Chiếc mũ vừa được

Chiếc mũ vừa được "chốt giá" 51 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Thứ 3, 21/11/2023 | 06:30
0
Chiếc mũ nỉ "bicorne" màu đen và nhọn 2 đầu từng được Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte đội đã được bán với giá 1,932 triệu euro (51 tỷ đồng).

AP ngày 20/11 đưa tin chiếc mũ nỉ "bicorne" nhọn 2 đầu từng được Hoàng đế Pháp Napoléon Bonaparte đội đã được bán với giá 1,932 triệu euro (51 tỷ đồng) trong phiên đấu giá cuối tuần qua.

Được biết, chiếc mũ bicorne này có màu đen, màu ưa thích của Napoléon Bonaparte; trên mũ gắn phù hiệu màu xanh lam, trắng, đỏ của quốc kỳ Pháp.

Dù đã phai màu và nứt nẻ do thời gian, giá trị của món kỷ vật được bán hôm 19/11 đã phá vỡ kỷ lục 1,884 triệu euro của một chiếc mũ khác cũng của Hoàng đế Napoléon xác lập vào năm 2014.

Tại buổi đấu giá, chiếc mũ có giá khởi điểm từ 600.000 đến 800.000 euro. Tuy nhiên, số tiền nhanh chóng tăng vọt và chỉ dừng lại cho đến khi một người giấu tên quyết định trả 1,932 triệu euro (đã bao gồm tiền hoa hồng) để sở hữu món đồ.

Chiếc mũ đen rộng đặc trưng là một trong số ít những phụ kiện vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Nó đã được Hoàng đế Napoléon đội khi ông cai trị nước Pháp thế kỷ 19 và tiến hành chinh phạt ở châu Âu.

Hoàng đế Napoléon được cho là sở hữu tổng cộng khoảng 120 chiếc mũ như vậy, hầu hết trong số đó hiện đã bị thất lạc. Trong khi các sĩ quan khác thường đội mũ bicorne với 2 đầu nhọn hướng từ trước ra sau thì Napoléon xoay chiếc mũ theo hướng song song vai.

Phong cách này được gọi là "en bataille", đã giúp quân đội của ông dễ dàng nhận ra người chỉ huy trong trận chiến.

Chiếc mũ được đấu giá hôm 19/11 là một phần trong sưu tập của doanh nhân Pháp Jean-Louis Noisiez, người vừa qua đời vào năm ngoái. Ông Noisiez đã dành hơn nửa thế kỷ để có được bộ sưu tập các kỷ vật, súng, kiếm và đồng xu thời Napoléon.

Một số đồ vật khác của Hoàng đế Napoléon trong bộ sưu tập của Noisiez cũng được mang ra đấu giá, trong đó có huân chương Bắc đẩu bội tinh, một đôi đinh thúc ngựa bằng bạc của Napoléon .

Napoléon bắt đầu nổi tiếng trong thời kỳ Cách mạng Pháp. Ông lãnh đạo Cộng hòa Pháp với tư cách Tổng tài thứ nhất từ năm 1799 tới 1804, sau đó là Hoàng đế Pháp từ năm 1804 tới 1814. Napoleon bị lưu đày năm 1815 sau khi bại trận trước quân Anh và Phổ ở Waterloo. Ông qua đời năm 1821 trên đảo Saint Helena ở Đại Tây Dương.

Minh Hoa (t/h)

Viên kim cương được đấu giá hơn 1.000 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Thứ 6, 10/11/2023 | 06:30
Một viên kim cương vừa được bán với giá 43,8 triệu USD (hơn 1.000 tỷ đồng) tại phiên bán đồ trang sức quý hiếm của nhà đấu giá Christie's ở Geneva, Thụy Sĩ.

Nga phát hiện viên kim cương lớn nhất trong vòng 10 năm qua

Thứ 4, 13/09/2023 | 07:00
Viên kim cương 390,7 carat là viên kim cương lớn nhất được tìm thấy tại Nga trong một thập kỷ.

Sắp đấu giá viên kim cương đen quý hiếm đến từ ngoài Trái Đất

Thứ 4, 19/01/2022 | 12:09
Viên kim cương đen quý hiếm có giá ít nhất 6,8 triệu USD là kết quả của vụ va chạm giữa một tiểu hành tinh và Trái Đất hàng tỷ năm trước.

Viên kim cương thô có giá bằng cả thành phố hiện đang ở đâu?

Thứ 7, 09/05/2020 | 08:02
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy nó là ở trên tay nhóm thợ mỏ.
Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.