Chế tài nào

Chế tài nào "xử" những người hồn nhiên “thả rông” ngực đi khắp nơi?

Nguyễn Thị Hường
Thứ 5, 21/01/2021 | 15:23
0
Trước sự việc người phụ nữ “thả rông” ngực đi khắp nơi, gây hình ảnh phản cảm, luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng: Văn hóa không chỉ ở trình độ học vấn!

Hình ảnh người phụ nữ không mặc áo ngực, chụp ảnh ở chốn đông người, nơi có nhiều trẻ em, thậm chí là ảnh "thả rông" check-in tại đền Ngọc Sơn - một nơi linh thiêng ngay trung tâm Hà Nội… đang khiến dân mạng phẫn nộ, phản đối gay gắt.

Nhiều ý kiến cho rằng, những hình ảnh phản cảm tương tự cần phải xử lý, để không ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục. Tránh tình trạng không thấy ai bị xử lý tạo tiền lệ cho những trường hợp khác cũng ăn mặc phản cảm nơi công cộng.

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, luật sư Bùi Đình Ứng (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) nêu quan điểm: “Các cụ xưa có câu “đẹp thì phô ra, xấu xa đậy lại”, thế nhưng phô ra cũng phải đúng nơi, đúng chỗ, chứ không phải thích khoe cái gì ở đâu thì khoe, phải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Cũng là ăn mặc nhưng ở thời điểm nào, không gian nào để mang nét văn hóa lại là một chuyện khác. Ví dụ như có thể ăn mặc “thoáng mát” một chút ở những nơi vui chơi, vũ hội, nhưng cũng là bộ quần áo “mát mẻ” như thế mà đi vào khu trường học, khu thờ tự, nhà tang lễ thì không thể chấp nhận được”.

An ninh - Hình sự - Chế tài nào 'xử' những người hồn nhiên “thả rông” ngực đi khắp nơi?

Luật sư Bùi Đình Ứng.

Luật sư Bùi Đình Ứng nhấn mạnh: “Người phụ nữ “thả rông” đang gây sốt trên mạng xã hội cho rằng bản thân có công ăn việc làm đàng hoàng, dư luận không thể đánh giá cô ấy là thiếu văn hóa, thiếu đạo đức… Nhưng vấn đề là việc đánh giá văn hóa của một con người không phải là đánh giá họ làm ở vị trí nào, nghề nào…

Văn hóa không chỉ là ở trình độ học vấn. Văn hóa ở đây là nét đẹp ứng xử ẩn chứa trong một con người. Các cụ thường có câu “9, 10 bằng đại học mà không có văn hóa thì cũng bỏ đi” là ngụ ý như vậy”.  

An ninh - Hình sự - Chế tài nào 'xử' những người hồn nhiên “thả rông” ngực đi khắp nơi? (Hình 2).

Ảnh người phụ nữ “thả rông” vòng 1, check-in tại khu vực đền Ngọc Sơn khiến dư luận thấy phản cảm.

Theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 8, luật An ninh mạng 2018 thì các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng không gian mạng để thực hiện như: Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Luật sư Bùi Đình Ứng phân tích: “Theo quy định trong luật cũng có thể xử lý về trường hợp cố tình lan truyền video, hình ảnh mang tính gợi dục, trái thuần phong, mỹ tục của dân tộc… Chúng ta hoàn toàn có quy định, có luật xử lý, thế nhưng trên thực tế, để xử lý được thì lại phải đánh giá từng trường hợp. Vấn đề này phải trưng cầu giám định, phụ thuộc vào kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xem hình ảnh, video đó có mang tính gợi dục, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội hay không?”.

An ninh - Hình sự - Chế tài nào 'xử' những người hồn nhiên “thả rông” ngực đi khắp nơi? (Hình 3).

Hỉnh ảnh người phụ nữ “thả rông” đi chơi khắp nơi nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Luật sư Bùi Đình Ứng cho biết thêm: "Bộ Công an cũng đã ban hành Thông tư số 15/2020 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong đó, có quy định liên quan đến vấn đề ăn mặc phản cảm. Theo đó, sẽ cho phép lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ chối làm việc đối với người có biểu hiện say rượu, ăn mặc phản cảm… Điều này được dư luận rất đồng tình ủng hộ.

 

Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc 700 tỷ đồng vừa bị phá

Thứ 4, 20/01/2021 | 10:07
Mới 20 tuổi nhưng Tình đã có cuộc sống vương giả - Đó là vỏ bọc của ông trùm cầm đầu đường dây đánh bạc siêu khủng.

Phá đường dây sản xuất, mua bán tiền giả mệnh giá 500.000 đồng

Thứ 4, 20/01/2021 | 07:04
Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa phát hiện, triệt phá 1 đường dây sản xuất, mua bán tiền giả.

Bắt khẩn cấp chủ quán karaoke bán ma túy cho khách

Thứ 3, 19/01/2021 | 09:47
Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội vừa bắt giữ 1 chủ quán hát karaoke cùng quản lý quán có hành vi mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Thu giữ hơn 5 tấn dầu gội trôi nổi gắn mác “nước ngoài xịn”

Chủ nhật, 17/01/2021 | 06:33
Lực lượng chức năng vừa kịp thời bắt giữ hơn 5 tấn dầu gội trôi nổi gắn mác nước ngoài, chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ trong dịp Tết Tân Sửu 2021.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.