Chia tay, đại gia 40 tuổi kiện tình trẻ đòi lại 222 tỷ đồng

Chia tay, đại gia 40 tuổi kiện tình trẻ đòi lại 222 tỷ đồng

Thứ 7, 21/11/2020 | 10:00
0
Sau khi chia tay, đại gia 40 tuổi đệ đơn kiện tình trẻ ra tòa yêu cầu trả lại nhà cửa, xe hơi và số tiền 9,6 triệu USD.

Ngày 19/11, Xu Zhigang, doanh nhân người Trung Quốc sống tại Singapore đã thắng kiện trong vụ đòi hơn 9 triệu USD từ cô Wang Fang - nhân tình của ông.

Trước đó (năm 2019), ông Xu từng đệ đơn lên Tòa án Tối cao Singapore yêu cầu tình cũ trả lại căn hộ trị giá 3 triệu USD ở The Interlace, chiếc xe Mercedes-Benz và số tiền 9,6 triệu USD nhận được trong thời gian 2 người còn mặn nồng.

Được biết, ông Xu Zhigang từng là cổ đông chính của công ty Eastport Petrochemical (Singapore), đã có "vợ con đuề huề" tại Trung Quốc. Doanh nhân 40 tuổi quen nữ tiếp viên hàng không Wang Fang vào năm 2011 và cả hai bắt đầu hẹn hò vào năm 2014.

Trước khi chính thức yêu đương, ông Xu đã tặng người đẹp nhiều món quà có giá trị, trong đó có việc cô được phép sử dụng thẻ ATM liên kết với tài khoản ngân hàng của ông, hưởng số tiền 20.000 USD mỗi tháng. Từ tháng 12/2013 đến tháng 2/2014, ông Xu chuyển khoảng 4,2 triệu USD cho Wang Fang để mua căn hộ và xe hơi, tất cả đều đứng tên cô. Sau đó ông Xu tiếp tục 2 lần chuyển khoản cho Wang Fang tổng số tiền 9,6 triệu USD (tương đương 222 tỷ đồng). Từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2016, cô còn được nhận mức lương 10.000 USD/tháng với tư cách nhân viên tại tập đoàn do ông Xu đầu tư dù không đóng góp được gì trong công việc.

Mối quan hệ của 2 người kết thúc vào cuối năm 2017. Hai năm sau, ông Xu kiện bồ cũ để đòi lại toàn bộ quà tặng và tiền mặt. Theo phía ông Xu, việc chuyển tiền cho cô Wang là để "giữ an toàn" khi các công ty ở Trung Quốc của ông gặp khó khăn. Ông để Wang Fang đứng tên căn hộ và xe hơi vì “xem cô như em gái” và muốn nhờ cô giúp đỡ xử lý các vấn đề hành chính liên quan đến các tài sản này tại Singapore.

Kết quả, thẩm phán Audrey Lim yêu cầu cô Wang phải hoàn trả 9,6 triệu USD tiền mặt cho ông Xu. Tuy nhiên, cô được giữ lại căn hộ và xe hơi do đã chứng thực được những tài sản này là "quà tặng cá nhân" trong thời gian 2 bên hẹn hò.

Minh Hoa (t/h)

Chồng giấu vợ chuyển hơn 19 tỷ đồng "phí chia tay" cho tình cũ

Thứ 2, 02/11/2020 | 11:29
Sau khi kết hôn, người chồng vẫn lén lút liên lạc với tình cũ, thậm chí còn chuyển cho cô ta số tiền hơn 19 tỷ đồng. Biết chuyện, người vợ đã kiện cả 2 ra tòa.

Chồng ngoại tình, vợ có thể khởi kiện người đã phá hoại hôn nhân?

Thứ 3, 20/10/2020 | 10:10
Chế độ hôn nhân một vợ một chồng là hợp pháp. Trong thời kỳ hôn nhân, nam hoặc nữ không được kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác.

Vụ kiện hi hữu giữa nhóm sinh viên Mỹ với đại học Harvard

Thứ 2, 27/11/2017 | 07:00
Từ một vụ kiện của nhóm sinh viên người Mỹ gốc Á năm 2015 cáo buộc đại học Harvard phân biệt đối xử với sinh viên gốc Á, mới đây bộ Tư pháp Mỹ cho hay, họ có thể sẽ kiện cơ sở giáo dục này. Theo đó, Harvard buộc phải giao nộp các tài liệu để phục vụ quá trình điều tra xem chính sách tuyển sinh của trường có vi phạm luật dân sự Mỹ không

Vụ kiện người hiến tinh trùng hi hữu trong ngành y

Chủ nhật, 17/03/2013 | 12:48
Một vụ kiện gần đây tại nước Mỹ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng bởi bị đơn chính là một người hiến tinh trùng tốt bụng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.