màu tím, tuy nhiên, một số điểm vẫn ở mức kém. Tại TP.HCM, không khí tốt lên rõ rệt, một số nơi trong lành.

Chất lượng không khí ngày 24/12: Hà Nội lại “tím rực”, rất có hại cho sức khỏe

Thứ 3, 24/12/2019 | 08:50
Sáng 24/12, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội lại ở mức kém, một số điểm đã lên mức rất kém. Trong khi đó, không khí tại TP.HCM đã cải thiện, đang ở mức màu vàng.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: 1.444 hộ gia đình ảnh hưởng bởi hạn hán

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:33
UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Sở, ngành, các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đồng Nai: Khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:51
Đồng Nai vừa có văn bản khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Đắk Lắk: Kiên quyết xử lý việc múc đất của dự án cao tốc mang đi bán

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:26
Lực lượng công an mật phục suốt ngày đêm để xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đổ đi nơi khác.

Vụ trẻ đuối nước tại hồ điều hòa: Yêu cầu lắp lan can xung quanh

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:31
Chủ tịch TP.Thanh Hóa yêu cầu nghiên cứu phương án cải tạo, chỉnh trang một số công viên, khuôn viên trên địa bàn và lắp đặt lan can xung quanh hồ nước

Bình Thuận: Dự án cầu Văn Thánh thi công chậm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:41
Dự án cầu Văn Thánh ở Bình Thuận thi công chậm là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ chậm.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Thanh Hóa: Một học sinh tử vong khi sụt hố tại dự án Công viên nước

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:22
Em học sinh lớp 7 sụt hố nước sâu tử vong khi chơi đùa với nhóm bạn tại khu vực hồ điều hòa đang được thi công của dự án Công viên nước Đông Hương, Tp.Thanh Hóa.

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Bình Phước: 2 anh em ruột đuối nước thương tâm

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:08
2 anh em rủ nhau xuống rẫy của ông nội chơi, không may rơi xuống hồ nước dẫn đến tử vong.