Chia tay

Chia tay "đòi quà", nam thanh niên nhận cái kết đắng

Võ Công Thư
Thứ 2, 24/02/2020 | 16:18
0
Danh tìm gặp người yêu cũ để nói chuyện cho ra nhẽ sau khi chia tay, nhưng khi gặp nhau lại thấy người yêu cũ đi chơi cùng người đàn ông khác. Tức tối, Danh dùng dao uy hiếp, cướp tiền vàng của người yêu vũ rồi bỏ chạy.

Ngày 24/2, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, đối với bị cáo Trần Hoàng Danh (SN 1993) về tội Cướp tài sản.

Trước đó, Danh bị TAND huyện Cần Giờ tuyên phạt 5 năm tù giam về tội danh trên. Sau bản án, Danh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hồ sơ điều tra - Chia tay 'đòi quà', nam thanh niên nhận cái kết đắng

Bị cáo Danh bị phạt 5 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Danh và người yêu là chị Trần Thị Thu Vân từng có thời gian chung sống như vợ chồng tại tỉnh Trà Vinh.

Chung sống được khoảng 1 năm, danh và chị vân quyết định đường ai nấy đi do có nhiều mâu thuẫn không thể hòa giải được.

Sau khi chia tay, Danh lên tỉnh Đồng Nam làm tài xế. Còn chị Vân lên huyện Cần Giờ, TP.HCM làm tiếp viên cho một quán cà phê.

Thời giam làm việc tại Đồng Nai, Danh nung nấu ý định một ngày nào đó sẽ đi tìm người yêu để nói cho ra nhẽ ý do đã bỏ mình. Đến tối 11/6/2019, Danh đến chỗ chị Vân làm việc để nói chuyện.

Đến nơi, Danh thấy chị Vân đang đi cùng một người đàn ông khác. Nỗi máu ghen tuông, Danh chạy theo chặn đầu xe của người đàn ông chở chị Vân, mục đích là yêu cầu chị Vân xuống xe để nói chuyện.

Khi chặn được xe chở chị Vân, Danh bước xuống xe quát lớn: “Tiền, vàng đâu trả lại cho tao”, và ra tay đánh chị Vân, đồng thời giật sợi dây chuyện chị Vân đang đeo trên cổ.

Danh tiếp tục cầm dao uy hiếp khiến chị Vân sợ hãi nên chị tự tháo vòng tay xuống cầm trên tay. Danh giật lấy bộ vòng nhưng khiến vàng cùng ví của chị Vân rơi xuống đất.

Tiếp đến, Danh cầm dây chuyền, ví của người yêu cũ tẩu thoát về hướng huyện Nhà Bè, TP.HCM. Đến bến phà Bình Khánh (huyện Cần Giờ), Trần Hoàng Danh bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa sơ thẩm, mặc dù Danh tỏ ra ăn năn hối hận và được chị Vân đề nghị tòa tuyên mức án khoan hồng, nhưng HĐXX đã không chấp nhận các đề nghị này.

HĐXX sau khi nghị án đã quyết định không chấp nhận kháng cáo của Danh, tuyên y án 5 năm tù đối với bị cáo về tội Cướp tài sản.

Theo HĐXX, việc cấp sơ thẩm giữ nguyên án sơ thẩm là bởi mức án 5 năm tù là dưới mức thấp nhất trong khung hình phạt trong trường hợp phạm tội như trên.

Chia tay đòi quà bằng cách dùng "ảnh nóng" tống tiền, nam thanh niên bị hiệp sĩ tóm gọn

Chủ nhật, 10/11/2019 | 08:49
Tức tối việc bạn gái chia tay, nam thanh niên tìm cách "đòi quà" bằng việc gửi "ảnh nóng" của nạn nhân đến nhiều người nhằm đe dọa, ép nạn nhân đưa tiền chuộc.

Chia tay đòi quà không được, Bí thư Đoàn sát hại người can ngăn

Thứ 7, 17/11/2018 | 10:24
Tâm và người yêu cũ cãi nhau về chuyện đòi lại quà sau khi 2 người chia tay. Trong lúc cãi nhau, một người bạn của nạn nhân đến can ngăn, xô đẩy liền bị Tâm đâm chết tại chỗ.

Cô gái hay nói nhưng tự kỷ quyết tìm bạn trai chia tay không đòi quà.

Thứ 3, 31/07/2018 | 14:48
Chàng trai hiền lành ít nói Hữu Tú có một buổi gặp gỡ ngập tràn tiếng cưới với cô gái đến từ Kiên Giang trong số mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.