Chị Hằng đã vượt qua u nang buồng trứng không cần phẫu thuật nhờ sử dụng sản phẩm thảo dược Nga Phụ Khang

Chị Hằng đã vượt qua u nang buồng trứng không cần phẫu thuật nhờ sử dụng sản phẩm thảo dược Nga Phụ Khang

Thứ 2, 22/07/2019 | 09:01
0
Từng là một trong số những người bị u nang buồng trứng kích thước lớn và được chỉ định phẫu thuật, nhưng chị Lê Thị Hải Hằng (48 tuổi, trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), đã tìm ra được bí kíp “vàng” hỗ trợ điều trị u nang buồng trứng mà không cần phẫu thuật nhờ Nga Phụ Khang – Sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược thiên nhiên, an toàn và hiệu quả.

Dấu hiệu u nang buồng trứng chị Hằng gặp phải là gì?

Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, chị Hằng chia sẻ: “Khoảng tháng 8/2018, tôi thấy có những biểu hiện lạ, bất thường với các triệu chứng đau tức, khó chịu vùng bụng dưới, có hiện tượng rối loạn kinh nguyệt vài ba lần. Lo lắng nên tôi đi khám thì được chẩn đoán bị u nang buồng trứng trái kích thước 44x47mm”- chị Hằng cho biết.

Sức khỏe - Chị Hằng đã vượt qua u nang buồng trứng không cần phẫu thuật nhờ sử dụng sản phẩm thảo dược Nga Phụ Khang

Căng tức bụng dưới – Biểu hiện u nang buồng trứng mà chị Hằng gặp phải (ảnh minh họa)

Với đặc thù công việc của người giáo viên mầm non, chị thường xuyên đi họp hành và tham gia các hoạt động đoàn thể,… nên khi bị u nang buồng trứng gây ra những cơn đau bụng, trướng tức,… đã ảnh hưởng tới sức khỏe và ít nhiều cản trở đến công việc, sinh hoạt thường ngày của chị.

>>> Độc giả có thể xem thêm: Sau khi mổ u nang buồng trứng ăn gì TẠI ĐÂY.

“Sốc” trước lời đề nghị phẫu thuật u nang buồng trứng!?

Theo dòng cảm xúc hồi tưởng của mình, chị Hằng cho hay: “Tôi đi siêu âm, được chẩn đoán u nang to rồi, phải nhập viện phẫu thuật để tránh nguy hiểm”. Do khối u kích thước đã lớn, có hiện tượng chèn ép vào các tạng xung quanh nên chị Hằng mới có cảm giác bị căng tức vùng bụng dưới, sợ rằng để lâu rất dễ gặp biến chứng nguy hiểm: “Lúc đó, sắp bước vào đầu tháng 9 năm học mới, tôi bận nhiều việc ở trường nên chưa thể quyết định nhập viện mổ được. Hơn nữa, thường phẫu thuật là bác sĩ sẽ cắt hết buồng trứng để không tái phát lần sau, nghĩ tới việc phải đụng dao kéo vào người tôi rất lo ngại”. Nhưng về nhà, nhiều người ai cũng khuyên: “Ở độ tuổi này không sinh đẻ gì nữa, thì đi phẫu thuật cắt buồng trứng trái luôn để khỏi tái phát bệnh cho yên tâm. Nhưng tôi vẫn còn đắn đo lắm!”- Chị Hằng chia sẻ thêm.

Sức khỏe - Chị Hằng đã vượt qua u nang buồng trứng không cần phẫu thuật nhờ sử dụng sản phẩm thảo dược Nga Phụ Khang (Hình 2).

Chị Hằng bị u nang buồng trứng kích thước lớn được chỉ định phẫu thuật

>>> Độc giả hãy tham khảo các loại u nang buồng trứng thường gặp TẠI ĐÂY.

Kiểm soát tốt u nang buồng trứng bằng Nga Phụ Khang

Trước kết quả siêu âm bị u nang buồng trứng kích thước lớn 44x47mm cộng thêm việc được chỉ định phẫu thuật cắt khối u, khiến chị Hằng trong lòng ngổn ngang lo lắng từ chuyện sức khỏe của bản thân cho tới tiến độ công việc mà mình đang làm dang dở để chuẩn bị cho năm học mới… Và chị đã quyết định cố gắng gượng chịu đựng để hoàn thành công việc, đi qua thời điểm bận rộn rồi tính sau.

Chị Hằng nhớ lại: “Sau khi khám xong, ở nhà thời gian rảnh tôi lại tranh thủ lên mạng tìm hiểu về bệnh u nang buồng trứng với mong muốn có được cách chữa khác mà không cần phải phẫu thuật, thì may mắn đã đến khi đọc thấy có sản phẩm thảo dược Nga Phụ Khang. Tìm hiểu một hồi, tôi liền đặt mua ngay về sử dụng xem sao. Thật không ngờ, kết quả trên cả sự mong đợi chỉ sau 4 tháng”.

Sức khỏe - Chị Hằng đã vượt qua u nang buồng trứng không cần phẫu thuật nhờ sử dụng sản phẩm thảo dược Nga Phụ Khang (Hình 3).

Sản phẩm thảo dược đã giúp chị Hằng vượt qua u nang buồng trứng thành công

Chị Hằng chia sẻ cụ thể hơn về quá trình dùng sản phẩm thảo dược: “Tôi bắt đầu sử dụng Nga Phụ Khang vào khoảng 23 - 24 tháng 8/2018. Tôi dùng liên tục 4 tháng, với liều 9 viên/ngày theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trong quá trình sử dụng Nga Phụ Khang, tôi thấy tình trạng căng tức bụng đã không còn, kinh nguyệt đều đặn trở lại. Cứ sau một tháng tôi lại tái khám một lần. Mỗi lần siêu âm, kích thước khối u giảm rõ rệt theo thời gian. Sau 4 tháng sử dụng Nga Phụ Khang, tôi đi khám lại thì khối u đã không còn nữa. Bác sĩ khám cũng rất bất ngờ trước sự chuyển biến tích cực ấy. Chính tôi cũng chưa tin lắm vào kết quả siêu âm này, nên đã tới một bệnh viện khác để siêu âm đầu dò và kết quả là khối u đã “không cánh mà bay”. Tôi vui mừng lắm”.

Chị Hằng còn mong muốn gửi thông điệp của mình tới các chị em đã, đang và có nguy cơ bị bệnh phụ khoa như u nang buồng trứng, u xơ tử cung,… hãy sử dụng ngay sản phẩm thảo dược Nga Phụ Khang để phòng ngừa, hỗ trợ điều trị khối u an toàn, hiệu quả.

Thấy chị Hằng sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang tích cực như vậy, chúng tôi đã tìm hiểu kỹ hơn về thành phần cũng như công dụng của sản phẩm này và được biết: Nga Phụ Khang có tác dụng phòng ngừa, hỗ trợ điều trị u nang buồng trứng, u xơ tử cung là do sản phẩm có chứa các thảo dược như:

Sức khỏe - Chị Hằng đã vượt qua u nang buồng trứng không cần phẫu thuật nhờ sử dụng sản phẩm thảo dược Nga Phụ Khang (Hình 4).

Nga Phụ Khang – Sự kết hợp độc đáo từ các thảo dược thiên nhiên

- Cây trinh nữ hoàng cung (thành phần chính): Đây là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền, có tác dụng ức chế sự hình thành tế bào u bướu, làm chậm sự phát triển và chống lại các bệnh phụ khoa như u nang buồng trứng, u xơ tử cung và làm giảm kích thước, teo khối u một cách nhanh chóng, hiệu quả. Đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, cải thiện tình trạng viêm nhiễm, rối loạn kinh nguyệt, đau bụng dưới, rong kinh, băng huyết,…

- Hoàng cầm: Có tác dụng chống oxy hóa và khử các gốc tự do (ROS, H2O2, hydroxyl) giúp bảo vệ tế bào.

- Hoàng kỳ: Có khả năng tăng cường chức năng miễn dịch cơ thể, hỗ trợ điều trị cải thiện các triệu chứng của u nang buồng trứng, u xơ tử cung gây ra như: Ngứa do viêm nhiễm vùng kín, đau đớn vùng bụng dưới, rong kinh,… ngăn chặn khả năng di căn (ung thư), tăng cường sự thích nghi và sức dẻo dai cho cơ thể.

- Khương hoàng (nghệ): Có tác dụng chống oxy hóa, chống ung thư, và kháng vi sinh, sát khuẩn mạnh.

Những vị thuốc quý này đã giúp người bị u nang buồng trứng, u xơ tử cung như chị Hằng và nhiều chị em khác có được sản phẩm phòng ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh an toàn, hiệu quả.

Bích Ngọc

(Ghi theo lời kể của chị Lê Thị Hải Hằng)

Để đặt mua sản phẩm Nga Phụ Khang mà chị Hằng đã sử dụng hiệu quả, vui lòng xem TẠI ĐÂY

Độc giả có thể xem thêm kinh nghiệm cải thiện u nang buồng trứng của chị Hồ Thị Phụng (SĐT: 0938944424, ở TP.HCM) TẠI ĐÂY.

Độc giả có thể xem thêm ý kiến phân tích của chuyên gia về tác dụng của Nga Phụ Khang TẠI ĐÂY.

Với câu chuyện mà bài viết đã chia sẻ ở trên, hy vọng chị em đã có sự lựa chọn hợp lý trong điều trị u nang buồng trứng không cần phẫu thuật an toàn và hiệu quả. Đồng thời, để yên tâm hơn về sức khỏe sinh sản, bạn hãy sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nga Phụ Khang mỗi ngày nhé!

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến bệnh u nang buồng trứng và sản phẩm Nga Phụ Khang, bạn vui lòng liên hệ ngay tới TỔNG ĐÀI MIỄN CƯỚC: 18006305 hoặc hotline (Zalo/Viber): 0917185170 - 0917230950.

*Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hải Băng

 

Phẫu thuật khối u buồng trứng khổng lồ nặng gần 8kg

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:31
Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang vừa phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ nặng gần 8kg.

80% người bệnh hài lòng khi dùng Nga Phụ Khang để cải thiện u xơ tử cung, u nang buồng trứng

Thứ 2, 22/10/2018 | 09:00
U nang buồng trứng, u xơ tử cung là 2 vấn đề phụ khoa thường gặp và đang có xu hướng ngày một gia tăng, diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, sự ra đời của sản phẩm thảo dược Nga Phụ Khang giúp triệt tiêu khối u, hỗ trợ điều trị u xơ tử cung, u nang buồng trứng hiệu quả, đã được nghiên cứu chứng minh tác dụng tại bệnh viện Phụ sản Trung ương được xem như một “cứu cánh” cho các chị em không may mắc phải những bệnh này.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng Ngãi: Hàng chục học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn "kẹo lạ"

Thứ 5, 28/03/2024 | 22:56
Sau khi ăn kẹo "lạ", hàng chục học sinh Trường THCS Hành Tín Tây (Quảng Ngãi) có biểu hiện ngộ độc phải đến Trung tâm Y tế huyện kiểm tra, theo dõi.

Liên tiếp cấp cứu nhiều ca vỡ tim: Bác sĩ đưa ra khuyến cáo

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:24
Bệnh nhân nhồi máu cơ tim-vỡ tim, tăng đột biến trong tuần qua, đây là một trong những căn bệnh hết sức nguy hiểm gây tử vong cao.

Quảng Ninh: Sức khỏe của 33 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm đã ổn định

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:03
Đây là các học sinh tại Trường tiểu học Quang Hanh, Tp.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Các cháu bị đau bụng, buồn nôn sau bữa cơm trưa tại trường.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Thứ hạt tưởng vứt đi, ai ngờ quý như "nhân sâm" có bao nhiêu thương lái cũng "chốt"

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Có một loại hạt mà nhiều gia đình vứt đi không ngờ thương lái đang tìm mua từng cân. Nó có thể coi là một loại “dược liệu” quý hiếm nên có trong mọi gia đình.

Kinh hoàng khoảnh khắc cô gái suýt bị cá mập ăn thịt

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:52
Mới đây, tài khoản @HollowDreams0 đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “cô suýt bị cá mập ăn thịt”.