
Ảnh: REUTERS/Anatolii Stepanov/Ảnh tài liệu.
Cuộc họp tại Hague với sự tham gia của hàng chục lãnh đạo quốc gia bao gồm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã được tổ chức trong nỗ lực kế thúc cuộc chiến dài hơn 3 năm qua do chính phủ Mỹ hậu thuẫn.
Trước khi 34 lãnh đạo châu Âu ký kết quy ước chính thức thành lập uỷ ban tại Hague trong ngày thứ Ba, ông Zelenskiy phát biểu: "Tất cả những tội ác chiến tranh mà Nga gây ra đều phải dẫn tới hậu quả cho những người đã thực hiện chúng".
"Đây là nơi con đường tới hoà bình bắt đầu. Chỉ buộc Nga phải ký kết thoả thuận là không đủ. Chỉ ngừng chiến tranh là không đủ. Chúng ta phải buộc Nga phải chấp nhận luật pháp quốc tế".
Bồi thường cho nạn nhân
Việc thành lập uỷ ban khiếu nại này không đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ nhanh chóng được bồi thường thiệt hại.
Chi tiết về cách những thiệt hại này được bồi thường vẫn cần phải được xác định rõ. Những thảo luận ban đầu đã cân nhắc việc sử dụng tài sản tịch thu từ Nga tại EU, và bổ sung bởi sự đóng góp từ các nước ký kết.
Ngoại trưởng Hà Lan David van Weel cho biết: "Mục tiêu của uỷ ban là xác định rõ những khiếu nại mà cuối cùng được Nga thanh toán; uỷ ban này không đảm bảo gì về hư hại".
Danh sách thiệt hại được soạn thảo từ 2 năm trước sẽ là một phần trong danh sách khiếu nại của uỷ ban, và đã nhận được 86.000 khiếu nại từ các cá nhân, tổ chức và tập thể công tại Ukraine từ nhiều khu vực khác nhau.
524 tỷ USD để tái kiến thiết hậu chiến tranh
Ngân hàng Thế giới đã ước tính chi phí tái kiến thiết trong thập kỷ tới ở mức 524 tỷ USD, gần 3 lần mức sản xuất kinh tế của Ukraine trong năm 2024.
Tuy nhiên mức ước tính này chỉ được đánh giá tới tháng 12/2024 và không bao gồm thiệt hại xảy ra trong năm 2025, khi Nga đẩy mạnh chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa.
Hội đồng châu Âu được thành lập vào năm 1949, 4 năm sau khi Thế Chiến II kết thúc, nhằm thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và nguyên tắc pháp quyền trên toàn châu lục.
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)