Chiến sự Syria: Nga bất ngờ ồ ạt tấn công vào Idlib, phiến quân hồn bay phách lạc

Chiến sự Syria: Nga bất ngờ ồ ạt tấn công vào Idlib, phiến quân hồn bay phách lạc

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 16/11/2019 | 11:51
0
Không quân Nga đã tăng cường không kích vào tỉnh Idlib hôm thứ Sáu khi lực lượng đồng minh từ quân đội Syria chuẩn bị mở cuộc tấn công mới vào khu vực phía Tây Nam vùng này.

Theo AMN, lực lượng dân chủ Syria vừa tung cuộc tấn công lớn vào Tây Bắc Syria nhằm mục tiêu giành lại các khu vực bị phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn chiếm giữ.

Theo các báo cáo ban đầu, lực lượng dân chủ Syria đã mở đợt tấn công vào Qassimiyah nhằm giành lại thị trấn Arishah và các điểm xung quanh vốn bị phiến quân chiếm giữ hôm thứ Sáu.

Nguồn tin gần tiền tuyến cho biết các phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã mở hai đợt tấn công vào khu vực trên tuy nhiên lực lượng dân chủ Syria hiện đang chuẩn bị mở đợt tấn công mới vào lực lượng phòng thủ của kẻ thù.

Tiêu điểm - Chiến sự Syria: Nga bất ngờ ồ ạt tấn công vào Idlib, phiến quân hồn bay phách lạc

Nga vừam ở đợt không kích vào phiến quân 

Nga tăng cường tấn công Idlib

Trong một diễn biến khác, không quân Nga đã tăng cường không kích vào tỉnh Idlib hôm thứ Sáu khi lực lượng đồng minh từ quân đội Syria chuẩn bị mở cuộc tấn công mới vào khu vực phía Tây Nam vùng này.

Theo nguồn tin quân sự ở gần Hama, không quân Nga đã mở các đợt không kích vào Nam Idlib hôm qua, tấn công vào một số mục tiêu thuộc Hay’at Tahrir Al-Sham và Mặt trận tự do quốc gia. Cuộc không kích đã khiến các phiến quân được phen hoảng loạn, ráo riết tìm nơi ẩn náu.

Nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng nhiều cuộc không kích của Nga nhằm vào vị trí của các phiến quân bên trong các thị trấn Rakaya, Hass và Kafr Nabl.

Trong thị trấn Hass hôm thứ Sáu, không quân Nga đã phá hủy một căn cứ thuộc mặt trận tự do quốc gia.

Cùng lúc đó, quân đội Syria cũng chuẩn bị mở đợt tấn công lớn mới vào các vị trí của phiến quân ở ngoại ô Idlib.

Nguồn tin từ quân đội Syria cho hay cuộc tấn công tiếp theo có thể diễn ra trong 72 giờ tới.

Tổng thống Putin nói về sự hiện diện của Mỹ tại Syria

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không coi hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria là hợp pháp vì Washington không được chính quyền Damascus mời chính thức.

“Đã có những câu hỏi về bờ đông của sông Euphrates, nơi các phiến quân vẫn đang hoạt động, và nơi vẫn có sự hiện diện quân sự của nước ngoài, bao gồm sự hiện diện của Mỹ. Tôi đã nói nhiều lần rằng, chúng tôi không xem sự hiện diện của họ (Mỹ) tại đó là hợp pháp”, Tổng thống Putin nói với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh của nhóm BRICS hôm 14/11.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng, ông coi sự hiện diện của Mỹ tại Syria là bất hợp pháp vì “các đơn vị vũ trang của Mỹ đồn trú tại Syria không theo lời mời của chính phủ Syria hoặc trong khuôn khổ của nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”.

“Sự hiện diện quân sự như vậy là bất hợp pháp”, ông Putin nhấn mạnh.

Nga vẫn luôn nhìn nhận sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria, bắt đầu từ năm 2016, là bất hợp pháp. Chính quyền Syria cũng nhiều lần chỉ trích sự hiện diện quân sự của Mỹ là vi phạm chủ quyền Syria.

Hồi tháng 10, Tổng thống Putin tuyên bố “tất cả các lực lượng được triển khai bất hợp pháp bên trong bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào, trong trường hợp này là Syria, phải rời đi”.

“Điều này đúng với tất cả các quốc gia. Nếu chính quyền hợp pháp mới của Syria quyết định rằng họ không cần sự hiện diện quân sự của Nga nữa, thì Nga cũng phải rời đi”, ông Putin nói.

 

Bất ngờ “chỉ trích” S-400, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có còn trong “thời kỳ trăng mật”?

Thứ 7, 16/11/2019 | 08:59
Việc chuyển giao hệ thống phòng thủ S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị trì hoãn vì những trục trặc trong việc chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn một mực quyết mua S-400.

"Chiêu độc" S-400 khiến Mỹ "ngậm đắng": Nga-Thổ còn khiến một loạt quốc gia chịu tổn thương?

Thứ 6, 15/11/2019 | 20:15
Các quốc gia vùng Vịnh có thể cảm thấy phẫn nộ với Thổ Nhĩ Kỳ khi họ không thể mua tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ chỉ vì tranh cãi S-400 của Nga.
Cùng tác giả

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.