Man City của Pep Guardiola đang sở hữu đội hình chất lượng, đồng đều và có chiều sâu nhất nhì Premier League nên sự vắng mặt của Mendy (chấn thương 9-10 tháng) và Aguero (1-2 tháng) không phải là vấn đề quá lớn.
Cuộc đối đầu giữa hai chiến lược gia hàng đầu thế giới.
Không còn một El Kun đang đạt điểm rơi phong độ lĩnh xướng hàng công, Leroy Sane và Raheem Sterling sẽ xuất phát ở hai cánh. Những tình huống dãn biên tấn công vào khoảng trống phía sau hai cầu thủ chạy cánh của Chelsea sẽ là hướng tấn công chín. Hai trung vệ lệch cánh của chủ nhà sẽ rơi vào các tình huống đối mặt 1 vs 1 với những cầu thủ tốc độ và kỹ thuật.
Cũng giống như người đồng nghiệp Conte, vị HLV người Tây Ban Nha thường xuyên luân phiên sử dụng sơ đồ 3-4-3 và 3-5-2. Đây sẽ là cuộc đối đầu thú vị bởi 3-4-3 chính là "phát minh" của Conte và chính sơ đồ này đã đem tới cuộc cách mạng cho Premier League.

Đáng nói là ở mùa giải năm nay, 3-4-3 của Conte cũng có lúc biến thể thành 3-5-2 (như trong trận thắng Atletico ở Champions League). Và Chelsea của Conte thường rất lúng túng với trò "gậy ông đập lưng ông".
Chelsea thăng hoa nhờ hệ thống chiến thuật của mình nhưng đồng thời cũng chật vật và bị gây khó dễ mỗi khi phải đối đầu với chính nó.

Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.