Chia sẻ clip vụ nổ súng ở Thái Nguyên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Chia sẻ clip vụ nổ súng ở Thái Nguyên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Thứ 6, 18/02/2022 | 20:09
0
Sở TT-TT tỉnh Thái Nguyên đề nghị các địa phương tuyên truyền người dân không chia sẻ đoạn clip ghi lại vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

Sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), Sở TT-TT tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản đề nghị tuyên truyền mọi người không đăng tải, chia sẻ đoạn video ghi lại vụ nổ súng và những video có nội dung tương tự.

Cụ thể, theo Sở TT-TT tỉnh Thái Nguyên, qua công tác quản lý, Sở này phát hiện trên mạng xã hội Facebook, Zalo… xuất hiện nhiều tài khoản đăng tải, chia sẻ đoạn video ghi lại vụ nổ súng khiến 3 người thương vong xảy ra tại xã Dân Tiến (huyện Võ Nhai) gây hoang mang trong nhân nhân, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động; ảnh hưởng đến tâm lý, đời sống, tinh thần của người dân địa phương.

Qua đó, Sở TT-TT tỉnh Thái Nguyên đề nghị các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các địa phương và các cơ quan truyền thông tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân không đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video ghi lại diễn biến vụ án trên và các hình ảnh, video có nội dung tương tự lên mạng xã hội.

Trường hợp vi phạm, Sở TT-TT tỉnh Thái Nguyên sẽ xử lý nghiêm về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc”, quy định tại khoản 1 điều 101 Nghị định 15, mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Chia sẻ clip vụ nổ súng ở Thái Nguyên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Nạn nhân trong vụ nổ súng vẫn đang hôn mê sau cuộc phẫu thuật. Ảnh: Thanh Niên. 

Bên cạnh đó, cũng trong chiều 18/2, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, ngay khi tiếp nhận bệnh nhân bị thương trong vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, bệnh viện đã huy động các bác sĩ ở các khoa: Cấp cứu, Phẫu thuật thần kinh và Huyết học truyền máu để vừa phẫu thuật xử lý vết thương, vừa hồi sức, truyền máu cho bệnh nhân vì số lượng máu chảy qua vết thương rất lớn.

Sau đó, các bác sĩ chuyển thẳng bệnh nhân lên phòng mổ để tiến hành phẫu thuật và gắp đạn ra. Nạn nhân bị bắn vào khu vực thái dương phải, viên đạn làm vỡ lớp xương thái dương, cắm vào trong tổ chức não từ 3-5 cm.

Hiện sức khỏe bệnh nhân vẫn rất yếu, đang phải sử dụng máy thở và sử dụng thuốc trợ tim. Bệnh nhân vẫn đang hôn mê, chưa tỉnh.

Tiên lượng tình trạng bệnh nhân đã tốt hơn so với lúc mới vào viện nhưng do tổn thương não nặng nên có khả năng để lại di chứng nặng nề. Phía bệnh viện đang nỗ lực làm sao để bảo vệ tổ chức não cho bệnh nhân.

Trước đó, Người Đưa Tin đã đăng tảikhoảng 9h50 ngày 15/2, trong lúc ông Lê Văn T. (51 tuổi) và bà Phạm Thị Đ. (51 tuổi, vợ ông Tới, cùng trú xóm Tân Tiến) đang xây tường rào cho gia đình con trai là anh Lê Văn Vinh (30 tuổi, trú xóm Tân Tiến) thì bị Lê Văn Hữu đứng trên tầng 2 nhà Hữu dùng súng bắn. Hậu quả, ông T. tử vong tại chỗ; bà Đ. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Sau khi bắn vợ chồng ông T., Hữu dùng súng tự tử.

Nguyên nhân dẫn đến thảm án này có thể xuất phát từ mâu thuẫn kinh tế. 

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật

Han (t/h từ Thanh niên, Báo Giao thông) 

Điều tra vụ nổ súng vào ô tô của Việt kiều ở Tp.HCM

Thứ 5, 17/02/2022 | 11:32
Hai người đi xe máy đến khu đất đang tranh chấp rồi nổ nhiều phát súng vào chiếc ô tô đang đậu. May mắn trong xe không có người nên không ai bị thương.

Vụ nổ súng 3 người thương vong tại Thái Nguyên: Nghi phạm tự tử vẫn điều tra

Thứ 4, 16/02/2022 | 16:42
Mặc dù nghi phạm đã tự tử nên không thể khởi tố bị can nhưng cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc xem có người liên quan hay không để xử lý.

Thông tin mới nhất vụ nổ súng khiến 3 người thương vong ở Thái Nguyên

Thứ 4, 16/02/2022 | 10:02
Công an tỉnh Thái Nguyên mới có thông tin sơ bộ về án mạng khiến 2 người tử vong và một người bị thươn tại xóm Tân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai.

Thái Nguyên: Điều tra vụ nổ súng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương

Thứ 3, 15/02/2022 | 19:46
Chiều 15/2, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọngxảy ra sáng cùng ngày tại xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai.

Công an nổ súng chỉ thiên bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thứ 7, 08/01/2022 | 13:15
Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, Nguyễn Văn Sơn cố thủ trong xe ô tô. Công an đã nổ súng chỉ thiên, đập cửa kính để bắt giữ đối tượng.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.