Chi hội Luật gia Công an Hòa Bình, tăng cường phối hợp công tác Hội

Thứ 5, 12/01/2023 | 14:26
0
Năm 2023, Chi hội Luật gia Công an tỉnh Hòa Bình triển khai các giải pháp phòng ngừa để tiếp tục kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022 tội phạm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giảm hơn nhiều so với năm 2019 và 2021, tuy nhiên tội phạm xâm phạm sở hữu, cố ý gây thương tích và đánh bạc chiếm tỉ lệ cao, tai nạn giao thông, thiên tai diễn biến phức tạp đặt ra nhiều thách thức đối với nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng Công an nói chung, hoạt động của Chi hội luật gia Công an tỉnh Hòa Bình nói riêng.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo đơn vị các cấp; của Hội Luật gia tỉnh; sự phối hợp của các lực lượng, ủng hộ giúp đỡ của nhân dân; cùng với sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết, khắc phục khó khăn của các Hội viên, Chi hội luật gia Công an tỉnhHòa Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tiêu điểm - Chi hội Luật gia Công an Hòa Bình, tăng cường phối hợp công tác Hội

Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình.

Các hội viên Chi hội đã tham mưu, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Quốc hội của các bộ, ngành Trung ương về liên quan công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hội viên Chi hội luật gia Công an tỉnh đã biên tập, phối hợp xây dựng 09 thông báo, 325 phóng sự, tin bài tuyên truyền phản ánh về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương;

Đẩy mạnh tuyên truyền đã tổ chức 990 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho 125.935 lượt người phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm cướp, cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em…

Tiêu điểm - Chi hội Luật gia Công an Hòa Bình, tăng cường phối hợp công tác Hội (Hình 2).
Tập thể và cá nhân Chi Hội Luật gia Công an tỉnh được Trung ương HLG Việt Nam tặng Bằng khen.

Các Hội viên đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các Cơ quan điều tra chỉ đạo và tham gia điều tra giải quyết các vụ án; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ để đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chấp hành nghiêm túc công tác bắt, giam giữ can, phạm nhân đúng quy định pháp luật; làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự, góp phần chung vào kết quả điều tra giải quyết án của Công an tỉnh (Đã điều tra khám phá 670/772 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ 86,8%, làm rõ 1.269 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá 51/53 đạt 96,23%.

Tiêu điểm - Chi hội Luật gia Công an Hòa Bình, tăng cường phối hợp công tác Hội (Hình 3).

Đại tá Nguyễn Thành khen thưởng hội viên xuất sắc.

Năm 2023, còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là bối cảnh quốc tế; tình hình trong nước sẽ có nhiều biến động, thị trường bất động sản, chứng khoán, trái phiếu... sẽ tác động bất lợi đến nền kinh tế; trật tự an toàn xã hội, tội phạm có xu hướng tăng; hoạt động kinh tế tiềm ẩn vi phạm, tội phạm với các hình thức biến tướng, thủ đoạn tinh vi đặt ra những khó khăn, thách thức trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, trong đó có công tác của Chi hội luật gia Công an tỉnh Hòa Bình.

Để vượt qua được những khó khăn thách thức, Chi hội luật gia Công an tỉnh Hòa Bình mong muốn được phối hợp với các Chi hội luật gia trong tỉnh, đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội; triển khai các giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ để tiếp tục kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh xuống mức thấp nhất;

Tích cực tham gia hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý, công tác tiếp nhận, điều tra, giải quyết án...

Tăng cường công tác xây dựng lực lượng hội viên trong chi hội đảm bảo cả về chất và về lượng, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, kiến thức pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm của các hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đàm Quang

Hội Luật gia Việt Nam mang “hơi ấm” đến đồng bào vùng cao

Thứ 4, 11/01/2023 | 14:15
Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã trao những món quà ý nghĩa, thiết thực đến bà con xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long: Phát huy tích cực vai trò của Hội

Thứ 3, 10/01/2023 | 15:13
Ngày 10/1, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đồng Nai: Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023

Thứ 7, 07/01/2023 | 08:31
Ngày 06/01 tại Hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, đã diễn ra Hội nghị triển khai chỉ thị 14-CT/BCT của bộ chính trị và kế hoạch công tác Hội năm 2023.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng: Mỗi bộ ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:28
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao mỗi bộ, ngành, địa phương phải có 1 đề án chuyển đổi số như Bộ Công an đã làm và kết nối với Đề án 06.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.
     
Nổi bật trong ngày

“Tiếng sấm” của Điện Biên Phủ trong dư luận quốc tế

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Dư luận thế giới của 70 năm về trước và nhiều năm sau đó vẫn không thôi những dòng viết về sự kiện Điện Biên Phủ - cơn địa chấn "có một không hai" trong lịch sử.

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.