Chất lượng không khí ngày 27 Tết: Không khí Hà Nội ở mức nguy hại

Chất lượng không khí ngày 27 Tết: Không khí Hà Nội ở mức nguy hại

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:57
0
Sáng 27 Tết, chỉ số AQI tại Hà Nội "đỏ rực" từ sáng đến chiều, nhiều nơi còn ở ngưỡng tím, không khí ở mức nguy hại.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, thời tiết hôm nay, 21/1, tức ngày 27 Tết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, riêng phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ C. Cụ thể, tại Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C.

Dân sinh - Chất lượng không khí ngày 27 Tết: Không khí Hà Nội ở mức nguy hại

Không khí Hà Nội "đỏ rực", ở mức nguy hại.

Chất lượng không khí ở Hà Nội kém đi rõ rệt do phương tiện giao thông trên đường phố Hà Nội đông đúc. Lúc 8 giờ sáng ngày 21/1, theo ứng dụng Air Visual cho thấy, không khí đang ở ngưỡng màu đỏ. Tổ chức đo chất lượng không khí thế giới (Air Visual), áp dụng cách tính AQI của Mỹ cho hay, giá trị AQI là 171. Hầu hết, các điểm quan trắc đều ở mức xấu, đặc biệt xuất hiện điểm quan trắc màu tím ở khu vực Tây Hồ, AQI là 201.

Dân sinh - Chất lượng không khí ngày 27 Tết: Không khí Hà Nội ở mức nguy hại (Hình 2).

Chất lượng không khí ở TP.HCM được cải thiện hơn so với hôm qua.

Còn tại TP.HCM, chất lượng không khí đang ở mức cam, AQI là 134, tình trạng này sẽ duy trì đến 16h chiều hôm nay. Tuy nhiên, người dân TP.HCM cũng không nên quá lo ngại bởi chỉ số này từ 19h sẽ trở về mức màu vàng. 

Theo ứng dụng Air Visual, bảng xếp hạng những thành phố ô nhiễm không khí trên toàn cầu, Hà Nội xếp thứ 9, TP.HCM xếp thứ 22. 

Để góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội đề nghị người dân hạn chế đốt rác, giảm đun nấu bằng than tổ ong, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân... Ngoài ra, để chủ động bảo vệ sức khỏe, người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình chất lượng không khí.

Số liệu cập nhật lúc 8h, lấy số liệu từ ứng dụng Air Visual. Các chỉ số đo khác nhau có thể do địa điểm, công thức tính, máy đo. 

Phong Linh 

Chịu lạnh hàng giờ, bế con nhỏ chờ tới lượt rút tiền tiêu Tết

Thứ 2, 20/01/2020 | 20:47
Xếp hàng dài rút tiền tại các cây ATM vào thời điểm cuối năm là hình ảnh quen thuộc với người dân do nhu cầu rút tiền để tiêu tết tăng đột biến. May mắn xếp hàng hàng tiếng thì rút được tiền, còn không thì lại ngậm ngùi về với chiếc thẻ không, đợi hôm sau quay lại.

Tết không chồng của hàng trăm “thân cò” vác đá lạnh mưu sinh

Thứ 2, 20/01/2020 | 19:00
Mỗi độ Tết về, những người đàn bà góa chồng vùng ven biển lại đau đáu nỗi lo làm sao có một cái Tết đầy đủ cho các con, làm sao có tiền sắm sửa mọi thứ trong nhà. Lo gấp bội lần khi họ không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh có khi chỉ vài chục nghìn đồng/ngày.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.