Chỉ 10% người địa phương được làm việc tại nhà máy Huawei tại Nam Phi

Chỉ 10% người địa phương được làm việc tại nhà máy Huawei tại Nam Phi

Thứ 3, 15/03/2022 | 18:18
0
Theo Bộ Lao động Nam Phi, gần 90% lực lượng lao động trong các nhà máy của Huawei tại nước này là người dân nước ngoài.

Bộ Lao động Nam Phi và công ty chi nhánh của Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL) tại nước này mới đây đã đạt được thỏa thuận đàm phán giải quyết ngoài tòa án về các quy tắc tuyển dụng lao động địa phương.

Trước đó, vào tháng 2 năm nay, công ty chi nhánh tại Nam Phi của Huawei Technologies Co Ltd (HWT.UL) - Tập đoàn đa quốc gia về thiết bị mạng và viễn thông có trụ sở chính tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc)- đã bị các nhà chức trách Nam Phi đưa ra tòa. Nguyên nhân do công ty không đáp ứng yêu cầu 60% công nhân là người địa phương. Họ yêu cầu khoản tiền phạt 1,5 triệu rand (99.547 USD), tương đương 2% doanh thu hàng năm của Huawei Technologies Nam Phi vì các vi phạm quy tắc bị cáo buộc.

Bộ Lao động Nam Phi cũng đã yêu cầu tòa án buộc Huawei phải soạn thảo và thực hiện kế hoạch tuyển dụng sửa đổi để tăng lượng công nhân lao động địa phương trong nhà máy của hãng. Theo Bộ này, gần 90% lực lượng lao động của Huawei Technologies Nam Phi là người dân nước ngoài.

Thế giới - Chỉ 10% người địa phương được làm việc tại nhà máy Huawei tại Nam Phi

Logo Huawei Technologies Co được chiếu sáng trong Triển lãm di động toàn cầu MWC Barcelona tại Barcelona, Tây Ban Nha, vào ngày 28/2/2022. Ảnh : Bloomberg.

Hai bên hiện tại đã đạt được thỏa thuận về một giải pháp ngoài tòa án. Theo đó, Bộ Lao động đã chấp nhận kế hoạch tuyển dụng của Huawei là sẽ nâng tỷ lệ số công nhân là người Nam Phi trong các nhà máy của hãng đặt tại quốc gia này lên mức 50% trong vòng ba năm tới, đặc biệt từ các nhóm được chỉ định theo Đạo luật Công bằng Việc làm Nam Phi.

Ngoài ra, để giải quyết những khó khăn về kỹ năng kỹ thuật số của lao động Nam Phi, hai bên đã đồng ý hợp tác tổ chức các khóa học về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho những người thất nghiệp.

Một “Chương trình Phát triển” sẽ được thực hiện trong ba năm theo kế hoạch công bằng việc làm, thu hút ứng viên từ các nhóm được chỉ định đặc biệt dành cho phụ nữ và lao động khu vực nông thôn.

Cố vấn pháp lý Bộ Lao động Nam Phi Advocate Fikiswa Bede nhận định điều này sẽ "thúc đẩy mối quan hệ đối tác công và tư nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao kỹ năng, đồng thời giải quyết vấn đề thất nghiệp bằng cách tạo ra việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông".

Nam Phi đang đối mặt với tỉ lệ thất nghiệp lên tới 35%, mức cao nhất trong danh sách gồm 82 quốc gia do hãng tin Bloomberg ghi nhận. Nền kinh tế nước này đang trải qua chu kỳ đi xuống dài nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Theo số liệu từ chính phủ và Liên hợp quốc, đất nước Nam Phi có khoảng 60 triệu dân, là nơi sinh sống của gần 3 triệu người di cư.

Phạm Hà Thanh (theo Bloomberg, Nasdaq)

Nam Phi thông báo đã qua đỉnh dịch, nới lỏng các quy định giãn cách

Thứ 6, 31/12/2021 | 17:29
Nam Phi tuyên bố đã qua đỉnh sóng thứ 4 của dịch Covid-19 do biến thể Omicron gây ra. Chính phủ nước này dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, nới lỏng một số quy định phòng dịch.

Tập đoàn công nghệ Huawei trỗi dậy mặc sự trừng phạt của Mỹ

Thứ 5, 30/12/2021 | 12:56
Mặc các lệnh trừng phạt liên tiếp, tập đoàn công nghệ Huawei tìm ra những cách sáng tạo để phá vỡ kiềm tỏa công nghệ mà Mỹ đặt ra.

Làn sóng Omicron ở Nam Phi hé lộ những điều đáng lạc quan

Thứ 7, 11/12/2021 | 09:18
Mặc dù các ca bệnh đang tăng nhanh hơn bất kỳ làn sóng Covid-19 nào trước đây ở Nam Phi, nhưng bằng chứng ban đầu đang cho Bộ Y tế nước này lý do để lạc quan.

WHO xếp biến chủng Covid-19 mới ở Nam Phi vào nhóm “đáng lo ngại”

Thứ 7, 27/11/2021 | 09:04
Biến chủng Omicron có thể là nguyên nhân chính khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng đều ở hầu hết các tỉnh Nam Phi.

Huawei cam kết tăng cường đào tạo nhân lực công nghệ ASEAN

Thứ 7, 06/11/2021 | 16:43
Tập đoàn Huawei đã ký biên bản hợp tác với ASEAN nhằm thực hiện chương trình đào tạo tài năng công nghệ trẻ kéo dài 2 năm tại khu vực Đông Nam Á, bắt đầu năm 2022.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.