Nắng nóng kéo dài đẩy hệ thống cấp nước vào áp lực lớn
Dưới tác động của hiện tượng El Nino, nửa đầu năm 2026, khu vực Chân Mây - Lăng Cô (TP.Huế) phải đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng hơn 15%, đạt khoảng 12.500-13.000m³ mỗi ngày, trong khi hai nguồn nước thô chính là suối Bàu Ghè và Khe Mệ chỉ còn đáp ứng khoảng 9.000 m³/ngày, giảm khoảng 25% so với bình thường.

Khu vực nguồn nước Moong Đá Thừa Lưu.
Sự mất cân đối giữa cung và cầu khiến nhiều khu vực, đặc biệt là các vùng cuối nguồn và địa hình cao, xuất hiện tình trạng thiếu nước cục bộ vào các khung giờ cao điểm.
Trước diễn biến bất lợi này, HueWACO đã chủ động triển khai hàng loạt giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân. Doanh nghiệp khẩn trương lắp đặt hệ thống bơm chuyền từ Nhà máy nước Lộc An hỗ trợ cho khu vực Chân Mây - Lăng Cô với hơn 5 trạm tăng áp công suất từ 18-22kW, bổ sung thêm khoảng 1.700-2.000m³ nước mỗi ngày.
Song song đó, đơn vị liên tục điều tiết lưu lượng, áp lực giữa các vùng cấp nước để tối ưu khả năng cung ứng, đồng thời duy trì xe bồn vận chuyển nước đến các khu vực đồi cao, cuối nguồn và những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước.
Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết cực đoan và nhu cầu sử dụng nước tiếp tục tăng cao, các giải pháp tình thế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm cấp nước ổn định trên toàn khu vực.

Công nhân HueWACO thi công cả ngày lẫn đêm đảm bảo nguồn nước đến sớm với người dân.
Trong đợt kiểm tra thực địa ngày 23/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh yêu cầu các đơn vị liên quan bằng mọi giải pháp không để xảy ra tình trạng thiếu nước trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống người dân cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và vùng phụ cận.

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Huế cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình cấp nước ở xã Chân Mây - Lăng Cô, xã Phú Lộc, qua đó có những chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận hành, đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân.
Ngay sau nhiều cuộc họp giữa chính quyền địa phương, các sở, ngành và HueWACO nhằm tìm giải pháp ứng phó, chiều 24/6, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp cấp độ 1 về thiếu hụt nguồn nước thô của Nhà máy nước Chân Mây, đồng thời cho phép HueWACO khai thác nguồn nước từ Moong Đá Thừa Lưu để phục vụ cấp nước sinh hoạt.
Hoàn thành công trình vượt tiến độ 10 giờ, hướng đến giải pháp lâu dài
Ngay sau khi được chấp thuận và thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn trong sáng 25/6, HueWACO lập tức huy động kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị tổ chức thi công khẩn cấp hệ thống khai thác nguồn nước mới.

Lãnh đạo HueWACO động viên tinh thần cán bộ, công nhân thi công.
Với tinh thần "vừa thiết kế, vừa thi công", hàng chục cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc liên tục ba ca, xuyên ngày đêm để lắp đặt trạm bơm, hệ thống điện, tuyến ống D160 cùng bồn lọc áp xử lý nước.
Chỉ sau 28 giờ, từ 17 giờ ngày 24/6 đến 20 giờ 30 phút ngày 25/6, toàn bộ hệ thống đã hoàn thành và đưa vào vận hành, sớm hơn kế hoạch 10 giờ.
Công trình giúp bổ sung thêm khoảng 1.500-2.000m³ nước thô mỗi ngày cho Nhà máy nước Chân Mây, góp phần nâng tổng nguồn cấp, giảm áp lực thiếu nước trong giai đoạn cao điểm mùa hè.
Việc hoàn thành công trình trong thời gian ngắn được xem là nỗ lực rất lớn của HueWACO trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt, yêu cầu kỹ thuật cao và áp lực phải nhanh chóng đưa nguồn nước mới vào phục vụ người dân.

Lãnh đạo UBND TP Huế ghi nhận sự nỗ lực của HueWACO trong việc đảm bảo nguồn nước cho người dân khu vực Chân Mây -Lăng Cô.
Theo HueWACO, việc khai thác nguồn nước từ Moong Đá Thừa Lưu là giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm cấp nước an toàn trong mùa khô năm nay. Về lâu dài, doanh nghiệp đã báo cáo UBND TP Huế cùng các sở, ngành, địa phương nhiều phương án đầu tư nhằm nâng cao năng lực cấp nước cho khu vực.
Trong đó, HueWACO đề xuất nâng công suất các nhà máy nước Lộc Trì và Lộc An, đầu tư mới Nhà máy nước Lộc Thủy, xây dựng các tuyến ống truyền tải chiến lược cùng những phương án cấp nước dự phòng.
Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ từng bước hình thành hệ thống cấp nước đồng bộ, nâng cao khả năng thích ứng trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bảo đảm nguồn nước ổn định, an toàn cho người dân và phục vụ phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô trong những năm tới.
Lê Kông