Truyền thông Mỹ cho biết, Lầu Năm Góc đã chuẩn bị kế hoạch tấn công phủ đầu nhằm vào các vị trí đặt tên lửa Triều Tiên bất cứ lúc nào theo yêu cầu của Tổng thống Donald Trump.
Các quan chức quân sự cấp cao Mỹ nói với NBC News rằng chìa khóa cho kế hoạch này sẽ là oanh tạc cơ chiến lược B-1B đang ẩn mình trong Căn cứ Không quân Andersen ở đảo Guam.

Oanh tạc cơ B-1B là lựa chọn tốt nhất trong số nhiều lựa chọn tồi của Mỹ.
Hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B đã tiến hành 11 nhiệm vụ ở bán đảo Triều Tiên kể từ cuối tháng 5, và sứ mệnh mới nhất vừa được thực hiện hồi đầu tuần này.
Theo các quan chức Lầu Năm Góc, hoạt động huấn luyện của B-1B đã được khẩn trương tiến hành trong vòng ba tháng trở lại đây.
Trong các bài tập thực tế, máy bay ném bom phi hạt nhân của Mỹ đã thực hiện các bài tập được hỗ trợ bởi vệ tinh, máy bay do thám, máy bay tác chiến điện tử và được bảo vệ bởi các chiến đấu cơ, hợp tác với các đối tác Nhật Bản, Hàn Quốc.
"Trong tất cả các tùy chọn quân sự mà Tổng thống có thể xem xét, đây sẽ là một trong số ít cách tiếp cận giúp tránh leo thang căng thẳng", đô đốc James Stavridis, cựu chỉ huy lực lượng đồng minh châu Âu nhận xét.
Có sáu chiếc B-1B "Lancer" hiện đang có mặt ở đảo Guam và khoảng cách đến Triều Tiên là vào khoảng 3379km.
Nguồn tin quân sự cũng chỉ ra rằng máy bay ném bom này đã được thử nghiệm trong 16 năm qua ở cả Afghanistan và Iraq. Nó đã đã được hiện đại hóa và cập nhật để “tăng gấp đôi khả năng" của mình.
Mục tiêu của B-1B sẽ là khoảng 20 bệ phóng tên lửa của Triều Tiên, bên cạnh các căn cứ quân sự và tổ hợp hậu cần.
Các nguồn tin từ Lầu Năm Góc nói rằng họ cảm thấy tự tin trong việc xác định chính xác các mục tiêu nói trên.

B1-B đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trên bán đảo Triều Tiên trong 3 tháng vừa qua.
Tướng Terrence J. O'Shaughnessy, chỉ huy lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ nhấn mạnh ngoại giao vẫn là chìa khóa cốt yếu, tuy nhiên B1-B sẽ được dùng trong trường hợp cần thiết nhất.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.