Chi phí lãi vay đè nặng lợi nhuận của Hanoimilk

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Thứ 4, 23/07/2025 16:24

Khép lại nửa đầu năm 2025, doanh thu của Hanoimilk đạt 374 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 13 tỷ đồng, giảm lần lượt 20% và 13% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (Hanoimilk; UPCoM: HNM) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025. Theo đó, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 182 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của Hanoimilk đạt 32 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính sụt giảm 72% xuống còn 319 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí lãi vay tăng đã đẩy chi phí tài chính của Hanoimilk lên 5,1 tỷ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân được công ty lý giải là do thanh toán hết các khoản lãi vay còn tồn đọng. Đồng thời, các khoản chi phí khác đều ghi nhận tăng nhẹ so với quý II/2024.

Trước sự bào mòn của chi phí, Hanoimilk báo lãi gần 5 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm Hanoimilk ghi nhận doanh thu đạt 374 tỷ đồng, giảm 20%. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 13 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2025, công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 45 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025, Hanoimilk đã thực hiện được 38% mục tiêu doanh thu và 36% chỉ tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính của công ty, tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Hanoimilk đạt gần 684 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. Tiền gửi ngân hàng cải thiện mạnh, lên khoảng 52 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6/2025, chỉ số hàng tồn kho của công ty đạt 264 tỷ đồng, giảm 10% so với số đầu năm.

Về phần nguồn vốn, tại ngày 30/6/2025, nợ phải trả của công ty đạt 194 tỷ đồng, tăng 50% so với đầu kỳ. Trong đó, một khoản vay dài hạn 100 tỷ đồng cũng xuất hiện trong kỳ và công ty không còn ghi nhận vay ngắn hạn.

Chi phí lãi vay đè bẹp lợi nhuận của Hanoimilk - Ảnh 1.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HNM.

Tại một diễn biến khác, mới đây, bà Hà Phương Thảo, con gái ông Hà Quang Tuấn - Chủ tịch HĐQT Hanoimilk đã chính thức trở thành cổ đông lớn của công ty. Theo đó, bà Thảo được chuyển nhượng 10 triệu cổ phiếu HNM từ ông Tuấn, nâng sở hữu lên 22,52% vốn điều lệ. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của ông Hà Quang Tuấn giảm từ 31,7% xuống còn 9,18%.

Việc chuyển nhượng cổ phần diễn ra trong bối cảnh Hanoimilk đang tiếp tục lộ trình tái cấu trúc tài chính. ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã giao toàn quyền cho HĐQT, trong đó ông Tuấn được ủy quyền xây dựng và triển khai các phương án xử lý nợ, bao gồm cả việc đàm phán mua bán, nhận nợ thay công ty. Một phần trong kế hoạch này là phát hành cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1 để hoán đổi các khoản nợ với chủ tịch.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.