Cháu bé mới 9 ngày tuổi cùng bố mẹ vượt hơn 1.000km để tránh dịch

Cháu bé mới 9 ngày tuổi cùng bố mẹ vượt hơn 1.000km để tránh dịch

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 31/07/2021 | 17:31
0
Sau khi vợ sinh được 4 ngày, anh Xô đưa 2 mẹ con về nhà trọ. Khi thấy mọi người đều về tránh dịch, vợ chồng bàn nhau đi xe máy từ Bình Dương về Nghệ An.

Con mới sinh, mẹ chưa cắt chỉ

Khoảng 5h30 ngày 31/7, 2 vợ chồng anh Xồng Bá Xô cùng đứa con 9 ngày tuổi đã được xe cứu thương chở về quê ở xã Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An, sau hành trình gian nan vượt hơn 1.000km bằng xe máy từ tỉnh Bình Dương ra đến Đà Nẵng.

Sinh ra ở vùng núi, do nghèo khổ nên anh Xô và vợ khăn gói vào tỉnh Bình Dương để làm công nhân tại một nhà máy chuyên sản xuất tủ gỗ. Dù đợt này, công ty không có ca mắc Covid-19, nhưng do dịch bệnh nên công ty phải đóng cửa gần 2 tháng nay khiến vợ chồng anh lâm vào cảnh thất nghiệp.

Hai vợ chồng dự định về quê từ hơn tháng nay, nhưng vì vợ mang bầu sắp sinh nên đành phải chấp nhận ở lại. Gần một tuần trước, chị Phùng A Tranh (vợ anh Xồng Bá Xô) sinh được bé trai 2,6kg. Cả nhà ở trong viện 4 ngày rồi sau đó ra viện.

Dân sinh - Cháu bé mới 9 ngày tuổi cùng bố mẹ vượt hơn 1.000km để tránh dịch

Do mới sinh cùng với việc phải di chuyển chặng đường dài nên chị Tranh vô cùng mệt mỏi.

Thời điểm về nhà trọ, thấy mọi người cùng quê đều sắp xếp quần áo để đi về tránh dịch. Vì vậy anh chị bàn nhau ôm con đi về cùng với đoàn hơn 50 người. Tất cả đều đi bằng xe máy. Hành trang của họ ngoài quần áo còn là nước lọc, bánh mỳ và tấm ni lông để ngủ ngoài đường.

“Do suốt mấy tháng nay ở nhà lo vợ sinh nở nên đã tiêu hết số tiền ít ỏi tiền tiết kiệm được. Dịch bệnh thất nghiệp mà lại có con nhỏ nữa nên khó khăn quá. Không còn cách nào khác để trụ lại nên em bàn với vợ phải về”, anh Xô nói.

Anh Xô cho biết, dù hiểu rằng chặng đường sẽ vô cùng vất vả vì con mới sinh, vợ cũng chưa cắt chỉ nhưng anh chị vẫn quyết tâm đi, một phần vì trong đoàn có gia đình anh trai, một phần vì toàn bộ xóm trọ đều về cả.

Thế là họ quấn bé trai bằng khăn, chồng lái xe, vợ bồng con dự định vượt gần 1.400 km từ Bình Dương về Nghệ An. Thế nhưng, do hành trình dài nên chiếc xe máy cũ kỹ của anh đã nhiều lần bị hư, phải dừng lại sửa chữa, nên bị lạc mất anh chị, điện thoại cũng không liên lạc được nên giờ cũng chưa biết họ đã tới quê hay chưa.

Dân sinh - Cháu bé mới 9 ngày tuổi cùng bố mẹ vượt hơn 1.000km để tránh dịch (Hình 2).

Hai vợ chồng may mắn được một câu lạc bộ từ thiện phát hiện, hỗ trợ về quê.

Hành trình dài đã khiến cho gia đình của anh Xồng Bá Xô kiệt sức. May mắn khi đến Đà Nẵng, vợ chồng anh được một câu lạc bộ phát hiện liên hệ một xe cứu thương để tiếp tục về quê. Còn xe máy sẽ để tạm ở Đà Nẵng. Ngoài ra, nhóm từ thiện này còn tặng gia đình anh Xô 3 triệu đồng.

“Gia đình chúng tôi đang trên đường trở về nhà. Dự kiến đến tối nay sẽ về đến nơi. Sau đó chúng tôi sẽ chấp hành cách ly theo đúng quy định của nhà nước. Cảm ơn tất cả mọi người và các nhà hảo tâm đã ủng hộ. Có lẽ sau này gia đình tôi sẽ ở quê chứ không vào miền Nam nữa”, anh Xô nói.

Sẵn sàng đón người từ miền Nam về

Ông Lê Hồng Lập, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), từ ngày 13/7 tới nay đã có gần 600 công dân làm việc sinh sống ở các tỉnh đang có dịch phía Nam về quê bằng xe máy. Dự báo, địa phương này sẽ đón khoảng 2.000 lao động hồi hương tránh dịch.

Dân sinh - Cháu bé mới 9 ngày tuổi cùng bố mẹ vượt hơn 1.000km để tránh dịch (Hình 3).

Nhiều gia đình công nhân ở miền Nam đã đi xe máy vượt hơn nghìn km để về quê.

“Với số lượng lao động về địa phương như những ngày qua thì khu cách ly tập trung của huyện không thể tiếp nhận hết. Huyện đã thành lập một chốt kiểm soát ở xã Chiêu Lưu để tiếp nhận công dân trở về. Sau khi thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm, lao động ở địa phương nào sẽ được bàn giao cho địa phương đó”, ông Lập nói.

Hiện tất cả các xã, thị trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đều đã kích hoạt công tác phòng, chống dịch ở mức cao nhất và trưng dụng các trường học để phục vụ cho việc cách ly công dân về từ vùng dịch.

Theo ông Lập, công tác phòng, chống dịch đối với lao động trở về từ vùng có dịch đạt hiệu quả hay không, không chỉ mỗi cố gắng, nỗ lực của chính quyền, các tổ chức đoàn thể mà còn phụ thuộc vào ý thức và trách nhiệm của công dân. Hiện huyện Kỳ Sơn cũng đã tính tới phương án trưng dụng các nhà văn hóa cộng đồng để đảm bảo công tác cách ly trong trường hợp người dân về nhiều hơn.

Sáng 31/7, Nghệ An ghi nhận 09 trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 236 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 14 địa phương: TP Vinh: 90, Quỳnh Lưu: 50, Tương Dương: 23, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 13, Kỳ Sơn: 10, Nam Đàn: 08, Hoàng Mai: 08, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 05, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01, Thanh Chương: 01.

Nghệ An: Thêm 9 ca dương tính liên quan đến ổ dịch ở bệnh viện Minh An

Thứ 7, 31/07/2021 | 08:53
Liên quan đến ổ dịch ở bệnh viện Đa khoa Minh An, từ ngày 26/7 đến nay đã có 44 ca dương tính với COVID-19.

Nghệ An: 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng có 213 F1

Thứ 3, 27/07/2021 | 16:05
Hiện cơ quan chức năng đã truy vết được 213 trường hợp F1 và 682 trường hợp F2 của 2 ca nhiễm COVID - 19 mới trong cộng đồng.

Nghệ An: Phát hiện 2 ca dương tính với SARS-CoV2 mới trong cộng đồng

Thứ 3, 27/07/2021 | 09:05
Hai ca dương tính với SARS-CoV2 đều là nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa Minh An ở huyện Quỳnh Lưu.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.